Hội Nhà báo TP Hà Nội đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
17/12/2018 - 13:44

TĐKT - Ngày 15/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo TP Hà Nội long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Hội (16/12/1988 – 16/12/2018) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 30 năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Hội Nhà báo Việt Nam, các ngành, các cấp, báo chí Hà Nội đã phát triển không ngừng, tăng cả số lượng, quy mô và chất lượng, luôn đồng hành cùng sự phát triển và đổi mới của Thủ đô, đất nước.

Từ buổi đầu thành lập với gần 200 hội viên, đến nay Hội Nhà báo TP Hà Nội đã tăng lên 1.018 hội viên, sinh hoạt tại 18 cơ quan báo chí và quản lý báo chí. Hội đã có nhiều cố gắng, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động đề ra nhiều biện pháp nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, nghề nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Nhà báo TP Hà Nội.

Hàng năm, Hội Nhà báo thành phố tổ chức đưa gần 100 lượt phóng viên trẻ các cơ quan báo, đài ở Hà Nội đi thực tế viết bài. Hội cũng có những hoạt động xã hội từ thiện, đạt hiệu quả, góp phần tỏa sáng ngọn lửa nhân ái trong xã hội cũng như khẳng định sự phát triển toàn diện của Hội. Những hoạt động chuyên môn của Hội đã thành nền nếp và truyền thống, giàu uy tín như Giải báo chí Ngô Tất Tố; Cuộc vận động thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt – việc tốt; Hội báo xuân; Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, báo chí Thủ đô luôn làm tròn sứ mệnh của “những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng”, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, các ngành, các cấp.

Ghi nhận những đóng góp trên của đội ngũ những người làm báo Thủ đô, tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bức trướng của Thành ủy Hà Nội với thông điệp “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm. Xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại” cho Hội Nhà báo TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ những người làm báo Thủ đô trong suốt 30 năm qua.

Đồng chí đề nghị Hội Nhà báo TP Hà Nội tập trung vào một số đầu việc để phát huy, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển Thủ đô.

Hội cần tiếp tục cùng các cơ quan báo chí động viên, cổ vũ hội viên nhà báo tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nghề nghiệp, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và TP Hà Nội.

Hội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình, nghị quyết của Đảng, Đảng bộ thành phố, đưa các chương trình công tác của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố vào cuộc sống; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Luật Báo chí; 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi lễ

Với vai trò của mình, Hội phải quy tụ các nhà báo, các cây viết giỏi, có bản lĩnh chính trị vững vàng và lý luận sắc sảo, phát huy đoàn kết và trí tuệ tập thể, tham gia đấu tranh trực tiếp với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên mặt trận tư tưởng, đặc biệt là trên không gian mạng. Hội phải tích cực đồng hành và cổ vũ nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và giám sát, phản biện xã hội, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên. Trong sự phát triển mạnh mẽ của báo chí hiện đại, Hội cần vận động và có giải pháp để các đơn vị báo chí trực thuộc Hội, các hội viên tích cực ứng dụng các thành tựu công nghệ vào làm báo, đáp ứng yêu cầu đổi mới báo chí. Hội cũng cần tổ chức tốt các hoạt động thu hút hội viên, đặc biệt là tham gia tích cực các giải báo chí quốc gia, giải báo chí của thành phố và các bộ, ban, ngành; vận động hội viên tham gia công tác xã hội.

Ngoài ra, Hội tiếp tục thực hiện công tác đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm hoạt động báo chí, quản lý báo chí với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo khu vực châu Á và Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố bạn.

Mai Thảo