Huyện Chương Mỹ phát động phong trào thi đua “Cải cách hành chính” năm 2020
09/03/2020 - 11:08

TĐKT - Ngày 7/3, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tổ chức Hội nghị công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 và phát động phong trào thi đua “Cải cách hành chính” năm 2020.

Theo đó, phong trào được phát động với 5 nội dung chủ yếu là: Thi đua nâng cao vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; thi đua đề xuất các sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính; thi đua thực hiện hiệu quả cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”; thi đua nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ và thi đua ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị

Trong thời gian qua, huyện Chương Mỹ đã thực hiện được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, nhiều năm liền được Chính phủ và UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc. Niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào các cấp chính quyền trong huyện không ngừng được nâng lên.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đinh Mạnh Hùng nhấn mạnh: Phát huy kết quả đạt được, toàn huyện đang phát động nhiều phong trào thi đua để đưa huyện về đích nông thôn mới và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020, trong đó, phong trào thi đua chuyên đề “Cải cách hành chính” có vai trò quan trọng. Do vậy, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, ra sức thi đua thực hiện tốt các nội dung phát động trong phong trào cải cách hành chính năm 2020, luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và phải được thực hiện kiên trì, thường xuyên, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, cùng với cả nước, huyện Chương Mỹ cũng đang quyết liệt và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trên địa bàn huyện chưa có ca nào dương tính. Người dân không hoang mang, nhưng cũng không chủ quan, nêu cao trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn và quy định về phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Mai Thảo