Hà Nội: Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi đạt giải trong kỳ thi quốc tế
14/01/2022 - 15:01

TĐKT - Ngày 13/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi quốc tế năm học 2021 - 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng 39 học sinh tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho các học sinh đạt giải.

Đại biểu trao Bằng khen của thành phố cho các học sinh đạt Huy chương Vàng

Năm 2021, các nhà trường, các thầy giáo, cô giáo và học sinh toàn thành phố đã khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để tổ chức giảng dạy, học tập, ôn luyện hiệu quả. Các nhà trường cũng dành những điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cơ sở vật chất, các quy định tổ chức thi trực tuyến đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Học sinh Hà Nội đã tham dự 5 kỳ thi và đều đạt thành tích xuất sắc. Cụ thể, tại kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế, cả 5 học sinh dự thi đều đạt giải với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Tại kỳ thi Olympic quốc tế dành cho các thành phố lớn, học sinh Hà Nội đạt 1 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc; đồng thời, đạt giải Nhì đồng đội, đứng thứ 4 trong các thành phố có điểm cao nhất.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng trao Bằng khen của UBND TP cho các học sinh đạt Huy chương Bạc và Huy chương Đồng

Trong kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế, cả 6 học sinh dự thi đều đạt giải với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc. Đây cũng là thành tích cao nhất sau 10 lần tham dự kỳ thi này của học sinh Hà Nội. Kỳ thi Toán học trẻ quốc tế, cả 16 học sinh dự thi đều đạt giải với 14 huy chương (1 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng) và 2 giải Khuyến khích. Còn tại kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế lần thứ 18, học sinh Hà Nội đạt 22 huy chương, gồm 9 Huy chương Bạc, 13 Huy chương Đồng.

Ghi nhận, biểu dương thành tích của học sinh Hà Nội đạt được trong năm học 2021 - 2022, đồng thời, bày tỏ niềm tự hào khi giáo dục thành tích cao là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của thành phố Hà Nội năm 2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng đánh giá: Kết quả này thể hiện sự nỗ lực lớn của thầy giáo, cô giáo và học sinh trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho rằng, đây mới là kết quả bước đầu. Chặng đường trước mắt còn dài với nhiều khó khăn, thử thách, vì vậy, các em học sinh cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để đạt nhiều thành tích, có nhiều đóng góp hơn nữa cho xã hội. Đồng thời, các em hãy lan tỏa phương pháp, thành tích học của mình, giúp bạn bè cùng tiến bộ; tích cực rèn luyện các kỹ năng, tăng cường hoạt động thể chất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng phát biểu tại sự kiện

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cũng đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kịp thời động viên, vinh danh các thầy giáo, cô giáo có nhiều cố gắng, sáng tạo trong tổ chức dạy học, bồi dưỡng học sinh; quan tâm xây dựng môi trường giáo dục toàn diện.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao Bằng khen của UBND thành phố cho các học sinh đạt Huy chương Vàng. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng trao Bằng khen của UBND thành phố cho các học sinh đạt Huy chương Bạc và Huy chương Đồng.

Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tặng Giấy khen cho 19 học sinh và 12 cán bộ, giáo viên.

Hưng Vũ