Giao lưu trực tuyến “Làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng”
07/06/2023 - 09:17

BTĐKT - Sáng 7/6, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức Chương trình Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng” trên Trang Thông tin điện tử Thi đua Khen thưởng tại địa chỉ  http://thiduakhenthuongvn.org.vn.

Dự và chỉ đạo chương trình, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội, có đồng chí Đỗ Đức Thịnh, Phó Trưởng ban.

Về phía Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Nguyễn Thế Huân, Giám đốc Trung tâm; Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm.

Các đại biểu, khách mời dự chương trình

Các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tham gia giao lưu tại chương trình: Ông Hà Văn Quyết, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Kim Tiền, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh; Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông; TS.BS. Phan Thị Huyền Thương, Đơn vị Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; bà Nguyễn Thị Nguyên, công chức tư pháp - hộ tịch, UBND xã Hiền Giang, huyện Thường Tín; kỹ sư nông nghiệp Phan Trung Kiên, Công ty Cổ phần Nông nghiệp CNC Thăng Long, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thế Huân, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Thế Huân, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông cho biết: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp”. Bác Hồ đã chỉ thị cho các tờ báo của Đảng và đoàn thể mở mục chuyên mục  “Người tốt, việc tốt”. Nhớ lời Bác dặn, những năm qua, bên cạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, Trung tâm Thông tin - Truyền thông chú trọng tuyên truyền, phát hiện, nêu gương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống trên các ấn phẩm của Trung tâm như: Đặc san Thi đua - Khen thưởng, Trang Thông tin điện tử tổng hợp, Cổng thông tin điện tử Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2023); căn cứ Kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025, Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt “Làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng”.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được 2 đơn vị tổ chức hằng năm, góp phần giáo dục truyền thống về thi đua yêu nước; lan tỏa các giá trị sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng, xã hội; từ đó khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023.

Thông qua những câu chuyện, những việc làm ý nghĩa được các vị khách mời đặc biệt chia sẻ, Ban Tổ chức mong rằng bạn đọc Trang thông tin điện tử tổng hợp Thi đua - Khen thưởng sẽ hiểu rõ hơn chân dung của những người tốt, việc tốt; thấy được những nỗ lực cũng như cách làm đổi mới không ngừng của ngành Thi đua - Khen thưởng Thủ đô trong công tác giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những bông hoa đẹp để xã hội noi gương, học tập và làm theo.

Đại diện Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và kỹ sư nông nghiệp Phan Trung Kiên giao lưu tại chương trình

Giao lưu với Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông:

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã thực hiện cổ phần hóa, không còn cổ phần vốn nhà nước, nhưng Đảng bộ công ty vẫn giữ được vai trò lãnh đạo toàn diện cả về chiến lược phát triển, kế hoạch đầu tư và sản xuất - kinh doanh, công tác nhân sự, phân phối hài hòa lợi ích nhà nước - cổ đông - người lao động. Đặc biệt, ở Rạng Đông, quan điểm, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng, sức ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của công ty. Vậy xin ông chia sẻ sâu hơn với bạn đọc về vai trò quan trọng đó?

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông:

Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có may mắn hơn nhiều doanh nghiệp khác là cách đây 59 năm, vào ngày 28/4/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Lời dạy của Bác Hồ khi đến thăm công ty đã trở thành di sản tinh thần vô giá của các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) công ty trong hơn 60 năm qua. Bác căn dặn “Các cô các chú làm tốt, Bác sẽ về”.

Các thế hệ “người Rạng Đông” đã ngấm sâu vào tâm trí những lời căn dặn năm xưa của Bác: “Tổ chức thật tốt bộ máy quản lý, đội ngũ những người làm công tác khoa học kỹ thuật, nhằm tăng năng suất lao động, chú trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, thực hành tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Đó là lương tâm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân”.

Ngày hội truyền thống 28/4 hàng năm, các thế hệ “người Rạng Đông” luôn hội tụ về mái nhà chung để cùng nhau ôn lại lời Bác Hồ dạy, kiểm điểm việc thực hiện lời dạy của Người; đồng thời báo cáo kết quả phong trào “Thi đua Lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong!”- nay là Ngày hội sáng tạo – Rang Dong Techday, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Từ đó, đến nay, bất cứ tổ sản xuất nào đều có trích lời dạy của Bác, có hình ảnh của Bác.

BCH Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, đội ngũ cán bộ các cấp giữ được tinh thần đoàn kết, duy trì được nền nếp làm việc tập thể, dân chủ và kỷ cương, kỷ luật. Đội ngũ cán bộ không có hiện tượng thoái hóa, tham nhũng, tư lợi. BCH Đảng bộ và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp được quần chúng tin cậy, ủng hộ và Đảng vẫn giữ được vai trò lãnh đạo toàn diện trong Công ty cổ phần.

Gần 60 năm, ở mọi nơi làm việc của tất cả các đơn vị trong Công ty đều có bàn thờ Bác Hồ, trang trọng ghi nhớ những lời dạy của Bác Hồ, hình ảnh Bác Hồ đứng nói chuyện với Đảng bộ và CBCNV nhà máy nhắc nhở chúng tôi hàng ngày. Và phong trào “Thi đua Lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong!” tiến hành thực chất, thiết thực đều đặn và bài bản gần một phần ba thế kỷ, đã đưa Rạng Đông liên tục phát triển, năm sau tốt hơn năm trước; cùng với đó, cuộc sống của mọi người ngày càng khấm khá, mà hiếm có công ty nào đạt được, là minh chứng thực tế đi vào lòng người, thuyết phục hơn bất cứ lời thuyết giảng nào.

Tất cả những điều đó, qua hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, hàng chục năm thấm đậm dần, trở thành hệ giá trị của Rạng Đông, bản sắc văn hóa riêng “Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ” và đã trở thành truyền thuyết. Nhờ thế, tập thể người Rạng Đông có một tâm thế chung, một chuẩn mực giá trị chung trong cuộc sống, làm việc và đối nhân xử thế làm cơ sở cho sự đoàn kết thống nhất trong nhận thức và hành động “Theo gương Bác Hồ”.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Làm theo lời Bác, chúng tôi có một tập thể cộng đồng Rạng Đông đoàn kết nhất trí - trên dưới một lòng – muôn người như một, mà ở đó Đảng bộ giữ được vai trò lãnh đạo toàn diện và là tinh hoa trí tuệ và hạt nhân đoàn kết. Làm theo lời Bác, Công ty tiến hành Cổ phần hóa đúng đắn, đã huy động được nguồn vốn xã hội, quản trị điều hành năng đông – linh hoạt – hiệu quả và nhất là CBCNV công ty được là người chủ sở hữu thực sự, họ làm việc với tinh thần người chủ, gắn bó và coi công ty như gia đình mình, là cuộc sống của chính họ.

Thi đua làm theo lời Bác dạy, chúng tôi đã phát huy được truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực tự cường, khí phách anh hùng – văn hiến  của dân tộc, của cha ông. Đây là yếu tố quan trọng, phát huy được nhân tố con người, nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất, quyết định nhất, giúp cho Rạng Đông vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, vươn lên phát triển như hôm nay.

Thưa ông, phong trào chuyển đổi số được công ty bắt đầu triển khai và gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ bao giờ? Con đường chuyển đổi số ở Rạng Đông có đặc thù như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông:

Từ năm 1990, Đảng bộ đã tổ chức phong trào “Thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy” một cách thực chất, bền bỉ, liên tục đã trở thành nguồn động lực to lớn đưa công ty phát triển nhanh, liên tục, có chất lượng và bền vững đến nay, tạo nên truyền thống “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ”.

Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/9/2019 về một số cơ chế chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định 749-QĐ/TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã xây dựng và nghiêm túc thực hiện đạt hiệu quả Chiến lược Chuyển đổi số công ty giai đoạn 2020 - 2025.

Thực hiện lời dạy của Bác, tranh thủ tri thức tiên tiến bên ngoài, người Rạng Đông phải tự tìm con đường tiến tới chuyển đổi số, vừa làm vừa dò đường đi. Ở Rạng Đông, lấy lời dạy của Bác Hồ vận dụng vào sản xuất, kinh doanh. Chính vì thế, chuyển đổi số của Rạng Đông đã đạt được những hiệu quả nhất định. Những năm qua, Rạng Đông đã có 4.349 sáng kiến trong sản xuất, lao động, kinh tế tăng trưởng theo từng năm. Sau 3 năm thực hiện chuyển đổi số, Rạng Đông đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp truyền thống, chuyển đổi số là vấn đề mới, khó, phức tạp và không có hình mẫu, vì vậy Rạng Đông phải xác định cho mình một lộ trình phù hợp với điều kiện, với các nguồn lực của mình - tìm ra con đường đi cho riêng mình. Chuyển đổi số Rạng Đông chia 3 giai đoạn:

Khởi động từ năm 2020, trong giai đoạn đầu (2020 - 2021) là quá trình học hỏi, tìm hiểu về chuyển đổi số, vừa làm, vừa học, vừa thử nghiệm. Bắt đầu từ khâu số hóa riêng lẻ, học và áp dụng một số công cụ số vào một vài quy trình hiện có, sau mở rộng ra chuẩn hóa và áp dụng công cụ số vào một số quy trình của một chuỗi công việc, sau đó thực hiện đồng bộ hóa từng phần trong từng mảng, từng lĩnh vực công việc, từng khối chức năng.

Bước vào giai đoạn hai (2022 - 2023), bước lắp ghép modul đã được đồng bộ hóa  từng phần của tất cả các lĩnh vực hoạt động, bước vào giai đoạn đồng bộ hóa toàn phần. Bộ máy với nhiều bánh răng đã ăn khớp, vận hành và bánh đà tăng trưởng đã quay.

Khi dữ liệu đã được kết nối và xử lý trên cùng một nền tảng thống nhất, từ 2024 – 2025, Rạng Đông sẽ từng bước xây dựng một môi trường sản xuất thực ảo, với sản xuất thông minh, linh hoạt, điều hành theo thời gian thực và nâng cao TFP.

Công ty đã hình thành 4 trung tâm tri thức, chuyển hoạt động thi đua lao động sáng tạo có tính phong trào thành chuỗi sự kiện Ngày hội Sáng tạo Techday vào dịp 28/4 kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm công ty (28/4/1964) và Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10 - lấy đó làm các điểm hội tụ trên hành trình của các vòng lặp chuyển đổi số, là dấu ấn ghi nhận sự trưởng thành. Rạng Đông đã đầu tư phát triển hệ sinh thái sáng tạo mở với bệ đỡ là quỹ đầu tư mạo hiểm, hạt nhân trung tâm là các đội nhóm sáng tạo, mở rộng kết nối, từng bước hình thành tổ chức học tập suốt đời, văn hóa dám thất bại, dám bước ra khỏi vùng an toàn...

Rạng Đông đã tiến hành chuyển đổi số đi vào hai cốt lõi là tái cấu trúc chiến lược sản phẩm/dịch vụ (Hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ - 4.0) và tái cấu trúc mô hình kinh doanh (Mô hình kinh doanh thời đại số DBM).

Hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ - 4.0 của Rạng Đông với 5 thuộc tính: Thông minh hóa - Cá thể hóa - Nền tảng hóa và tạo ra dữ liệu - Đồng sáng tạo cùng tạo giá trị gia tăng với đối tác và khách hàng trong hệ sinh thái - Xanh hóa, cung cấp hệ thống/giải pháp Ngôi nhà Thông minh, thành phố Thông minh và nông nghiệp công nghệ cao/chính xác.

Với những thuộc tính đó, Rạng Đông từng bước chuyển từ mô hình kinh doanh hình ống (Pipe - Line) sang mô hình kinh doanh đa nền tảng, mô hình kinh doanh hệ sinh thái (DBM).

Các Trung tâm R&D trong Công ty đang thực hiện đưa một số công nghệ cao trong danh mục các công nghệ cao được ưu tiên phát triển trong Quyết định số 38/2020/QĐ - TTg, phấn đấu đến năm 2025, Rạng Đông được công nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

“Chúng ta cứ thực hiện theo lời Bác dạy, chúng ta có thể vượt qua bất cứ một khó khăn nào, chuyển đổi số khó khăn đến mấy cũng thành công”, ông Nguyễn Đoàn Thăng nhấn mạnh.

Đến nay kết quả, tác động rõ rệt của chuyển đổi số ở Rạng Đông đó là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông:

Chiến lược hiện đại hóa Công ty 2015 – 2020 với việc vận dụng các công cụ quản trị tiên tiến BSC, KPI, TWI, TPM , kết hợp với phong trào “Thi đua Lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong!”, được kiểm điểm hàng ngày, đánh giá hàng tuần, khen thưởng hàng tháng, hàng quý và con đường phát triển bằng khoa học - công nghệ/đổi mới - sáng tạo và sự tử tế” với bộ gien người Rạng Đông với phẩm chất 6T - 4 Cùng đã trở thành yếu tố quyết định, nhân tố bền vững cho sự phát triển liên tục của công ty.

Qua 4 lần chuyển tầng công nghệ trong ngành Kỹ thuật Chiếu sáng, từ một công ty chuyên sản xuất đèn dây tóc sang sản xuất đèn huỳnh quang, đèn compact (Hiệu ứng phóng điện trong hơi thủy ngân áp suất thấp), sang chiếu sáng LED (Giải Nobel Vật lý 2012 - Diode phát sáng) và nay là chiếu sáng thông minh (Với công nghệ lõi là công nghệ chiếu sáng và IoT) - mỗi lần chuyển tầng là một bước phát triển mới, khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Trong 3 năm qua, chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng, đứt gãy chuỗi cung ứng, tỷ giá, lãi suất và lạm phát… song Rạng Đông đã thiết lập được mặt bằng tăng trưởng mới.

Tốc độ tăng trưởng bình quân các năm trước 8 - 10%/năm, giai đoạn 2020 - 2022 đạt 15 - 20%. Năm 2020 đạt 15,6%, năm 2021 đạt 16% và cả năm 2022 đạt 20%. Khi bộ máy vận hành phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, ăn khớp, phát huy sức mạnh cộng hưởng của chuyển đổi số, bánh đà quay nhanh hơn, từ năm 2023 phấn đấu tăng trưởng 25 - 30%/năm. Công ty phấn đấu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp công nghệ cao dẫn đầu thị trường chiếu sáng tại Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực cung cấp Hệ sinh thái 4.0 hiện thực hóa khát vọng “Make in Viet Nam”….

