Hội Người mù TP Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
12/04/2019 - 15:52

TĐKT - Ngày 12/4, tại Hà Nội, Hội Người mù TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2019), tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Hội Người mù TP Hà Nội là một tổ chức xã hội đặc thù, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay Hội đã củng cố và phát triển tổ chức Hội ở 30/30 quận, huyện, thị xã với 334 chi hội, 6157 hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt và khoảng 2500 hội viên không tham gia thường xuyên, chiếm 80% người mù toàn thành phố.

Đại diện lãnh đạo Hội Người mù TP Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Từ khi thành lập Hội đến nay, công tác chăm sóc giúp đỡ hội viên được Hội xác định là một trong những tiêu chí hoạt động quan trọng nhất. Hội đã vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, cuộc vận động của Đảng và Nhà nước phù hợp với người khiếm thị, đồng thời kiến tạo môi trường, động viên tinh thần của người khiếm thị tự tin, chủ động hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng, đóng góp cho xã hội.

Hội đã tích cực triển khai sâu rộng các cuộc vận động “Tuần lễ chăm sóc người mù”, “Năm việc làm cho người khiếm thị”, các cuộc vận động xã hội giúp người mù nghèo vượt khó “Xây nhà từ thiện”, “Khoan giếng nước từ thiện”.

Đồng thời, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua “hai vượt, bốn rèn, năm phấn đấu”, các phong trào văn hóa - văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tham gia học nghề…

Đặc biệt, trong những năm qua, các cấp Hội luôn tìm cách duy trì và mở thêm nhiều cơ sở sản xuất mới, tạo thêm việc làm cho hội viên. Các lĩnh vực sản xuất tăm tre, chổi chít, xoa bóp tẩm quất, tin học văn phòng, trồng trọt, chăn nuôi, đan lan thủ công... ngày càng mở rộng, tạo việc làm cho nhiều hội viên khiếm thính.

Từ lúc ban đầu với 1 cơ sở sản xuất của người mù thì hiện nay cơ sở do Hội thành lập và quản lý hơn 30 hợp tác xã và tổ hợp tác, thu hút hàng nghìn lao động, trong đó 85% là người khiếm thị. Doanh thu mỗi năm của mỗi cơ sở sản xuất đạt hàng trăm triệu đồng, thu nhập cho người lao động từ 700 -  1.500.000 đồng.

8 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội

Thông qua những hoạt động đó, Hội Người mù TP Hà Nội đã khẳng định được vai trò một tổ chức xã hội đặc thù; hình thành những thế hệ người mù Thủ đô có tri thức, văn hóa, tự tin tham gia các lĩnh vực trong xã hội, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn, an sinh xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Hội Người mù TP Hà Nội trở thành những tấm gương sáng. Họ là những học sinh, sinh viên xuất sắc đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, là những hiệp sĩ công nghệ thông tin, giáo viên dạy giỏi…

Sự cố gắng của Hội, ý chí vươn lên chiến thắng tật nguyền của cán bộ, hội viên đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng những tấm bằng khen, huân, huy chương. Tại buổi lễ, Hội Người mù TP Hà Nội vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Dịp này, 8 tập thể, cá nhân cũng được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Mai Thảo