Đồng chí Phạm Quang Thanh được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
04/11/2022 - 22:15

TĐKT - Chiều 4/11, tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội (khóa XVI), kỳ họp lần thứ hai mươi để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tống Văn Băng - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phí Thu Hương - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam; Triệu Thị Ngọc - Phó Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Nguyên Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ thành phố Hà Nội; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; các Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố: Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu, Nguyễn Huy Khánh.

Tập thể thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh, việc thực hiện bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch LĐLĐ thành phố - chức danh cao nhất của tổ chức Công đoàn Thủ đô là trách nhiệm và cũng là vinh dự mỗi Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố. Do đó, các Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ và thực hiện đúng định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam để Hội nghị đạt kết quả cao nhất.

Theo các văn bản của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ và Đề án kiện toàn, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được công bố tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ Thành phố đã được giới thiệu để Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, đồng chí Phạm Quang Thanh đã được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý.

Đồng chí Phạm Quang Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thanh - tân Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và tự hào khi được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Cho rằng đây cũng là một trách nhiệm lớn lao mà Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và tập thể Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tin tưởng giao phó, đồng chí Phạm Quang Thanh khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, tập thể Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đoàn kết, thống nhất, cống hiến hết mình, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội thành phố, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Quang Thanh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; sự cống hiến hết mình của mỗi cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong thời gian tới, đặc biệt là trong việc chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mai Thảo