Trong 3 năm thực hiện chuyển đổi số (2020 - 2022), Rạng Đông đã có 4.349 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 70% trong số đó được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, trực tiếp tham gia tạo giá trị. Công ty thúc đẩy và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo có hiệu quả nhờ sự dẫn dắt của đội ngũ xuất sắc, nhóm xuất sắc, các trung tâm tri thức và sự hưởng ứng rộng rãi của quần chúng thông qua các đội nhóm sáng tạo, xây dựng cơ chế hỗ trợ thúc đẩy sự sáng tạo không ngừng. Từ một doanh nghiệp sử dụng công nghệ, sử dụng máy móc thiết bị, Rạng Đông đã trở thành doanh nghiệp chế tạo công nghệ, chế tạo máy móc thiết bị - chính là chuyển đổi số căn bản của một doanh nghiệp sản xuất. Hiện nay, Rạng Đông đã được Ban Quản lý khu Công nghệ Hòa Lạc ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy tại Hòa Lạc.

Với những thành tích đã đạt được, Rạng Đông vinh dự được nhận nhiều danh hiệu giải thưởng, được các tổ chức xếp hạng như: Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, Top 50 doanh nghiệp đạt lợi nhuận xuất sắc Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Thương hiệu Quốc gia 2022; Top Công nghệ 4.0 Việt Nam - I4.0 Award lần thứ nhất...

Giải pháp Smart Home Rạng Đông đã khẳng định vị trí của mình tại các công trình như: Sungrand Thụy Khuê, Ocean Park, Tòa nhà cựu sinh viên Bách Khoa, Tòa nhà Bộ Khoa học Công nghệ, Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Ngãi, The Terminal – Phùng Hưng, Astray Blackdot – Pháo đài Láng, các cửa hàng, trung tâm thương mại và công trình dân dụng trải khắp cả nước.

Giải pháp Smart City Rạng Đông được hiện hữu tại các công trình di tích lịch sử nổi tiếng như: Thành cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, nghĩa trang Trường Sơn; hệ thống chiếu sáng cảnh quan tại Hồ Xuân Hương Đà Lạt, thành phố Bến Tre, thành phố Hải Dương…

Giải pháp Smart Farm Rạng Đông đã được triển khai tại các trang trại dâu tây Đà Lạt, dưa lưới Đào Gia Trang, mô hình thanh long tại Long An, Bình Thuận, Tuyên Quang, mô hình trồng hoa cúc tại Đà Lạt, Hà Nội, mô hình nuôi cấy mô tại Viện nghiên cứu nguyên liệu giấy, Viện Y dược bản địa và các mô hình trồng rau sạch, hoa lan, chăn nuôi gia cầm…

Năm 2023, công ty được được Bộ trưởng Bộ Thông và Truyền thông đến thăm và tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2023.

Giao lưu với kỹ sư nông nghiệp Phan Trung Kiên: Khát vọng tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng xã hội:

 “Kiên cà gai leo” là cái tên mà nhiều người thường dùng để gọi khi nhắc về anh. Bởi anh rất thành công trong việc phát triển sản phẩm chế biến từ cà gai leo và các cây dược liệu quý của Việt Nam, được đăng ký nhãn hiệu rõ ràng, đang tiêu thụ mạnh mẽ trên thị trường, cho doanh thu cả tỷ đồng/năm. Tiêu biểu như các sản phẩm: Trà túi lọc cà gai leo Sadu, trà túi lọc hoàn ngọc, trà túi lọc mật gấu dây thìa canh, trà túi lọc đinh lăng, trà gừng túi lọc, trà túi lọc xạ đen la hán quả, trà túi lọc dây đau xương… Tất cả những sản phẩm đó đều được công nhận là sản phẩm OCOP của Hà Nội.

Để có được thành quả đó, chắc hẳn không dễ dàng. Anh chia sẻ với các bạn đọc về hành trình khởi nghiệp của mình?

Kỹ sư Phan Trung Kiên:

Thưa quý vị đại biểu, quý bạn đọc!

Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội năm 2002, tôi đã trải qua nhiều công việc và khởi nghiệp nhiều lần không thành công.

Đến năm 2015, tôi gặp lại một người quen, nghe anh bạn ấy tâm sự về nỗi sợ hãi của nghề đi bán thuốc bảo vệ thực vật, càng bán được nhiều, anh càng thấy day dứt lương tâm. Nên cả hai đã có ý tưởng bắt tay làm ra sản phẩm nông nghiệp sạch từ đó. Hai anh em bắt đầu đi thuê đất để trồng cây rau rừng với suy nghĩ đơn giản là rau rừng sẽ không phải dùng thuốc bảo vệ thực vật, thị trường chắc sẽ có nhu cầu cao. Tuy vậy, khi đi khắp các cửa hàng rau sạch tại Hà Nội để chào sản phẩm thì đều được các chủ cửa hàng khuyên là không nên đầu tư, vì cây rau rừng thực sự chưa có thị trường.

Kỹ sư nông nghiệp Phan Trung Kiên

Sau đó, chúng tôi biết đến đề tài về cây cà gai leo của Tiến sĩ khoa học Nguyễn Thị Bích Thu cùng nhiều đề tài khoa học khác với những nghiên cứu chi tiết và đầy đủ về cây dược liệu này. Chúng tôi nhận thấy cơ hội phát triển cây dược liệu quý nên đã dồn toàn bộ lực để trồng.

Vì đều là kỹ sư nông nghiệp, nên chúng tôi xác định sẽ trở thành vùng chuyên trồng và cung cấp nguyên liệu chuẩn cho các công ty dược. Tuy nhiên do quá nhiều người trồng cây dược liệu này nên sản lượng tăng đột biến, các công ty dược không sử dụng hết nguồn nguyên liệu. Đầu từ trồng đến ha thứ 15 thì giá thu mua dược liệu rớt xuống chỉ còn 15 nghìn đồng/kg, nếu chúng tôi bán rẻ thì không đủ công thu, trả nợ. Xoay sở tìm đầu ra cho nguồn dược liệu, cuối cùng tôi quyết định chuyển hướng, tự đăng lên mạng xã hội để bán; sau đó là thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp CNC Thăng Long để chế biến dược liệu thành trà, viên nén, viên nang để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Trải qua rất nhiều khó khăn, sản phẩm trà cà gai leo SADU đã được hàng triệu hộ gia đình và cơ quan trên toàn quốc sử dụng làm thức uống hàng ngày. Đến nay, Công ty đã có nhiều sản phẩm chế biến từ cà gai leo và các cây dược liệu quý của Việt Nam, được đăng ký nhãn hiệu rõ ràng, đang tiêu thụ mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, cho doanh thu cả tỷ đồng/năm. Tiêu biểu như các sản phẩm: Trà túi lọc cà gai leo Sadu, trà túi lọc hoàn ngọc, trà túi lọc mật gấu dây thìa canh, trà túi lọc đinh lăng, trà gừng túi lọc, trà túi lọc xạ đen la hán quả, trà túi lọc dây đau xương…

Không chỉ phát triển các loại trà, từ cây cà gai leo hữu dụng, anh đã phát triển và cho ra thị trường sản phẩm trứng gà cà gai leo mang thương hiệu Sadu, đã nổi tiếng không chỉ ở Thủ đô mà còn ở khắp cả nước. Năm 2022, trong chương trình gọi vốn, Shark Hưng đã cam kết đầu tư 10 tỷ đồng cho anh để phát triển thương hiệu trứng gà cà gai leo Sadu. Anh chia sẻ nhiều hơn về quả trứng gà Sadu đặc biệt của mình?

