Huyện Ba Vì được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
14/09/2023 - 20:16

BTĐKT - Ngày 13/9/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1045/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Những năm qua, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của trung ương, thành phố, sự giúp đỡ của các sở, ngành của thành phố, các quận, huyện, thị trong thành phố; cùng với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và nhân dân, huyện Ba Vì đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân là lực lượng chính trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo của nông thôn theo hướng ngày càng văn minh, tiến bộ. Sau hơn 10 năm triển khai, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới đạt trên 9.943 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố trên 7.481 tỷ đồng; ngân sách huyện trên 1.783 tỷ đồng; ngân sách xã trên 42,7 tỷ đồng; vốn huy động ngoài ngân sách trên 635,7 tỷ đồng. Đặc biệt, vốn đóng góp từ nhân dân đạt trên 329 tỷ đồng.

Đến nay, số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 30 xã, đạt tỷ lệ 100%; số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 4 xã, đạt tỷ lệ 13,33%. Thị trấn Tây Đằng đạt chuẩn đô thị văn minh. Ba Vì sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, nông thôn không chỉ đẹp về diện mạo, vững về kinh tế, đời sống văn hóa của người dân được nâng lên, an ninh nông thôn được ổn định, giữ vững.

Việc huyện Ba Vì được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới sẽ có ý nghĩa hết sức to lớn. Đó chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Ba Vì và đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo động lực để huyện Ba Vì tiếp tục nỗ lực vươn lên giành nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa trong thời gian tới.

PV