Huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
06/01/2023 - 20:06

TĐKT - Ngày 6/1, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào năm 2023. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, năm 2022, phong trào thi đua yêu nước của huyện Chương Mỹ đã được tổ chức thực  hiện có hiệu quả, gắn với quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng... Đặc biệt, đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân...

Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022 đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong huyện; tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Chương Mỹ

Các phong trào thi đua được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng, tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022. Kinh tế của huyện tăng trưởng ấn tượng ở 2 con số (11,9%), cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản đạt 17.490 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch năm và tăng 12% so cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ đạt 8.790 tỷ đồng, bằng 101,6% kế hoạch, tăng 15,2% so cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt 4.836 tỷ đồng, bằng 103,8% kế hoạch năm, tăng 5,9% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt gần 790 tỷ đồng, bằng 117,5 % dự toán giao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 68,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,27%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,05%. Có 198 hộ thoát nghèo, đạt 198,6% kế hoạch thành phố giao, 196% Nghị quyết HĐND huyện giao.

Song song với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, UBND huyện, Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Chú trọng khen thưởng đột những thành tích đột xuất, khen cho người lao động trực tiếp và các tập thể. Việc bình xét đánh giá thành tích đảm bảo nguyên tắc dân chủ, chính xác, công khai, công bằng, đúng người, đúng việc, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó và được bình bầu ngay từ cơ sở. Đồng thời, luôn chú trọng xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho huyện Chương Mỹ

Kết quả năm 2022, huyện Chương Mỹ có 2 tập thể được Chủ tịch nước khen thưởng, đó là: Nhân dân và cán bộ xã Đại Yên được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; nhân dân và cán bộ huyện Chương Mỹ được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Có 2 tập thể được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Nhân dân và cán bộ huyện Chương Mỹ; thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ.

Có 102 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng năm 2022. Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 146 tập thể; công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 2.888 cá nhân; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 457 cá nhân; tặng Giấy khen cho 95 tập thể và 271cá nhân. 1.018 tập thể và 2.783 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, khen chuyên đề năm 2022 được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao Huân chương Lao động hạng Ba trong thành tích xây dựng nông thôn mới và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong phong trào “Người tốt việc tốt” cho nhân dân và cán bộ huyện Chương Mỹ.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP Hà Nội, được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các tập thể và cá nhân

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận, biểu dương những kết quả mà nhân dân và cán bộ huyện Chương Mỹ đã đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới những năm qua và kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Đồng thời, đồng chí đề nghị huyện Chương Mỹ tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực và cụ thể.

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 cho các cá nhân

Trong khuôn khổ chương trình, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng đã phát động phong trào thi đua năm 2023 và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động và toàn thể nhân dân huyện Chương Mỹ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo; tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu của huyện, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển“, quyết tâm xây dựng huyện Chương Mỹ văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.

Mai Thảo