Kỹ sư Phan Trung Kiên:

Thưa quý vị đại biểu, quý bạn đọc!

Khi còn làm thuê, tôi có thường xuyên tiếp cận với các chuyên gia nước ngoài về chia sẻ kinh nghiệm cho các chủ trang trại chăn nuôi. Theo chuyên gia nước ngoài với con gà đẻ thì nên tập trung chăm sóc lá gan để sức khẻo con gà tốt, tăng sức đề kháng thì hiệu quả sẽ được nâng cao.

Sở dĩ, chúng tôi đặt tên trứng gà cà gai leo Sadu là vì chúng tôi sử dụng cây cà gai leo và nhiều cây dược liệu khác để đưa vào thành phần tự sản xuất thức ăn cho gà và không sử dụng kháng sinh trong suốt quá trình nuôi. Trong quá trình nuôi gà, chúng tôi hoàn toàn không dùng kháng sinh, gà được ở trong nhà kín, được làm mát, nhiệt độ luôn giữ từ 26 - 32 độ C và gà được ăn ngủ theo giờ, suốt thời gian đó điện được bật sáng. Gà còn được cho nghe nhạc, được ăn thức ăn trong đó bổ sung thành phần thảo dược cà gai leo để tăng cường chức năng gan, làm tăng năng suất và chất lượng trứng. Trường hợp gà có bệnh, chúng tôi cũng sử dụng thảo dược làm thuốc chữa bệnh cho gà, như cách ngâm tỏi với rượu và dấm phòng bệnh tiêu chảy, đường ruột cho gà… Nhờ thế mà quả trứng rất thơm ngon, không tanh và đặc biệt là không tồn dư kháng sinh trong quả trứng.

Hiện nay, chúng tôi đang có khoảng 20.000 con gà và cung cấp đều đặn trứng cho thị trường cả nước.

Trong tương lai, số lượng đàn gà sẽ tăng lên để đáp ứng đủ nhu cầu của người dùng.

Anh từng chia sẻ rằng, hành trình khởi nghiệp nào cũng bầm dập nhưng khát vọng tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng xã hội thì luôn tìm được chỗ đứng thực sự, vững vàng. Ngoài các sản phẩm từ cây cà gai leo, anh vẫn đang không ngừng nâng cao, mở rộng các sản phẩm có ích cho xã hội để liên tiếp khởi nghiệp. Anh chia sẻ những ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp mới hiện nay của mình?

Kỹ sư Phan Trung Kiên:

Vâng, đúng vậy,

Nhìn lại hành trình khởi nghiệp không ít bầm dập của hai vợ chồng, tôi phải rất cảm ơn những người bạn dù chỉ là bạn trà đá hay người thân quen trong gia đình vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ các ý tưởng khởi nghiệp của tôi. Họ đã cho tôi vay vốn hàng trăm triệu đồng mà không cần thế chấp. Nhất là người vợ, đã chung lưng đấu cật, sát cánh cùng tôi hiện thực hóa những ý tưởng và khát vọng khởi nghiệp.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, chỉ nên lựa chọn nông nghiệp để khởi nghiệp khi thực sự đam mê và vì những giá trị mang lại cho xã hội. Bởi vì theo tôi, làm nông nghiệp luôn chịu rất nhiều rủi ro và lợi nhuận đem lại không được như một số ngành nghề kinh doanh khác. Bạn có thể bỏ ra 1,5 - 2 tỷ đồng để vận hành một cửa hàng nhượng quyền mang thương hiệu nổi tiếng, sau một thời gian sẽ thu hồi vốn. Nhưng bỏ ra từng đó tiền đầu tư vào nông nghiệp thì không thấm vào đâu.

Việt Nam là đất nước của phở, nhưng phở được bán ở nước ngoài chủ yếu của Thái Lan, việc kết hợp các loại tinh bột trong nước với các dược liệu quý thì sẽ là hướng đi mới, độc đáo hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tôi đúc kết ra rằng, khởi nghiệp không phải là làm giàu lên nhanh chóng mà chính là chọn cho mình được hệ sinh thái để khởi nghiệp đúng đắn, nó bắt nguồn từ sự tử tế và lòng nhân ái. Khi bạn tạo ra giá trị cho xã hội thì tự khắc bạn sẽ thu lại những lợi nhuận.

Ngay từ khi bắt tay vào gây dựng thương hiệu Sadu, chúng tôi đã xác định rõ tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch nhất, tốt nhất, để chăm sóc sức khỏe con người. Trong khi, nông nghiệp là lĩnh vực rất rộng và có rất nhiều sản phẩm giá trị sẽ tiếp tục được tạo ra. Vì vậy, trong tương lai thì Sadu chắn chắn sẽ trở thành một hệ sinh thái các sản phẩm từ nông nghiệp sạch, góp phần tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng xã hội.

Giao lưu với Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội:

Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội

Là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất với lãnh đạo thành phố về triển khai công tác thi đua, khen thưởng nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, xin ông cho biết, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của Hà Nội có những đổi mới nổi bật, mang lại hiệu quả thiết thực nào?

Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội:

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa quý bạn đọc đang theo dõi chương trình. Bên cạnh việc triển khai có hiệu quả các chương trình của Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã chủ động tổ chức các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố (10 chương trình công tác của Thành ủy) khoá 17 năm 2021-2025, tích cực tham mưu cho UBND thành phố ban hành một số phong trào thi đua. Triển khai thực hiện vành đai 4, tham mưu các thành phố lân cận thực hiện ký kết thực hiện chủ trương nhiệm vụ, giải phóng mặt bằng, thực hiện có hiệu quả góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố.

Giao lưu với ông Hà Văn Quyết – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Kim Tiền, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh:

Ông Hà Văn Quyết – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Kim Tiền, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh (bên trái) giao lưu tại chương trình

Thực tế triển khai giải phóng mặt bằng dự án đầu tư đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, thôn Kim Tiền và gia đình ông có chịu ảnh hưởng như thế nào? Chắc hẳn là cá nhân ông cũng như nhân dân ở trong thôn có rất nhiều tâm tư đúng không? Xin ông chia sẻ cụ thể?

Ông Hà Văn Quyết:

Thưa quý vị đại biểu, quý bạn đọc!

Thực hiện kế hoạch triển khai giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, các cấp từ trung ương tới địa phương nói chung và đối với thôn Kim Tiền nói riêng đều có những thay đổi, ảnh hưởng nhất định.

Cụ thể, đối với thôn Kim Tiền, sau khi có chỉ giới đường đỏ đường Vành đai 4 đi qua thì thôn có 3,2 ha diện tích đất của 53 hộ dân thuộc diện phải thu hồi; trong đó có cả diện tích đất canh tác và đất ở. Riêng gia đình tôi cũng có 2.389 m2 diện tích đất đang canh tác, đang cho giá trị thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm, cũng thuộc diện phải thu hồi. Ngoài ra, trên địa bàn thôn có 24 ngôi mộ nằm rải rác ở các xứ đồng, cũng thuộc diện phải di dời đi nơi khác.

Trước thực tế đó, gia đình tôi cũng như 53 gia đình trong thôn đã có nhiều suy nghĩ và tâm tư. Bởi vì, hàng năm, mỗi hộ gia đình đều đang có một khoản thu nhập nhất định từ phần diện tích đất đang sử dụng đó. Như gia đình tôi, với hơn 2000 m2 đất phải thu hồi, chúng tôi mất đi nguồn thu nhập khoảng 300 triệu/năm. Đó là nguồn thu nhập không nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp tới điều kiện sống của mỗi gia đình.

