Hà Nội: Biểu dương thợ giỏi, sáng kiến, sáng tạo và 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu
21/08/2023 - 20:11

BTĐKT - Ngày 19/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao giải Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023; Tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu và sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô 2023.

Tới dự chương trình có: Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, LĐLĐ TP Hà Nội và 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu, các thí sinh đạt giải trong Hội thi thợ giỏi thành phố năm 2023 và 100 CNVCLĐ đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2023.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao thưởng tới 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu cho biết: Sau hai ngày tranh tài, “Hội thi thợ giỏi thành phố năm 2023” với sự tham gia của 363 thí sinh, đến từ 100 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã chính thức khép lại và thành công tốt đẹp. Kết quả, Ban tổ chức hội thi đã tìm ra được 111 thí sinh đạt thành tích xuất sắc nhất để tôn vinh, trao 11 giải nhất, 22 giải nhì, 33 giải ba và 45 giải khuyến khích.

Tại buổi lễ, 111 cá nhân đạt giải hội thi đã được tôn vinh, được cấp giấy chứng nhận và tiền thưởng. Đặc biệt, các thí sinh đạt giải nhất của 11 nghề thi đã được được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kèm tiền thưởng 10 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Công Bằng - Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội và PGS.TS Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trao giải nhì các nghề cho các thí sinh.

Cũng tại buổi lễ, LĐLĐ TP Hà Nội đã tổng kết phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2023; đồng thời tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố cho 100 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động sáng tạo” năm 2023.

Theo báo cáo của LĐLĐ TP Hà Nội, năm 2023, toàn thành phố có 94,5 nghìn sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 1.906 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở. Từ 609 sáng kiến và đề tài khoa học được lựa chọn đề nghị từ cấp trên cơ sở, Hội đồng thi đua LĐLĐ thành phố đã xét chọn và công nhận 100 “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” năm 2023.

Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, tính đến ngày 17/8/2023, trong đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đã có hơn 150.000 sáng kiến đăng ký tham gia chương trình, đạt 250% chỉ tiêu do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Nội dung các sáng kiến được cập nhật rất đa dạng trên các lĩnh vực; nhiều sáng kiến thể hiện được sự sáng tạo của người lao động trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, đã được triển khai, được áp dụng vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và có khả năng áp dụng, phổ biến rộng rãi trong ngành hoặc toàn thành phố mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tuyên dương 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu năm 2023. Đây là những thủ lĩnh của công nhân, người lao động, luôn nỗ lực, vượt khó, tận tụy và trách nhiệm phát huy vai trò của mình trong việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Trưởng ban Ban Thi đua -  Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao khen thưởng tới CNVCLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2023".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu biểu dương, đánh giá cao ý nghĩa của buổi lễ. Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, hoạt động “3 trong 1” này có sự gắn bó, bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau.

“Các cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi sẽ biết cách tạo ra các hoạt động thiết thực, ý nghĩa để động viên, khích lệ người lao động tích cực thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, sáng tạo. Khi người lao động tích cực thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, sáng tạo sẽ tạo ra sức sống, sự sôi nổi, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở” - đồng chí Ngọ Duy Hiểu phân tích.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, có các giải pháp khích lệ, động viên, tạo môi trường, điều kiện để công nhân, viên chức, lao động được phát huy sáng kiến, sáng tạo, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

Với các cá nhân là thợ giỏi, gương sáng kiến, sáng tạo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu mong muốn người lao động tiếp tục lan tỏa những thành tích, kết quả của mình, đồng thời chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm với đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trở thành thợ giỏi, gương sáng kiến, sáng tạo, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển.

Hưng Vũ