Hà Nội tưng bừng khai giảng năm học mới 2023 - 2024
05/09/2023 - 14:31

BTĐKT - Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào đón ngày khai giảng năm học mới 2023- 2024, sáng nay 5/9, hàng triệu học sinh Thủ đô bước vào năm học mới với tinh thần hân hoan, phấn khởi.

Không khí hân hoan, tưng bừng cờ hoa trong ngày khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Thanh Xuân Nam sáng 5/9

Là lá cờ đầu của cả nước trong công tác giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong năm học 2022 - 2023: Dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với 8 học sinh đạt giải quốc tế; 141 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; là một trong 4 tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3… Đây được coi là tiền đề và nền tảng vững chắc để thầy và trò các nhà trường trên địa bàn Thủ đô bước vào năm học mới.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, năm học 2023 - 2024 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục. Năm học 2022 - 2023, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục được triển khai đối với lớp 1, 2, 3, 6, 7 và 10. Tiếp tục lộ trình này, năm nay khối lượng công việc ngành Giáo dục thực hiện sẽ rất lớn khi vừa rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện chương trình với các khối lớp đã nêu; vừa triển khai mới với lớp 4, 8, 11 và chuẩn bị điều kiện cho 3 lớp cuối cấp.

Vì vậy, không chỉ triển khai chương trình mới trên diện rộng, bao phủ 3 cấp học, trong năm học này, hoạt động đổi mới cần đi vào chiều sâu ở từng nội dung giáo dục, từng môn học, hoạt động. Ngành Giáo dục cần chuẩn bị nhiều hơn các điều kiện dạy học, giáo viên cần được hỗ trợ hơn nữa về phương pháp, kỹ năng… để bảo đảm có thể đổi mới theo chiều sâu và tăng cường chất lượng giáo dục.

Ngành GD&ĐT Thủ đô cũng không nằm ngoài định hướng phát triển đó. Với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo", trong năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT Thủ đô sẽ tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ quan trọng: Đào tạo, bồi dưỡng; bố trí, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ đúng chuyên môn, sở trường; thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác thi, tuyển sinh đầu năm học; phương án phân luồng học sinh sau THCS, THPT; sắp xếp lại hệ thống các trường học; phát triển hệ thống trường chất lượng cao ở địa bàn có điều kiện...

Cô giáo Nguyễn Lệ Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam dắt tay học sinh trong ngày khai giảng

Để khích lệ tinh thần thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học mới 2023 - 2024 của ngành Giáo dục Thủ đô, trong sáng nay, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội đã đến dự và đánh trống khai giảng cùng thầy và trò ở nhiều điểm trường trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh trống khai trường, khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại Trường THCS Ngô Quyền, huyện Đông Anh

Là hiệu trưởng một trong những ngôi trường có bề dày truyền thống và đạt được nhiều thành tích cao trong dạy và học, tại buổi lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024, nhà giáo Nguyễn Lệ Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân) đã kêu gọi: Trong năm học mới, các đồng nghiệp hãy cùng nhau cố gắng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét cả về nhận thức lẫn hành động, tiếp tục trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, coi trọng lòng nhân ái, tính ân cần, phối hợp kịp thời, thường xuyên với các bậc cha mẹ học sinh trong việc giáo dục học sinh. Các vị phụ huynh hãy luôn là người bạn đồng hành của nhà trường, chia sẻ những khó khăn vất vả, cùng các thầy cô giáo rèn đức, luyện tài cho các con. Đặc biệt, cô Hằng gửi lời nhắn nhủ, kỳ vọng đến các em học sinh yêu quý, hãy chăm chỉ học hành, yêu thương gia đình, bạn bè, thầy cô; hãy cố gắng rèn luyện để không phụ lòng thầy cô, ông bà, cha mẹ.

Mai Thảo