Cộng thêm với trăn trở của những gia đình có phần mộ gia tiên phải di dời. Về yếu tố tâm linh mà nói, di dời mồ mả là việc người dân rất thận trọng, họ rất lo lắng.

Với vai trò là người dân thì tôi và nhiều gia đình khác trăn trở như vậy.

Nhưng mặt khác, với vai trò là Bí thư Chi bộ thôn, tôi hiểu được tầm quan trọng của dự án đường Vành đai 4 sẽ đem lại sự thuận tiện và phát triển cho đất nước và Thủ đô, mở ra sự phát triển kinh tế cho tương lai sau này, nên bản thân luôn trăn trở, tìm cách đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân, tranh thủ được sự ủng hộ, đồng thuận tối đa của nhân dân. Tôi nghĩ rằng, để có thể bàn giao mặt bằng cho dự án thì việc vận động, giải thích làm cho người dân hiểu về tầm quan trọng của dự án; vận động nhân dân di dời nơi sản xuất canh tác, di dời các phần mộ gia tiên của gia đình là điều không dễ, cần phải có sự bàn bạc, vào cuộc, thống nhất về cách làm giữa chi bộ Đảng và chính quyền, nhân dân.

Bác Hồ từng nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Với vai trò là Bí thư Chi bộ thôn nhiều năm nay, ông đã noi theo lời Bác dạy như thế nào? Đặc biệt, trong lần vận động, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân để triển khai thông suốt chủ trương thu hồi, bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư thực hiện bàn giao mặt bằng cho Dự án Vành đai 4?

Ông Hà Văn Quyết:

Vâng, thưa quý vị đại biểu, quý bạn đọc!

*Theo tôi, câu nói đó của Bác Hồ để lại cho chúng ta rất nhiều hàm ý, đòi hỏi mỗi người cán bộ công bộc của nhân dân phải thực sự gương mẫu, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; phải biết lắng nghe ý kiến và tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Mỗi công việc từ lớn tới nhỏ đều phải nỗ lực thực hiện thật tốt, việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và người dân thụ hưởng.

Đó cũng là suy nghĩ và phương châm làm việc của tôi suốt nhiều năm nay trên cương vị là Bí thư Chi bộ thôn.

*Như tôi đã chia sẻ, để có thể bàn giao mặt bằng cho Dự án xây dựng đường Vành đai 4 thì việc làm cho người dân phải hiểu về tầm quan trọng của dự án; vận động nhân dân đồng ý di dời nơi sản xuất canh tác, di dời các phần mộ gia tiên của gia đình là điều không dễ, cần phải có sự bàn bạc, thống nhất về cách làm giữa chi bộ Đảng với ban, ngành, đoàn thể và nhân dân.

Là người đứng đầu thôn, trước hết, tôi đã đề xuất tổ chức cuộc họp cấp ủy nhằm xây dựng Nghị quyết lãnh đạo chi bộ và triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân; đặc biệt là cụ thể phương án triển khai đối với 53 hộ gia đình có diện tích đất thuộc diện thu hồi.

Sau đó, khi triển khai phân tích, động viên nhân dân và các gia đình, bản thân gia đình tôi cũng như các đảng viên trong chi bộ phải tiên phong đi đầu.

Do đó đến nay, việc giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của 100% nhân dân trên địa bàn; thôn Kim Tiền là đơn vị tiên phong đi đầu của xã Kim Hoa trong bàn giao mặt bằng và nhận tiền đền bù hỗ trợ.

*Đối với công tác di dời 24 ngôi mộ nằm trong chỉ giới đường đỏ để phục vụ cho giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4, xác định đây là vấn đề tâm linh, nhạy cảm, đòi hỏi Tổ công tác chúng tôi phải rất thận trọng và khéo léo. Chúng tôi không quản ngại, đến từng hộ gia đình có mộ thuộc chỉ giới đường đỏ để động viên và giải thích một cách có lý, có tình và có phương án thống nhất ngày giờ, cách thức di chuyển 24 ngôi mộ phù hợp về văn hóa tâm linh. Có hộ gia đình, chúng tôi phải vận động và thuyết phục tới lần thứ 3 mới nhận được đồng thuận nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Cuối cùng, với sự quan tâm sâu sắc của huyện cũng như thành phố và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã về việc di chuyển 24 ngôi mộ trong thôn; sự kiên trì và gần gũi của cán bộ thôn… đã để lại cho nhân dân và các gia đình trong diện có mộ cần di dời một ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội:

Về công tác tuyên truyền gắn với Đề án 1526 về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngày 09/12/2022 và Kế hoạch 99/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023 – 2025, Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội đã phối hợp thực hiện giao lưu tọa đàm với Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trong công tác tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, công tác xã hội cần được nhân rộng và học tập. Ngoài ra, TP Hà Nội đã thực hiện biên tập sách “Những bông hoa đẹp” và tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học về các phong trào này. Hy vọng qua buổi Giao lưu Trực tuyến gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt “Làm theo Bác – sống đẹp vì cộng đồng” sẽ lan tỏa thông điệp “Lấy cái tốt dẹp cái xấu”; triển khai và làm tốt công tác phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, để trong thời gian tới chuyển tải những thông điệp tốt đẹp này sẽ được bồi dưỡng để có những thành tích cao hơn để xét tặng các danh hiệu cao quý được các cấp, các ngành ghi nhận.

Giao lưu với chị Nguyễn Thị Nguyên, công chức tư pháp – hộ tịch, UBND xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP Hà Nội

Chị Nguyễn Thị Nguyên, công chức tư pháp – hộ tịch, UBND xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP Hà Nội (bên trái) giao lưu tại chương trình

Có người nói, công việc của một công chức tư pháp – hộ tịch ở bộ phận Một cửa hiện nay cũng được coi là ngồi “ghế nóng”? Theo Nguyên có đúng không? Vì sao?

Chị Nguyễn Thị Nguyên:

Thưa quý vị đại biểu, quý bạn đọc!

Theo tôi, ở 1 góc độ nào đó thì câu nói ấy cũng có phần đúng.

Bởi lẽ, cấp xã là cấp thấp nhất trong hệ thống chính trị, là cấp gần dân, sát dân nhất, trực tiếp làm việc với người dân để truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân.

Công chức tư pháp – hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa sẽ trực tiếp tiếp xúc với người dân, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực chứng thực và hộ tịch; thực hiện các nhiệm vụ còn lại của công chức tư pháp – hộ tịch xã.

Thực tế, số lượng hồ sơ phát sinh thực tế thuộc lĩnh vực chứng thực và hộ tịch thường chiếm đến khoảng 90% tổng số hồ sơ của UBND cấp xã.

Vì vậy, công việc “làm dâu trăm họ” ấy sẽ dễ phát sinh những thắc mắc, ý kiến nhất từ người dân. Mà bộ phận một cửa lại lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan. Đặc biệt, hiện nay trong giai đoạn đầu xây dựng chính phủ điện tử, cả nhà nước và người dân đều khá vất vả để xây dựng nền tảng cơ bản.

Một điểm khó nữa là, xã và phường thì có những đặc thù khác nhau nhưng cách thức tiếp nhận và giải quyết các TTHC hiện nay vẫn áp dụng như nhau.

