Đình - chùa Hà: Nơi lan tỏa giá trị hướng thiện và gắn kết cộng đồng
18/12/2024 - 11:17

BTĐKT - Đình - chùa Hà từ lâu đã trở thành điểm đến của không chỉ những tín đồ Phật giáo mà còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động hướng thiện, lan tỏa những giá trị tâm linh và giáo dục trong cộng đồng. Mỗi năm, tại đây đều diễn ra những sự kiện mang đậm ý nghĩa văn hóa và tâm linh, góp phần nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, phát triển trí tuệ và lòng nhân ái trong xã hội.

Ngày húy kỵ của giác linh thiền sư đệ nhị trụ trì tại chùa Hà, diễn ra ngày 30/10 âm lịch hàng năm, đã trở thành một sự kiện mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công đức của vị thiền sư, mà còn là cơ hội để cộng đồng, các Phật tử và người dân thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với những giá trị đạo đức mà ngài đã truyền lại.

Bà Hoàng Thị Đàn, Trưởng Tiểu Ban Quản lý Đình - chùa Hà cho biết: Thiền sư đệ nhị trụ trì chùa Hà là một bậc cao tăng đức độ, người đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp tu hành và hoằng pháp. Dưới sự dẫn dắt của ngài, chùa Hà đã trở thành nơi quy ngưỡng tâm linh, điểm tựa tinh thần cho nhiều thế hệ Phật tử. Ngài không chỉ chú trọng việc xây dựng cơ sở vật chất mà còn đặt nền móng cho việc phát triển giáo lý, khuyến khích đời sống hướng thiện, đoàn kết cộng đồng.

Lễ húy kỵ của giác linh thiền sư đệ nhị trụ trì tại chùa Hà năm 2024 diễn ra trong không khí trang nghiêm, với những nghi thức truyền thống

Lễ húy kỵ của giác linh thiền sư đệ nhị trụ trì tại chùa Hà năm 2024 diễn ra trong không khí trang nghiêm, với những nghi thức truyền thống như tụng kinh, dâng hương và cúng dường, không chỉ thể hiện lòng kính trọng đối với giác linh thiền sư mà còn là dịp để tăng ni, Phật tử cùng nhau cầu nguyện, hồi hướng công đức cho ngài. Đồng thời, đây là lúc để khơi dậy trong mỗi người tham dự một tinh thần tri ân sâu sắc, thể hiện sự báo ân đối với những giá trị đạo đức mà thiền sư đã để lại.

Thượng tọa Thích Đức Duyệt, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Cầu Giấy, trụ trì chùa Thọ Cầu, phường Dịch Vọng, chia sẻ về ý nghĩa sâu sắc của buổi lễ: “Lễ húy kỵ năm nay thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân tham gia, không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự đồng lòng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa, tâm linh của dân tộc. Đây là dịp để cộng đồng lan tỏa năng lượng an lành, thấm nhuần hơn nữa tinh thần đạo hiếu của dân tộc, hướng tới một cuộc sống thiện lành, tích cực”.