Đại hội Hội Y học TP Hà Nội nhiệm kỳ VII (2018 - 2023)
27/10/2018 - 10:00

TĐKT - Ngày 26/10, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Hội Y học TP Hà Nội nhiệm kỳ VII (2018 - 2023). TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Hội Y học TP Hà Nội là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tính chất đặc thù, tập hợp nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành của cả nước, sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội. Hội ngày càng lớn mạnh, luôn gắn liền với sự phát triển của ngành y tế Việt Nam nói chung, ngành y tế Hà Nội nói riêng, đóng góp tích cực trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân cả nước và Thủ đô Hà Nội.

Đến nay, Hội có 37 Hội thành viên và khoảng trên 11000 hội viên. Tính đến ngày 31/12/2017, Hội Y học TP Hà Nội đã có 9 Hội thành viên chuyên khoa được UBND TP Hà Nội công nhận và cho phép thành lập Hội có tư cách pháp nhân (Hội Điều dưỡng, Tim mạch, Châm cứu, Hành nghề y tư nhân, Nội khoa, Chống đau, Hô hấp, Nhãn khoa, Nội tiết - đái tháo đường).

Nhiệm kỳ qua, Hội đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, công tác nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa. Cùng với đó, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của thành phố và ngành.

Từ năm 2012 - 2017, các Hội chuyên khoa đã biên soạn hàng trăm tài liệu, phác đồ cấp cứu, điều trị, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho hàng nghìn hội viên. Tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, ngành, thành phố và cấp cơ sở.

Hội thường xuyên duy trì phối hợp với ban sức khỏe Câu lạc bộ Thăng Long khám, tư vấn sức khỏe, phổ biến kiến thức về điều trị các bệnh thường gặp ở người cao tuổi, vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng bệnh mùa hè...

Hội đã tích cực tham gia tư vấn, phản biện chế độ, chính sách chuyên ngành: Khám, chữa bệnh; chế độ bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình...

Thường trực Hội đã tham gia gần 100 buổi thẩm định với trên 10.000 hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho các bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng của các bệnh viện công, tư trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại Đại hội, TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Đại hội xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023, quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tập hợp, phát huy tiềm năng của các Hội thành viên chuyên khoa để xây dựng Hội Y học TP Hà Nội ngày càng lớn mạnh, uy tín, phát triển.

 Nguyệt Hà