Cái khó của người công chức là vừa cần mềm mỏng nhưng lại phải cứng rắn, lúc cương, lúc nhu để xử lý các tình huống phát sinh cho phù hợp với thực tế nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Được gọi là “cây sáng kiến” của xã Hiền Giang, năm 2022 được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp TP Hà Nội năm 2022, Nguyên chia sẻ về một trong những sáng kiến mà bạn tâm đắc nhất?

Chị Nguyễn Thị Nguyên:

Vâng, thưa quý vị đại biểu, quý bạn đọc!

Thực ra sáng kiến đơn giản là những giải pháp áp dụng vào thực tiễn công việc để công việc đó đạt hiệu quả hơn.

Những ngày đầu bước chân vào nghề, tôi cũng mất một thời gian sắp xếp các hồ sơ, tạo lập các dữ liệu để thuận tiện cho việc quản lý, khai thác, sử dụng phục vụ công tác. Từ 2019, tôi bắt đầu viết sáng kiến cho đến nay.

Tôi xin chia sẻ giải pháp để rút ngắn thời gian trong việc thực hiện TTHC, góp phần cải cách hành chính tại UBND cấp xã.

Mỗi TTHC đều có 2 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị TTHC và giai đoạn thực hiện TTHC.

Ở giai đoạn chuẩn bị, muốn rút ngắn thời gian thì người dân cần có nền tảng cơ bản về TTHC mà mình yêu cầu, đặc biệt là giấy tờ cần thiết và cách thức thực hiện. Để xây dựng nền tảng đó, công tác tuyên truyền cần đạt hiệu quả. Đó là lý do tôi viết sáng kiến “Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Với mỗi một nội dung, với từng nhóm đối tượng, cần lựa chọn một hình thức tuyên truyền phù hợp. Song song với các hình thức truyền thống, tôi đã đưa ra các hình thức tuyên truyền mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật từ đó đem lại hiệu quả cao nhất cho công tác này.

Với nhiệm vụ hướng dẫn các TTHC, ngoài việc niêm yết tại Bộ phận Một cửa và hướng dẫn trực tiếp người dân, tôi đã chọn cách thức quay video hướng dẫn trực quan các thao tác, để người dân xem video có thể thao tác lại, thực hiện đăng ký trực tuyến các TTHC. Các video được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội, được gửi đến người dân để họ có thể dễ dàng, thuận tiện thao tác theo.

 Ở giai đoạn thực hiện TTHC, người dân sẽ nộp yêu cầu và công chức sẽ xử lý hồ sơ. Để rút ngắn thời gian, người dân cần nộp dễ dàng thuận tiện, công chức cần xử lý nhanh chóng. Vì lẽ đó, tôi đã viết “Giải pháp xây dựng mô hình Một cửa không hẹn” (trong điều kiện các phần mềm thông suốt, ổn định).

Từ thực tế thực hiện công việc, tôi đã nhập toàn bộ sổ hộ tịch lưu tại UBND xã vào file excel để phục vụ việc tra cứu, tích hợp thông tin của công dân, rút ngắn thời gian xác minh. Các thông tin của công dân sẽ được tích hợp (ở một mức độ nào đó) khi tra cứu tất cả các sổ hộ tịch. Thay vì phải lật từng trang sổ của các năm thì chỉ mất một đến vài phút để cho ra các thông tin hiện có lưu tại UBND xã của công dân; từ đó tiết kiệm thời gian giải quyết các TTHC liên quan. Ngoài ra, sáng kiến cũng đưa ra một số giải pháp nhằm cải tiến các nội dung thiết kế của phần mềm Một cửa, từ đó giúp công dân nộp hồ sơ và công chức xử lý dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Ở vị trí Một cửa đã nhiều năm, vậy bạn có thể chia sẻ những kỷ niệm đẹp hoặc ấn tượng trong nghề của mình với bạn đọc không?

Chị Nguyễn Thị Nguyên:

Vâng, thưa quý vị đại biểu, quý bạn đọc!

Với tôi thì kỷ niệm có khá nhiều.

Có 1 lần tôi giải quyết hồ sơ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thời hạn của thủ tục là 3 ngày làm việc. Chị ấy đã đăng ký kết hôn nhưng chồng đã chết được 10 năm. Tuy nhiên, gia đình chưa từng đi đăng ký khai tử. Khó một nỗi là chồng chị ấy lại chết ở quê (Thái Bình), nên cần có xác nhận của UBND xã đó.

Hôm đó, khoảng 10h15, chị ấy đến làm thủ tục và cần kết quả muộn nhất là sáng hôm sau vì đối tác bay từ TP Hồ Chí Minh ra. Để chị ấy tự về quê thì không biết có trình bày được rõ không mà chắc chắn không kịp nên tôi nghĩ, chi bằng mình liên hệ với đồng chí tư pháp bên đó để “nhờ”. Trao đổi qua lại một lúc, tôi đã kết nối được với "đầu dây" bên kia. Trước đó cũng lăn tăn không biết bên ấy có hỗ trợ không, nhưng kệ, tôi cứ gọi. Gần 3 phút, tôi trình bày sự tình, 2 chú cháu thống nhất, tôi đã gửi luôn bản word để chú chỉ việc in và trình xác nhận. Chỉ là... chú lại đang tập huấn trên thành phố, chiều tối mới về. Tôi đành chấp nhận thôi, không thể nhanh hơn được nữa. 17h40, chú gọi, dặn tôi là chú đang đợi đóng dấu, tôi lại nhờ chú chụp ảnh gửi zalo trước. 18h12, tôi nhận được ảnh chụp, đủ cơ sở tôi làm. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì chị ấy đã kịp làm thủ tục như dự kiến.

Chị ấy có chồng mất 10 năm vì bệnh, một mình chèo chống nuôi con. Mặc dù không phải lần đầu tôi liên lạc để phối hợp. Nhưng hôm đó, cảm giác thật sự xúc động, phần vì những khắc khổ mà bản lĩnh của người phụ nữ ấy, phần vì sự hợp tác quá nhiệt tình của chú đồng nghiệp vốn xa lạ. Thực sự rất biết ơn chú, nếu chú không nhiệt tình thì tôi có muốn cũng không thể làm kịp, và như vậy chị ấy sẽ lỡ việc. Cảm giác khi nghe câu nói, chị ơi, thủ tục của chị xong rồi, khó tả lắm!

Lần khác, sau khi nhận kết quả, trước lúc ra về, công dân có dặn đi dặn lại tôi rằng: “Hôm nào thích ăn bánh rán, đi qua bà gói cho mấy cái!”. (Bà ấy bán bánh rán ở chợ). Dù không có giá trị vật chất nhưng đó là nguồn động viên rất lớn mà em nhận được khi làm nghề.

Học và làm theo Bác không phải điều gì đó cao xa mà chính trong công việc, cuộc sống hàng ngày bằng những phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị trong sạch, tính tình hòa nhã, thân thiện, gần dân, sát dân để giúp dân trong quyền hạn trách nhiệm của mình. Học Bác để không ngừng rèn luyện, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng tận tụy với công dân, không ngừng cống hiến cho xã hội.

