Hội viên hội phụ nữ tích cực tham gia công tác hội
02/03/2021 - 14:56

TĐKT - Ở tuổi 61 nhưng bà Nguyễn Thị Bích Thủy, hội viên Chi hội 1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội vẫn rất trẻ trung, nhiệt huyết là một người năng nổ, nhiệt tình trong công tác Hội. Bà là người lặng lẽ góp công, góp sức cho công tác phường bằng những việc làm ý nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, hội viên Chi hội 1, Hội LHPN phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Trước khi nghỉ hưu, bà Thủy cũng là một người có uy tín trong cơ quan đoàn thể, tham gia ở nhiều vị trí công tác, vừa trong tổ kiểm tra, vừa là tổ trưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Sau khi nghỉ hưu, về tại địa phương bà không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn tích cực tham gia công tác hội nhiệt tình. Suy nghĩ của bà Thủy rất đơn giản, chỉ cần còn sức, còn lực là luôn còn tâm huyết, là còn gắn bó, tích cực tham gia mọi công tác của Hội phường, đoàn thể.

Tuy là hội viên hội phụ nữ nhưng bà là người biết chia sẻ những khó khăn, vất vả và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo cấp trên. Đối với bà, cứ làm được việc tốt, giúp ích cho xã hội, bà không ngại ngần gì. Chỉ cần được cấp trên kêu gọi, dù khó khăn mấy bà cũng vượt qua và khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ. Hơn hết, bản thân bà luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Trong các việc như động viên, hiếu hỉ, hỏi han, chăm sóc, thăm hỏi những người ốm đau tại địa bàn phường, không thể thiếu bóng dáng bà Thủy.

Nhằm phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong việc tham gia thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại khu dân cư, khi được chủ tịch hội tuyên truyền, vận động, bà luôn hưởng ứng nhiệt tình, kiên trì, làm theo và tạo thói quen thường xuyên, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Bản thân bà Thủy gương mẫu, tâm huyết, có trách nhiệm cao trong việc thực hiện 3 sạch tại gia đình và giữ gìn môi trường công cộng.

Song song với đó, bà luôn chủ động trong tham mưu công tác phối hợp giữa Hội, cấp ủy, chính quyền khu phố; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, tự khuyến khích, động viên các hội viên như bà, xây dựng những nhân tố điển hình, tiêu biểu để thúc đẩy phong trào… Bản thân bà luôn biết lắng nghe, chia sẻ những cách làm hay, những giải pháp có hiệu quả trong việc phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ tham gia thực hiện vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

Điều đặc biệt, khi Hội LHPN phường có các hoạt động như bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở, bà là thành viên tích cực tham gia. Bà luôn hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo hội triển khai các nhiệm vụ, phong trào. Trong chi hội, gặp hoàn cảnh hội viên khó khăn, bà cũng là người động viên, chia sẻ, tận tình, sống hòa nhã với mọi người. Đối với bà, nói ít nhưng làm nhiều, đoàn kết cùng với các hội viên phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước một cách đồng bộ, sát tình hình thực tế.

Đơn cử, trên cơ sở các nhiệm vụ và chỉ đạo của Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Trung đã phát động, bà cũng góp phần đưa nội dung các hoạt động hội phát triển một cách phong phú, sát với thực tiễn, tập trung vào những vấn đề phụ nữ hội viên như bà đang quan tâm; vận động, hỗ trợ phụ nữ học tập, tìm hiểu, áp dụng kiến thức từ sách, báo vào lao động, sản xuất, tham gia phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện tốt trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Trong mọi hoàn cảnh, bà luôn là người giữ mình theo chuẩn mực “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải

Bà luôn tâm niệm và nhắc nhở bản thân luôn là một hội viên tốt để góp phần cho tập thể vững mạnh. Và bản thân hội viên cũng phải nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc, hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhau. Có như vậy, mới giải quyết được những vấn đề cốt lõi, xây dựng được tập thể phụ nữ vững mạnh, đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, nếp sống văn hóa, văn minh.

Trong công tác vệ sinh môi trường, nhất là mùa dịch bệnh, bà gương mẫu tích cực tham gia vệ sinh môi trường hàng ngày vào các sáng thứ Bảy hàng tuần. Góp phần xóa bỏ tụ điểm chân rác đã tồn đọng nhiều năm tại ngõ 64, đường Vũ Trọng Phụng. Thực hiện sạch từ trong nhà ra ngoài ngõ, giữ gìn đường phố luôn thoáng, đẹp.

Với trách nhiệm cùng sự nhiệt huyết của mình, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, chính quyền, Hội Phụ nữ các cấp đã phát động “Toàn dân chung tay, ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19”. Trong 2 đợt cao điểm của dịch Covid - 19 vừa qua, bà Thủy tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phát tờ rơi, hướng dẫn kỹ năng chăm sóc sức khỏe phòng dịch. Cùng với đó, để giúp đỡ các cháu sinh viên, người thuê nhà ngoại tỉnh, trong hơn hai tháng cao điểm dịch bệnh vừa qua, bà bàn bạc tích cực với gia đình không thu tiền thuê nhà của các cháu. Được biết, nhà bà có 6 phòng cho sinh viên thuê trọ, bà miễn phí hoàn toàn cho người thuê trọ trong 2 tháng liên tiếp do ảnh hưởng dịch Covid – 19, đó là từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020. Tổng số tiền mà bà miễn giảm lên tới con số 22.000.000 đồng/2 tháng.

Bằng sự nhiệt huyết của một hội viên Chi hội 1, Hội LHPN phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, thời gian tới đây, bà sẽ tiếp tục phát huy sự nhiệt huyết, năng nổ của mình cùng gia đình và nhân dân, thực hiện thật tốt các Chỉ thị, quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch và ủng hộ về vật chất, góp phần nhỏ vào phong trào “Chung sức, đồng lòng để chiến thắng dịch Covid - 19” của toàn dân.

Bảo Hân