Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đồng hành cùng sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng và sự phát triển của doanh nghiệp
30/07/2019 - 09:25

TĐKT - Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội được thành lập ngày 04/8/2009, trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Trong suốt 10 năm đồng hành cùng doanh nghiệp Thủ đô, Đảng ủy Khối đã huy động được sức mạnh đoàn kết, nội lực của toàn Đảng bộ cũng như tập thể các doanh nghiệp vào hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 

Đảng ủy Khối luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc phát triển quy mô của tổ chức trực thuộc khi từ 43 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và 4.525 đảng viên ban đầu đã lên tới 128 TCCSĐ với 10.229 đảng viên như hiện nay.

Các TCCSĐ của Đảng bộ rất đa dạng với chức năng, nhiệm vụ khác nhau thuộc: Đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối, doanh nghiệp cổ phần và TNHH tư nhân trong các lĩnh vực dịch vụ - thương mại, công nghiệp, tài chính, đầu tư xây dựng, du lịch…, sở hữu hơn 90.000 lao động.

Vấn đề tạo nguồn, kết nạp đảng viên đạt kết quả tốt. Trong 5 năm qua, Đảng bộ Khối đã kết nạp 2.247 đảng viên, vượt từ 5% - 10% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, II đề ra. Đảng viên mới được kếp nạp có nhận thức đúng đắn về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành trọng trách được giao.

Thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy bằng những phương thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của từng loại hình đơn vị, doanh nghiệp. Tư tưởng, đường lối của Nghị quyết được cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động với những giải pháp cụ thể, trở thành sức mạnh nội lực của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Việc nắm bắt dư luận xã hội để giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở có nhiều cải tiến với sự ra đời của đội ngũ báo cáo viên dư luận xã hội và website. Nhằm nâng cao chất lượng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối đã mở 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 11 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, 43 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. 

Bí thư Đảng ủy Khối - Tiến sĩ Nguyễn Việt Xô

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, cấp ủy cơ sở, sự điều hành năng động của lãnh đạo, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, người lao động, các doanh nghiệp tại Thủ đô đã đạt được bước tiến vượt bậc. Nhìn chung, các doanh nghiệp trong Khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cung ứng một khối lượng lớn sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thị trường, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động từ 10% - 12% mỗi năm, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế thành phố.

Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, doanh thu của toàn Khối đạt trên 700.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 60.900 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 20.700 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng, thực hiện công tác an sinh xã hội đạt hơn 100 tỷ đồng.

Đảng ủy Khối cũng vận động các cá nhân, tập thể tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Bên cạnh việc gia tăng lợi nhuận, các doanh nghiệp trong Khối cũng không quên san sẻ trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện, công tác xã hội: Hiến máu tình nguyện, hỗ trợ các gia đình chịu thiệt hại do thiên tai, xây nhà khách miễn phí tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn…

Đóng góp vào thành công chung của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội phải kể đến vai trò của Bí thư Đảng ủy Khối - Tiến sĩ Nguyễn Việt Xô. Bí thư luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của các cán bộ, công nhân viên để kịp thời động viên, tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể. Nhờ đó, đội ngũ nhân sự của các doanh nghiệp trên địa bàn luôn ổn định tư tưởng, chấp hành nghiêm pháp luật, quy định của đơn vị. Bản thân Bí thư cũng không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo cũng như tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành trọng trách được giao.

Những cống hiến của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội xứng đáng với những phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng như: Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thành ủy Hà Nội, Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội…

Bên cạnh đó, với bản lĩnh vững vàng, khả năng lãnh đạo năng động, nhạy bén, linh hoạt cùng tinh thần nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện bản thân, Bí thư Đảng ủy - Tiến sĩ Nguyễn Việt Xô đã vinh dự đón nhận: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, danh hiệu Người tốt - Việc tốt tiêu biểu năm 2010, Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố, Chiến sĩ thi đua cơ sở…

Đặc biệt, đơn vị đang đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp kính trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng ủy Khối và Huân chương Lao động hạng Nhì cho cá nhân Bí thư Nguyễn Việt Xô nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội (04/8/2009 - 04/8/2019)./.