Giao lưu với TS. BS Phan Thị Huyền Thương, Đơn vị Can thiệp Bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

TS. BS Phan Thị Huyền Thương, Đơn vị Can thiệp Bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giao lưu tại chương trình

Là một trong các bác sĩ trẻ nằm trong nhóm nòng cốt được đào tạo, triển khai các kỹ thuật mũi nhọn của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đến nay, BS Thương đã triển khai và thành thạo được kỹ thuật mũi nhọn nào? Chị chia sẻ rõ hơn về kỹ thuật đó?

TS. BS Phan Thị Huyền Thương:

Thưa quý vị đại biểu, quý bạn đọc!

Từ sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú, chính thức về làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (PSHN), tôi rất may mắn được tham gia xây dựng và triển khai khá nhiều đề tài, không chỉ về chuyên môn mà còn về các dịch vụ và quản lý bệnh viện ví dụ như triển khai dịch vụ tắm khô, gội đầu cho các sản phụ. Xây dựng hệ thống đặt lịch khám cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tham gia xây dựng, hướng dẫn về chống nhầm lẫn mẹ con…

Còn trong số các đề tài nghiên cứu khoa học về chuyên môn tôi được tham gia, cho đến nay, đề tài để lại ấn tượng sâu sắc và gắn bó mật thiết nhất khi tôi được tham gia là đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử và kỹ thuật laser quang đông ở thai phụ mắc hội chứng truyền máu song thai và dải xơ buồng ối”, chủ nhiệm đề tài là GS.TS.BS. Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Với sự chỉ đạo của thầy Ánh và sự góp sức của toàn thể cán bộ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chúng tôi đã triển khai thành công quy trình 2 kỹ thuật phẫu thuật laser điều trị hội chứng truyền máu song thai và hội chứng dải xơ buồng ối với kết quả điều trị tương đương với thế giới, nhờ đấy đã cứu sống được hằng trăm trẻ sơ sinh. Đây cũng đang là mũi nhọn phát triển của bệnh viện từ năm 2018 đến nay.

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài này, chúng tôi đã công bố được 14 bài báo trên các tạp chí uy tín, trong đó 4 bài báo quốc tế, 10 bài báo trong nước và 5 báo cáo trên các hội nghị uy tín quốc tế về sản phụ khoa và can thiệp bào thai. Đề tài đã được nghiệm thu xuất sắc năm 2021 và nhận được Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ. Luận án tốt nghiệp nghiên cứu sinh của tôi cũng là một nhánh của đề tài cấp nhà nước.

Quan trọng hơn là, từ các kết quả nghiên cứu đó, chúng tôi đã và đang từng bước ứng dụng vào thực tế lâm sàng để phục vụ công tác khám chữa bệnh, cứu chữa những thai nhi bất thường. Đơn vị Can thiệp Bào thai được ra đời và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện những kỹ thuật mà chúng tôi đã nghiên cứu như: Phẫu thuật laser quang đông điều trị hội chứng truyền máu, phẫu thuật laser quang đông điều trị hội chứng dải xơ buồng ối, truyền ối điều trị thiểu ối, sinh thiết gai rau…

Cùng với định hướng của bệnh viện, năm 2022, tôi cùng các đồng nghiệp được tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về y học bào thai tại Pháp. Hiện nay, tôi cùng đơn vị can thiệp bào thai đang xây dựng triển khai 2 kỹ thuật mới là truyền máu qua dây rốn cho thai thiếu máu hạn chế tình trạng tổn thương não, thai lưu do thai thiếu máu; đặt bóng và tháo bóng trong dị tật thoát vị hoành bẩm sinh nhằm giảm bớt thiểu sản phổi cho thai nhi mắc bệnh này. Đây đều là các kỹ thuật chuyên sâu mới triển khai tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng ngày càng nhiều kỹ thuật can thiệp bào thai được áp dụng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Gắn bó và làm việc tại Đơn vị Can thiệp Bào thai, BS Thương có kỷ niệm nào đáng nhớ trong nghề?

TS. BS Phan Thị Huyền Thương:

Thưa quý vị đại biểu, quý bạn đọc đang theo dõi chương trình!

Trung tâm của chúng tôi là đơn vị can thiệp bào thai, chuyên quản lý các thai phụ nguy cơ cao, bệnh lý nặng trong thai kỳ thì đến với chúng tôi có rất nhiều trường hợp đặc biệt.

Đáng nhớ nhất là một trường hợp cặp vợ chồng tại Đà Nẵng, mong con hơn 10 năm, làm IVF 3 lần thất bại, ước mong có được một đứa con luôn đau đáu trong hai vợ chồng, thậm chí hai vợ chồng đã đi rất nhiều nơi, dùng cả những phương pháp truyền thống. Lần này, rất may mắn họ có thai tự nhiên và song thai. Tuy nhiên, hai vợ chồng chưa vui mừng được bao lâu lại phát hiện ra mắc hội chứng truyền máu song thai. Khi chẩn đoán hội chứng truyền máu song thai, như lưỡi hái tử thần đổ xuống gia đình. Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, hai vợ chồng đã liên hệ với tôi qua mạng xã hội và đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để thăm khám, điều trị.

Khi ra đến Hà Nội, bệnh nhân đã mắc hội chứng truyền máu song thai giai đoạn 3 – thai 16 tuần, 1 thai tiên lượng xấu nên được phẫu thuật laser cấp cứu đông mạch máu dây rốn 1 thai, ưu tiên giữ 1 thai sống khỏe mạnh. Rất may mắn phẫu thuật thành công, chúng tôi lại nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người bệnh, tuy nhiên ẩn sâu trong đó là sự lo lắng cho theo dõi thai kỳ tiếp theo. Sau phẫu thuật, sản phụ xuất hiện tình trạng tiền sản giật và dọa sẩy thai. Cả ekip cùng khoa sản bệnh lại chung tay từng ngày để điều trị cho sản phụ, theo dõi thai sát sau phẫu thuật. Sau 4 tuần nằm viện, tình trạng bệnh nhân ổn định được ra viện nhưng do lo lắng gia đình quyết định ở lại Hà Nội theo dõi thai kỳ. Rất may mắn sau phẫu thuật thành công, thai còn lại phát triển tốt, và kết thúc thai kỳ ở 35 tuần được 1 bé trai kháu khỉnh. Giây phút tiếng khóc của em bé chào đời là nụ cười, giọt nước mắt hạnh phúc của bố mẹ cũng như niềm vui, tiếng thở phào nhẹ nhõm của toàn bộ ekip. Chúng tôi hay trêu nhau trung tâm toàn ôm bom nổ chậm, toàn những thai kỳ nguy cơ cao, cứ trường hợp nào cán đích thành công mới yên tâm được.

Đọc bảng thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và các giải thưởng của BS Phan Thị Huyền Thương, ai cũng ngưỡng mộ. Ngoài ra, BS Thương còn tích cực tham gia vào các đoàn khám tình nguyện của bệnh viện như tham gia truyền thông sức khỏe và khám phụ khoa miễn phí cho các phụ nữ ở các nhà máy, khu công nghiệp lớn… Nhìn vào hoạt động của chị cũng đủ thấy chị là một con người năng động, nhiệt huyết trong mọi công tác.

Vậy BS có thể chia sẻ làm thế nào để cân đối thời gian để có thể hoàn thành tốt khối lượng công việc đó?

TS. BS Phan Thị Huyền Thương:

Thưa quý vị đại biểu, quý bạn đọc đang theo dõi chương trình!

