“The To-do list” giành giải phim xuất sắc tại Liên hoan phim Thiếu nhi quốc tế châu Á lần thứ 13
17/12/2019 - 13:59

TĐKT - Phim “The To-do list” của đoàn học sinh trường THPT Việt Đức, Hà Nội - đại diện Việt Nam, đã giành được giải phim xuất sắc tại Liên hoan phim Thiếu nhi quốc tế châu Á lần thứ 13, được tổ chức tại Nhật Bản.

Liên hoan phim Thiếu nhi quốc tế châu Á lần thứ 13 năm 2019 có chủ đề “Việc làm phiền người khác - Chỉ biết nghĩ cho bản thân? Hay cũng đã biết nghĩ cho người khác?” được tổ chức tại thành phố Minamiawaji, tỉnh Hyogo, Nhật Bản, đã thu hút sự tham gia của các đoàn học sinh đến từ 15 nước châu Á (Nhật Bản, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Brunei, Phillipines, Singapore, Combodia, Idonesia, Malaysia, Timo Leste, Chinese Taipei, Mongolia…) và 10 tỉnh, thành của Nhật Bản với hơn 400 bộ phim. Trong đó, 69 tác phẩm ưu tú đã được Ban Tổ chức lựa chọn tham dự Liên hoan Phim tại Nhật Bản.

Liên hoan phim nhằm mục đích giúp các em nhỏ quan tâm hơn đến môi trường và xã hội xung quanh mình, nuôi dưỡng các em thành những con người giàu cảm xúc. Thông qua việc làm phim, các em nhỏ được bảy tỏ những suy nghĩ, mong ước của mình trong cuộc sống hàng ngày, từ đó chính các em sẽ đưa ra các giải pháp và hành động mang lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống.

Đoàn làm phim Việt Nam nhận giải Phim xuất sắc tại Liên hoan phim Thiếu nhi quốc tế châu Á lần thứ 13

Bộ phim “The To-do List” nói về việc làm tốt, giúp đỡ bạn của Đăng dành cho Hải. Hải không may bị bệnh hiểm nghèo, chỉ còn sống được một thời gian ngắn nên đã liệt kê những nơi mình muốn đến ra giấy (“To-do list”). Đăng tình cờ nhìn thấy nên đã động viên bạn, hàng ngày đẩy xe lăn đưa Hải đến những nơi đó.

Mẹ của Hải thấy Đăng hay đưa Hải đi thì nghĩ Đăng không tốt, làm phiền con trai nên đã cấm Đăng không được gặp Hải. Khi Hải qua đời, mẹ Hải tình cờ phát hiện thấy bức ảnh con trai cất ở dưới gối ghi những lời cảm ơn Đăng cũng chính là lúc mẹ của Hải hối hận nhận ra mình đã hiểu lầm Đăng, khiến những nguyện vọng cuối đời của con trai bị ngắt quãng giữa chừng.

Nói về bộ phim“The To-do list”, Bộ trưởng Bộ Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nhận định: “Bộ phim đã mang đến cho người xem trải nghiệm xúc động về những điều thật bình dị trong cuộc sống. Các em khai thác khía cạnh làm phiền người khác một cách đầy nhân văn và sáng tạo. Các em đã chứng minh được, có những khi làm phiền người khác lại tạo nên ý nghĩa sâu sắc và không phải lúc nào người lớn cũng đúng. Các em hãy giúp đỡ người khác đi, cứ giúp đỡ khi có thể, tận dụng những khoảnh khắc quý báu trong cuộc sống để giúp đỡ mọi người, làm những việc tốt, đừng lãng phí thời gian”.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Sugi - Chủ tịch Liên hoan phim châu Á ghi nhận, liên hoan phim lần này rất ý nghĩa, các phim tham dự đều mang những thông điệp nhân văn, hình thức truyền tải chân thực, trong sáng, tâm tư của các em học sinh có mức độ ảnh hưởng nhất định đối với xã hội.

“Các em đã thể hiện những suy nghĩ, ước muốn và hành động của mình. Trong tương lai, chính các em sẽ gánh vác cuộc sống của mình. Chính các em là chủ nhân của tương lai và tương lai của các em rất quan trọng, đó là những thành phần tạo nên tương lai của Quốc gia”, ông Sugi nhấn mạnh.

Năm nay, Ban Tổ chức đã trao 13 giải cho các hạng mục, gồm 1 giải đặc biệt, 4 giải xuất sắc và 8 giải khích lệ, động viên.

Hạng mục giải đặc biệt được trao cho nhóm làm phim Trại cải huấn thanh thiếu niên của Nhật Bản do ông Sugi - Chủ tịch danh dự của Đại hội Liên hoan phim trao giải.

Hạng mục giải xuất sắc được trao cho 4 bộ phim, gồm “The To-do list” của đoàn học sinh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản trao giải; phim “Cái gương” của đoàn học sinh Malaysia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục trao giải; phim “Sống chung với robot” của đoàn học sinh Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ ngoại giao trao giải và phim “Bảo vệ biển” của đoàn học sinh Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao giải.

Hạng mục giải khích lệ, động viên được trao cho 8 bộ phim của các đoàn học sinh đến từ Lào, Campuchia, Myanma,Thái Lan…

Phát biểu tại chung khảo cuộc thi do Hà Nội tổ chức, ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: “Hà Nội tự hào là thành phố đầu tiên trên cả nước tham gia cuộc thi làm phim cho học sinh. Cũng chính từ sự thành công của cuộc thi làm phim ở Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản đã phát triển, mở rộng quy mô tới các thành phố khác, tạo sân chơi bổ ích, lý thú, phát triển lòng đam mê nghệ thuật và tài năng trẻ của Việt Nam nói chung, của TP Hà Nội nói riêng”.

Hưng Vũ