Hội Nông dân TP Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến
28/09/2020 - 12:02

TĐKT - Ngày 26/9, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và khen thưởng Hội Nông dân có sản phẩm được cấp chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể.

Tới dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của thành phố.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam nói chung và Hội Nông dân TP Hà Nội nói riêng trong 90 năm xây dựng và phát triển.

http://www.hanoimoi.com.vn/Uploads/images/tuandiep/2020/09/26/hnd-hn-(3).jpg

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các cá nhân và tập thể xuất sắc

Hiện, toàn thành phố có 18 huyện, thị xã có tổ chức Hội Nông dân với gần 478.000 hội viên. Những năm qua, các phong trào thi đua của Hội Nông dân thành phố luôn bám sát 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội đề ra và đạt được những kết quả nổi bật.

Giai đoạn 2015 - 2020, nhiều hội viên nông dân từ thành phố đến cơ sở đã tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế có hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn. Kết quả, trong 5 năm qua, trên toàn thành phố đã có gần 1,6 triệu lượt hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp...

Kết quả, đã có hơn 3.200 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi cấp thành phố, 276 hộ sản xuất - kinh doanh giỏi tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông dân Thủ đô đã hiến trên 273.000 m² đất, hơn 2,1 triệu ngày công, đóng góp hơn 5.500 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống, vật chất, tinh thần nông dân được nâng cao.

Đến nay, thành phố đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến, đến cuối năm 2020 toàn thành phố có 368/382 xã (chiếm 96,3%) đạt chuẩn nông thôn mới; 21 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 10 huyện nông thôn mới; thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người/năm...

http://www.hanoimoi.com.vn/Uploads/images/tuandiep/2020/09/26/hnd-hn-(1).jpg

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn khen thưởng các tập thể xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, công tác Hội và phong trào nông dân ở Hà Nội đã góp phần rất quan trọng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đưa diện mạo nông thôn ở các xã, huyện đổi thay rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã đánh giá cao những kết quả các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Hội Nông dân các cấp phát huy hơn nữa truyền thống 90 năm của Hội Nông dân Việt Nam để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm tập hợp, thu hút hội viên nông dân trở thành trung tâm của các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội cần tiếp tục tuyên truyền, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, giai đoạn 2018 - 2023.

Hội Nông dân TP Hà Nội cần kịp thời phát hiện, nhân rộng những tấm gương người tốt - việc tốt, khen thưởng những cá nhân, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để động viên, khích lệ hội viên nông dân...

Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Hội Nông dân TP tặng Bằng khen cho 41 tập thể, 64 cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; khen thưởng 22 hội nông dân cơ sở có sản phẩm được cấp chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể.

Hưng Vũ