Hà Nội: Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019
10/12/2018 - 15:12

TĐKT - Sáng 10/12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018; triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của TP Hà Nội. Tới dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà.

Năm 2018, phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố đạt được kết quả toàn diện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị

 Kinh tế tăng trưởng khá, 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2018 ước đạt 238.793 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán (tăng 12,5% so với cùng kỳ); số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 90 trường (kế hoạch là 80 trường); số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 30 xã (kế hoạch là 26 xã); tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch ước cả năm đạt 55,5%.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét, tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng hiện nay duy trì 100%. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội xếp ở vị trí thứ 13/63 (tăng 01 bậc so với năm trước).

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), xếp thứ 2/63 (tăng 1 bậc so với năm trước). Hà Nội xếp thứ 3 về Chỉ số mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông và xếp thứ 1 về Chỉ số công nghiệp công nghệ thông tin.

Thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 6,5 tỷ USD, tăng 189% so năm 2017 và tăng 185% so với kế hoạch, dự kiến đứng đầu cả nước và cao nhất kể từ 30 năm thực hiện chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài.

An sinh xã hội được đảm bảo. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Thể thao thành tích cao Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, đoàn thể thao Hà Nội tham gia Asiad 18 với thành tích 1 huy chương vàng đầu tiên về điền kinh của Vận động viên Bùi Thị Thu Thảo. Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội FC đoạt chức vô địch quốc gia trước 5 vòng đấu. Ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô tiếp tục giữ vững danh hiệu lá cờ đầu về giáo dục và đào tạo toàn quốc.

Quản lý đô thị được đẩy mạnh, cây xanh, điện chiếu sáng, công tác chỉnh trang đường phố được đổi mới; quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm hẳn. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo. Đối ngoại được mở rộng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các đơn vị trên địa bàn toàn thành phố đã nỗ lực đạt được trong các phong trào thi đua năm 2018. Đồng thời chỉ rõ: Năm 2019, tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực dự báo có nhiều biến động khó lường, tạo nhiều thời cơ song cũng có nhiều thách thức, tác động không nhỏ đến Việt Nam nói chung và TP Hà Nội. Vì vậy, đề nghị UBND, HĐND thành phố, các sở ngành cần lưu ý bám sát những biến động này trong quá trình thực hiện kế hoạch 2019, nhằm chủ động đề ra các giải pháp biến thách thức thành cơ hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị

Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục rà soát các nội dung những mặt làm được cũng như chưa được để đề ra các kế hoạch, chương trình hành động nhằm khắc phục các hạn chế, với tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm phải 20”.

Đồng chí cũng lưu ý TP Hà Nội cần phát động hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào làm tốt cải cải cách hành chính, công tác tài chính ngân sách, quy hoạch, phát triển văn hóa - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vướng mắc, các vấn đề dân sinh bức xúc…

Các đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội năm 2018

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động toàn thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, tạo đà vững chắc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Tại hội nghị, 20 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của TP Hà Nội năm 2018 đã được tặng Cờ thi đua Chính phủ; 64 tập thể được UBND thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2018; 54 tập thể được tặng Bằng khen.

Mai Thảo