Hơn một thập kỷ chung tay bảo vệ bình an cho nhân dân
28/11/2022 - 12:39

TĐKT - Hơn 10 năm là Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường (BVDP) Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1950) đã có những đóng góp quan trọng cho hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận. Ông được đánh giá là một trong những tấm gương điển hình tiêu biểu, vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022.

Cánh tay nối dài của lực lượng an ninh

Từng đảm nhận vị trí Chủ tịch công đoàn của một doanh nghiệp, sau khi về hưu, ông Sơn được lãnh đạo tin tưởng và nhân dân đồng tình giao phó giữ chức Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Thanh Xuân Bắc. Tại cương vị này, ông Sơn đã chứng kiến từng đổi thay nhỏ nhất của nơi đây, với lợi thế sống trong lòng dân, nắm bắt mọi biến động đời sống, ông đã dẫn dắt lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) từng bước trở thành cánh tay nối dài của các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Trước đây, Đội BVDP phường Thanh Xuân Bắc gồm 70 người, qua thời gian kiện toàn nhân sự, đến nay còn 45 người, trong đó có 1 Trưởng ban và 2 Phó Trưởng ban. Theo Nghị định của Chính phủ số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006, lực lượng BVDP có trách nhiệm làm nòng cốt trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; thực hiện một số biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng ban BVDP phường Thanh Xuân Bắc dẫn đầu đội tuần tra trên địa bàn phường.

Hoạt động của đội BVDP chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy phường, sự quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân phường và sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp công tác của Công an phường. Qua đó, lực lượng BVDP nắm tình hình an ninh, trật tự; phát hiện các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, các vụ vi phạm hành chính, vi phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường; phản ánh cho cơ quan Công an và Ủy ban nhân dân phường có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn; tham gia hòa giải, giải quyết kịp thời không để những hậu quả xấu xảy ra.

Đồng thời lực lượng BVDP phường Thanh Xuân Bắc còn phổ biến, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự nhằm vận động nhân dân trong phường tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy tắc, quy ước, nội quy về bảo vệ an ninh, trật tự, không có tội phạm, tệ nạn xã hội…

Ông Sơn cho biết: Quận Thanh Xuân là địa bàn có nhiều đường ngang ngõ tắt, biến động dân số cơ học cao, do vậy, lực lượng BVDP vừa phải nhanh nhẹn, kịp thời nhưng phải đảm bảo chính xác nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được giao phó. Hằng ngày, bất kể nắng mưa, ông Sơn đều cùng các thành viên ban BVDP đi tuần tra trên địa bàn phường nhằm đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Ông cùng các thành viên tích cực vận động nhân dân tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ và quản lý người đã chấp hành xong hình phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trung tâm cai nghiện, người chưa thành niên phạm tội, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; phối hợp với các cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ những đối tượng đang trong diện quản lý, giáo dục tại phường; vận động thuyết phục người thân của các đối tượng đang bị truy nã, trốn thi hành án, đối tượng phạm tội đang lẩn trốn để tác động họ ra đầu thú.

Ông Sơn cho biết: “Cứ cách dăm bữa, nửa tháng, tôi lại đến thăm hỏi động viên gia đình các đối tượng đang cai nghiện ma tuý trên địa bàn, vừa để động viên đối tượng và gia đình, vừa nắm bắt thông tin báo lại lực lượng an ninh khu vực. Việc làm này tuy không khó nhưng cần sự thông cảm, thường xuyên, sát sao và nhất là đảm bảo bí mật thông tin cho gia đình và đối tượng”.

Gần đây, công tác phòng cháy chữa cháy được các cấp chính quyền vào cuộc tuyên truyền sâu rộng, nắm bắt được đặc thù địa bàn phường, ông Sơn đã cùng lực lượng BVDP tuyên truyền, động viên các gia đình mở lối thoát hiểm thứ 2 nhằm giảm thiểu những rủi ro khi hỏa hoạn có thể xảy ra.

Điển hình, gương mẫu trong công tác thi đua

Với cương vị Trưởng ban, ông Sơn là một cán bộ gương mẫu, luôn đặt lợi ích cộng đồng, lợi ích tập thể lên trước hết. Ông cho rằng mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, do vậy gia đình hòa thuận, êm ấm thì xã hội mới ổn định, văn minh và tiến bộ.

Thấm nhuần tư tưởng đó, mỗi cuộc họp Ban BVDP phường Thanh Xuân Bắc ông đều động viên các thành viên trong ban học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, ông đã dẫn dắt ban BVDP phường Thanh Xuân Bắc nhận giải 3 Hội thi “Lực lượng Bảo vệ dân phố quận Thanh Xuân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Ông Nguyễn Thanh Sơn nhận Bằng khen của Trưởng Công an quận Thanh Xuân.

Đơn cử như thời điểm chống dịch Covid – 19 năm 2021 và đầu năm 2022, lực lượng BVDP đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với các lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch.

Ông Sơn cho biết: Nhân sự BVDP chủ yếu là những người lớn tuổi, nhiều bệnh lý nền cộng thêm sự lo lắng của gia đình các thành viên cho sức khỏe của họ. Do đó, tinh thần của toàn ban BVDP không tránh khỏi những ảnh hưởng.

Nắm được điều này, ông Sơn đã chủ động chia sẻ, làm công tác tư tưởng toàn ban, nhờ đó công tác phối hợp của ban BVDP đã đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, các cuộc họp, tập huấn nghiệp vụ đều được ông Sơn chấp hành nghiêm túc, có mặt đầy đủ nhằm hiểu đúng, nắm chắc các quy định của pháp luật để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của công dân trên địa bàn phường.

Anh Đỗ Mạnh Tiến, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách về an ninh, trật tự quận Thanh Xuân chia sẻ: Qua quá trình tiếp xúc với bác Sơn, tôi thấy bác là con người rất năng nổ, nhiệt tình trong công việc và rất trách nhiệm. Trước đây, bác kiêm nhiệm nhiều vị trí, từ năm 2022 khi kiện toàn lực lượng BVDP, bác tập trung đảm nhận vị trí Trưởng ban BVDP với nhiệm vụ chủ yếu là tuần tra đêm từ 20 - 22h, sau đó chia ca kết hợp tuần tra cùng lực lượng an ninh khu vực.

Thanh Xuân Bắc là địa bàn thí điểm trong thực hiện mở lối thoát hiểm thứ 2 thì lực lượng BVDP là lực lượng nòng cốt, rất hiệu quả, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự nói chung. Ngoài ra, lực lượng BVDP còn là lực lượng chủ chốt, tham gia nhiều sự kiện chính trị, xã hội khác trên địa bàn, ví dụ như: Đại hội Đảng, Bầu cử, SeaGames....

Với những cống hiến của mình, năm 2018 ông Sơn được UBND quận Thanh Xuân tặng danh hiệu “”Người tốt, việc tốt”. Năm 2020 ông được UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020. Năm 2021, ông được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tổng kết xây dựng phong trào năm 2021. Mới đây, ông được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố năm 2022.

Vũ Hưng