Hà Nội: Biểu dương các điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2015 – 2020
11/09/2020 - 11:53

TĐKT – Ngày 10/9, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương các điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2015 - 2020.

Trong 5 năm qua, các chương trình, phong trào thi đua của  Hội CTĐ TP Hà Nội đã được các cấp Hội hưởng ứng và hiện thực hóa bằng các mô hình, hoạt động nhân đạo ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Công tác nhân đạo đã có nhiều chuyển biến tích cực, phù hợp với điều kiện thực tiễn; nhiều mô hình, phong trào do Hội tổ chức đã trở thành truyền thống nhân ái tốt đẹp.

Từ năm 2015 - 2020, công tác hỗ trợ nhân đạo được trải dài trên nhiều lĩnh vực, qua đó, đã trợ giúp cho 166.811 địa chỉ với trị giá 207,6 tỷ đồng trong Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; trao tặng 791.423 suất quà tết trị giá trên 366,6 tỷ đồng trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; trao tặng 1.008 con bò sinh sản, trị giá trên 15,2 tỷ đồng; xây, sửa 2.873 nhà Chữ thập đỏ, lớp học bán trú... trị giá hơn 92 tỷ đồng; Tháng Nhân đạo đã hỗ trợ cho 153.459 lượt người, đạt trên 52,9 tỷ đồng; tiếp nhận 1.112.026 đơn vị máu, trị giá trên 187,9 tỷ đồng; đã khám, cấp thuốc, tặng bữa ăn miễn phí cho 1.957.398 lượt người, trị giá trên 56,9 tỷ đồng. 

Các tập thể được biểu dương tại Hội nghị

Đặc biệt, năm 2020, xảy ra đại dịch Covid-19 khiến mọi mặt xã hội bị ảnh hưởng, các cấp Hội trên địa bàn TP Hà Nội phát huy vai trò, vị thế của tổ chức Hội đã chủ động thực hiện các hoạt động ứng phó với đại dịch, kết quả công tác phòng, chống dịch của Hội CTĐ TP Hà Nội đạt 15 tỷ đồng...

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong giai đoạn tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình, cuộc vận động...đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố... Qua đó, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hội tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo.

 Tại Hội nghị, Hội CTĐ TP Hà Nội đã  biểu dương, khen thưởng 32 tập thể và 48 cá nhân tiên tiến trong công tác nhân đạo giai đoạn 2015 - 2020.

Thục Anh