Thật ra không chỉ tôi mà bất kể ai muốn làm tốt công việc của mình đều cần có nhiệt huyết và đam mê, điều này sẽ giúp mình tạo động lực giúp mình làm việc, cho sức mạnh cho mình hoạt động.

Nhiệt huyết đó chính là khao khát luôn muốn phát triển, tìm tòi, khám phá cái mới, thử thách bản thân mình để không hoài phí những sức mạnh của tuổi trẻ, những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm mình đã được học.

Cái đam mê chính là niềm yêu thích của mình với công việc, phải có “yêu” thì mới dốc sức và hết lòng. Và tôi thực sự rất yêu thích công việc của mình bây giờ.

Ngoài ra tôi cũng có một số “tip” riêng của mình như:

- Xác định ưu tiên: Tôi luôn xác định rõ những nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên cao nhất để hoàn thành trước. Điều này giúp tôi tập trung vào công việc quan trọng nhất và tránh lãng phí thời gian cho những việc không quan trọng.

Quản lý thời gian hiệu quả: Tôi sử dụng phương pháp chia nhỏ công việc thành các đoạn nhỏ và tập trung làm việc trong từng khoảng thời gian giới hạn. Tôi cố gắng tránh việc phân tán tập trung và giữ tinh thần làm việc cao.

Tự chăm sóc bản thân: Tôi hiểu rằng để duy trì năng lượng và sức khỏe tốt, cần có thời gian cho bản thân. Tôi dành thời gian để nghỉ ngơi, chơi với con cái, tập thể dục, ăn uống và ngủ đủ. Điều này giúp tôi tái tạo năng lượng và tập trung tốt hơn vào công việc.

Nghề y là nghề cao quý nhưng cũng rất nhiều những gian truân, đòi hỏi sự hy sinh. BS Thương nghĩ sao về nhận định này? Vì sao chị chọn và gắn bó với nghề y, nhất là chọn môi trường của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để cống hiến và phát triển?

TS. BS Phan Thị Huyền Thương:

Ông ngoại của tôi là bác sĩ ngoại sản, từ nhỏ tôi đã được theo chân ông tới bệnh viện, được quan sát ông và các đồng nghiệp làm việc, chăm sóc bệnh nhân, có lẽ niềm yêu thích học y bắt đầu nhen nhóm từ đây. Năm tôi 16 tuổi, gia đình tôi gặp biến cố lớn khi bố tôi mất vì bệnh ung thư tuỵ, tôi càng chắc chắn hơn về ước mơ trở thành bác sĩ. Lúc bấy giờ, tôi chỉ mong muốn trở thành bác sĩ ung thư để chữa bệnh được cho những người mặc bệnh như bố tôi. Do vậy, tôi thi vào chuyên Sinh, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tiếp tục học tập để thi vào trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2012, tôi tốt nghiệp, chính thức trở thành 1 bác sĩ đa khoa. Tôi hạnh phúc biết rằng, từ đây tôi sẽ đi trên con đường ước mơ của mình.

Lúc bấy giờ tôi thi đỗ BS nội trú và rất may mắn được thụ hưởng chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội, một trong các điều khoản của chính sách này là có tuyển đặc cách các bác sĩ nội trú về làm việc cho các bệnh viện thuộc quản lý của Sở Y tế Hà Nội. Lúc đó, tôi có cơ hội được lựa chọn 1 số ngành ở 1 số bệnh viện khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Qua quá trình tìm hiểu, tôi được các bậc tiền bối tham mưu thông tin rằng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có môi trường làm việc rất tốt, năng động và đặc biệt, lãnh đạo rất giỏi, rất tuyệt vời! Vào thời điểm đó Sản khoa không phải là lựa chọn số 1 của tôi, nhưng vì hấp dẫn bởi môi trường làm việc và có lãnh đạo giỏi mà tôi quyết định chắc chắn mình sẽ chọn Sản Hà Nội.

Từ khi bước vào nội trú Sản, trở thành bác sĩ sản phụ khoa cho đến ngày hôm nay, tôi chưa 1 lần phân vân hay hối hận về lựa chọn của mình. Ngược lại, tôi ngày càng gắn bó hơn, say mê hơn với ngành. Điều đó đã mang lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc!

Còn đến với lĩnh vực y học bào thai, can thiệp bào thai có lẽ do cơ duyên hoặc may mắn. May mắn từ khi tôi được về với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đây là một bệnh viện tuyến cuối đã và đang không ngừng khát vọng tiếp cận những kỹ thuật chuyên sâu hàng đầu thế giới nhằm mang lại sự chăm sóc tốt nhất cho sản phụ khoa Việt Nam. Vì vậy, hướng đến cái mới luôn là định hướng của bệnh viện. Đồng thời một may mắn và cơ duyên thứ 2 là tôi được gặp thầy, GS.TS.BS. Nguyễn Duy Ánh – người thầy luôn trăn trở và chủ trương tìm tòi, nghiên cứu đưa những phương pháp, kỹ thuật mới về triển khai để cứu người. Thứ 3, tôi may mắn là một trong những người đầu tiên tham gia trong ekip học về can thiệp bào thai. Từ đó, tôi tin rằng các kỹ thuật can thiệp bào thai có thể giúp cứu sống được nhiều trẻ em và mang lại những giá trị lớn lao cho xã hội.

Đấy là cái cơ duyên đưa tôi đến với nghề y, được về công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tham gia lĩnh vực chuyên sâu y học bào thai. Và như bạn nói, nghề y cũng có nhiều gian truân, đòi hỏi sự hy sinh nhưng đây là niềm yêu thích của tôi từ bé. Y học cũng đầy thách thức và phát triển liên tục giúp tôi có cơ hội học tập, phát triển năng lực, kỹ năng, khám phá tiềm lực của bản thân, rèn luyện tinh thần trách nhiệm. Do vậy, dù có những gian truân, đòi hỏi sự hy sinh, nhưng sự đam mê, ý nghĩa công việc và khả năng tác động tích cực lên người khác là những yếu tố quan trọng đã thúc đẩy tôi chọn và gắn bó với nghề y.

Qua đây, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn các thầy, cô đã dạy dỗ, xin cảm ơn lãnh đạo, đồng nghiệp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và gia đình đã luôn sát cánh, hỗ trợ, động viên để tôi có thể cống hiến hết mình cho công việc. Sau cùng, tôi xin gửi thông điệp cho giới trẻ đó là hãy cố gắng, hãy ước mơ chúng ta sẽ gặt hái được thành công trên con đường mình đi.

Buổi giao lưu đã được lắng nghe các vị khách mời chia sẻ về những việc làm của mình, cũng như sự tâm huyết với nghề nghiệp và sự vượt khó, năng động để làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh. Để ghi nhận, động viên những việc làm, nghĩa cử đẹp vì cộng đồng của các đại biểu tham gia chia sẻ tại chương trình, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đã có những bó hoa tươi thắm để tặng cho các điển hình.

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng các điển hình giao lưu tại chương trình

Để ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổ chức trong công tác phổ biến, nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt thông qua sự kiện giao lưu lần này, lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cũng có những bó hoa tươi thắm để chúc mừng hai đơn vị được giao tổ chức chương trình là Trung tâm Thông tin – Truyền thông và Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội.

Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng hoa chúc mừng Trung tâm Thông tin – Truyền thông và Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội.

Trung tâm Thông tin – Truyền thông, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy trao tặng 10 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Nội

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, Trung tâm Thông tin – Truyền thông, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Nội.

Nhóm PV