Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
23/07/2020 - 14:27

TĐKT - Ngày 22 - 23/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (HANCORP) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệ  m kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển bền vững". Dự  Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy Hà Nội; 141 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.228 đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Quang cảnh Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, ông Bùi Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cho biết: 5 năm qua, vượt qua không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ Tổng Công ty đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.   

Ban Chấp hành Đảng bộ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, của Bộ Xây dựng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VIII. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được tăng cường. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 271 đảng viên mới, đạt 107% chỉ tiêu đại hội đề ra. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên tiếp tục ổn định và phát triển, có sức tăng trưởng khá.

Giai đoạn 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Công ty và các cấp ủy cơ sở, sự chỉ đạo tập trung, sát sao của Hội đồng quản trị, sự năng động và quyết liệt của Ban điều hành từ Công ty mẹ (Tổng Công ty) đến các công ty con, công ty liên kết, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm, trong đó thi công xây lắp vẫn là ngành nghề chủ lực mang tính truyền thống và thế mạnh đã được phát huy cao độ.

Trước những khó khăn khách quan từ thị trường xây lắp và vật liệu xây dựng, tính thanh khoản của hoạt động bất động sản thấp, kéo dài, Đảng ủy Tổng Công ty và công ty con, công ty liên kết đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đưa ra những chủ trương và những bước đi phù hợp trong từng giai đoạn, từng công trình thi công cụ thể cũng như từng loại sản phẩm vật liệu xây dựng và dự án đầu tư. Cùng với đó, tích cực phát huy nội lực, động viên sức sáng tạo của người lao động và sự tham gia tích cực của hệ thống đoàn thể, kết hợp kinh nghiệm và truyền thống của các thế hệ cán bộ, công nhân viên đi trước và lớp cán bộ trẻ mới trưởng thành để hoàn thành nhiệm vụ của Tổng Công ty trong 5 năm vừa qua và những năm tiếp theo.

Tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10%. Năm 2019, giá trị sản xuất, kinh doanh đạt 11.200 tỷ đồng, doanh thu đạt 9.900 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 2,5%. Cổ tức của các công ty cổ phần hàng năm cao hơn lãi vay ngân hàng. Thu nhập bình quân của người lao động là 7,2 triệu đồng/người/tháng.

Trong 5 năm qua, Tổng Công ty đã có nhiều đề tài nghiên cứu và áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong ngành xây dựng. Nhiệm kỳ qua, đã có 62 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 51 sáng kiến được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi về kinh tế 11,2 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thống nhất với 5 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Đảng bộ Tổng Công ty đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đảng bộ Tổng Công ty cần bám sát những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và thành phố, thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển của tổng công ty trong giai đoạn mới, trọng tâm là: Tiếp tục hoàn thiện mô hình sản xuất, kinh doanh đi đôi với việc đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp; phát triển tổng công ty ở hai lĩnh vực mũi nhọn là xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản; nâng cao vị thế, hình ảnh HANCORP ở thị trường trong nước và khu vực.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng bộ cần quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt của cấp ủy và lãnh đạo các doanh nghiệp.

Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”...

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty khóa IX gồm 19 đồng chí. Đồng chí Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty.

Phương Thanh