Dấu ấn phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô giai đoạn 2015 - 2020
21/07/2020 - 14:56

TĐKT - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua (2015 - 2020), các cấp Công đoàn Thủ đô luôn coi trọng và kiên trì tổ chức phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”; thi đua “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, thi đua phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn... Qua đó, tạo động lực cổ vũ tầng lớp công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực sáng tạo trong lao động, sản xuất, nâng cao đời sống, thu nhập, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Nhớ lời Bác dạy “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung của cả dân tộc, chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi…”, 5 năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô” phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.

 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025

Kết quả, qua 5 năm đã có 163.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 11.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở. Từ những sáng kiến, kinh nghiệm cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, có 320 cá nhân được UBND thành phố tặng bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”. Trong đó có 290 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 2.000 tỷ đồng.

Nhiều sáng kiến của CNLĐ được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Tiêu biểu là sáng kiến “Cải tiến chất lượng khuôn và giảm chi phí bằng cải tiến bản vẽ sản phẩm trước khi làm khuôn” của đồng chí Hoàng Văn Thành, Công ty TNHH Canon Việt Nam, đã góp phần làm giảm chi phí sửa khuôn, làm lợi cho công ty 61,8 tỷ đồng/năm; sáng kiến “Cải tiến lỗi hỏng 88 trên sản phẩm sứ” của công nhân Đào Ngọc Tiến, Công ty TNHH Lixil Việt Nam, góp phần làm giảm sản phẩm lỗi hỏng từ 75% - 0%, làm lợi cho công ty 2,8 tỷ đồng/năm; sáng kiến “Khắc phục lỗi K35 nứt soáy hồ WI-CW 889” của công nhân Vũ Xuân Tùng, Công ty TNHH Toto Việt Nam, làm lợi 2,9 tỷ đồng/năm...

5 năm qua, toàn thành phố có trên 243.500 CNLĐ được công nhận danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở; 8.755 công nhân giỏi cấp trên cơ sở; trong đó có 535 CNLĐ được LĐLĐ TP Hà Nội tặng danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” (riêng khu vực doanh nghiệp FDI chiếm tỷ lệ trên 40% số công nhân được tuyên dương). Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Văn Cường, Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất, là công nhân giỏi, tận tụy, gương mẫu, sáng tạo trong lao động, luôn đạt năng suất, chất lượng sản phẩm cao nhất. Anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng thưởng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. Năm 2015, 2016, anh đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô; năm 2017, được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đồng thời triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” và tổ chức Hội thi thợ giỏi. Đây là phong trào đã được LĐLĐ thành phố đặc biệt quan tâm và triển khai phát động trong khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh từ năm 2007. Hàng năm, đã có 1.450 doanh nghiệp phát động và tổ chức Hội thi thợ giỏi ở cấp cơ sở, thu hút trên 41.000 CNLĐ tham gia…

Qua đó, góp phần làm cho việc ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi trở thành phong trào hoạt động sôi nổi, thường xuyên trong CNLĐ; góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò kỹ năng nghề nghiệp của người lao động trong việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật mới vào sản xuất và phục vụ đời sống, góp phần tăng năng suất lao động; giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển, tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động.

Cùng với đó, LĐLĐ TP Hà Nội chú trọng triển khai và lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua trên các công trình, sản phẩm chất lượng cao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua đã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm. Cụ thể là đã có 35 công trình, sản phẩm được hoàn thành chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Trong đó có 4 công trình có giá trị, ý nghĩa chính trị, xã hội cao, đã được LĐLĐ thành phố đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam gắn biển.

Hàng năm, có trên 80% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; trên 40.000 gia đình đạt “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”. Song song đó, hàng năm Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi được triển khai sâu rộng tới các đơn vị doanh nghiệp, thu hút gần nghìn người trực tiếp tham gia bằng nhiều hình thức khác nhau. Thông qua đó đã góp phần cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, tạo cảnh quan, môi trường lao động “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”…

Cùng với việc đổi mới, phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Thủ đô, 5 năm qua, LĐLĐ TP Hà Nội luôn thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ; coi khen thưởng là động lực để thúc đẩy thi đua. Tỷ lệ khen thưởng đối với CNLĐ trực tiếp, những tập thể nhỏ tăng lên so với giai đoạn 2010 - 2015.

5 năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô vinh dự có 12 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng; 8 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 202 Cờ thi đua xuất sắc và 961 Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 32 Cờ thi đua và 56 Bằng khen của UBND TP Hà Nội; hàng ngàn tập thể cá nhân được LĐLĐ TP Hà Nội tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 2018, LĐLĐ TP Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai); 4 năm liên tục (2015 - 2018) được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua TP Hà Nội và Tổng Liên đoàn./.

Thanh Huyền