Hà Nội tăng cường phát hiện và biểu dương kịp thời những công dân tích cực tham gia phòng, chống, kiểm soát dịch Covid- 19
10/03/2020 - 09:13

TĐKT - “Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, các quận, huyện tăng cường phát hiện những công dân có việc làm tốt, tích cực tham gia phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh để biểu dương, khen thưởng kịp thời” - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp chiều 9/3.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến 15h ngày 9/3, cả nước hiện có 30 trường hợp dương tính với Covid-19. 16 trường hợp đã chữa khỏi bệnh và xuất viện; còn 14 trường hợp đang được cách ly theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện. Các trường hợp này phân bổ ở các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc (11 trường hợp), Hà Nội (4 trường hợp), TP Hồ Chí Minh (3 trường hợp), Đà Nẵng (2 trường hợp), Lào Cai (2 trường hợp), Khánh Hòa (1 trường hợp), Ninh Bình (1 trường hợp), Huế (1 trường hợp).

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội họp chiều 9/3

Riêng tại Hà Nội, tính đến thời điểm này, 4 ca bệnh đều được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Thành phố đã công khai, minh bạch tất cả thông tin về trường hợp mắc Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân để người dân biết, chủ động khai báo khi tiếp xúc. Ngoài việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thành phố cũng đảm bảo đáp ứng đủ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm trước mọi cấp độ của bệnh dịch, giúp người dân yên tâm, tránh tình trạng mua tích trữ, gây hoang mang cho xã hội.

Theo nhận định của Sở Y tế Hà Nội, tình hình COVID-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao do đã xuất hiện những ca mắc đầu tiên (2 ca xâm nhập và 2 ca nhiễm do tiếp xúc với những người nhiễm từ nước ngoài về Hà Nội). Với đặc tính lây lan nhanh của virut Covid-19, thời gian tới, nguy cơ Hà Nội tiếp tục có các ca bệnh hoàn toàn có thể xảy ra.

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn người dân Thủ đô chấp hành tốt các quy định, phối hợp cùng cơ quan chức năng phòng, chống dịch. Tuy nhiên, theo người đứng đầu chính quyền thành phố, cả nước và Hà Nội đang bước vào giai đoạn thách thức mới, dịch bệnh có nhiều diễn biến khó lường. Vì vậy, các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức rõ nguy cơ này, qua đó nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị dừng tất cả các đoàn công tác đã có lịch đi nước ngoài; dừng công tác nước ngoài với các cá nhân, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép; 100% cán bộ, công chức sở, ngành, quận, huyện… túc trực bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được yêu cầu; dừng tất cả các hội nghị không cần thiết, giảm tối đa và không họp đông người; 100% trụ sở cơ quan, nhà cao tầng tiến hành rà soát, kiểm ra thân nhiệt cán bộ, công chức, người lao động, khách ra vào…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ: Người dân Thủ đô cần nhận thức rõ nguy cơ dịch bệnh để chủ động phòng, chống. Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, các quận, huyện tăng cường phát hiện những công dân có việc làm tốt, tích cực tham gia phòng chống, kiểm soát dịch bệnh để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Mai Thảo