Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023
13/09/2018 - 10:19

TĐKT – Sau hai ngày làm việc (11/9 - 12/9), Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội Nông dân TP Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra với chủ đề: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm - Kỷ cương. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã kết nạp được 93.142 hội viên mới. Hiện nay, TP Hà Nội có 18/30 huyện, thị xã có tổ chức hội với 409 cơ sở, 2.643 chi hội, 5.365 tổ hội và 474.559 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã tiếp tục lan tỏa và khẳng định là phong trào trọng tâm của Hội. Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân đã xét duyệt 1.707 dự án, cho 46.577 lượt hộ nông dân vay với số tiền là 577, 204 tỷ đồng. Hội Nông dân các quận, huyện, thị xã và cơ sở đã tham mưu cho chính quyền cùng cấp ngân sách bổ sung cho Quỹ số tiền là 46.840 triệu đồng. Các đơn vị có số dư cao: Hoàng Mai, Gia Lâm, Thanh Trì, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Quốc Oai, Ba Vì, Mê Linh... Đã có 155 mô hình kinh tế được vay vốn từ quỹ.

Ra mắt ban chấp hành khóa mới

Các cấp Hội đã vận động nông dân tích cực tham gia đóng góp vào quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới, giám sát việc thực hiện đề án tại địa phương. Các cấp Hội vận động nông dân hiến trên 273.000 m2 đất, hơn 2,1 triệu ngày công, đóng góp trên 5.506 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Hội viên nông dân đã tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân không vứt, đổ phế thải ra đường và nơi công cộng”; tổ chức 4.598 buổi truyền thông cho 409.541 lượt người về công tác bảo vệ môi trường.

Các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân tương trợ, giúp đỡ các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động giúp nhau 221.559 nghìn ngày công, trên 255.528 tỷ đồng…; trực tiếp và phối hợp giúp đỡ 32.014 hộ thoát nghèo, góp phần tích cực vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn xuống còn 2,57%.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân TP sẽ phát huy truyền thống Thủ đô văn hiến, anh hùng, phấn đấu: Hàng năm, 100% gia đình hội viên đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa” gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch – văn minh” và có 90% - 95% hộ đạt “Gia đình văn hóa”.

Hội Nông dân thành phố phấn đấu vận động 60 - 65% hộ hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân 5%/năm. Vận động 100% hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, sử dụng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn”.

Tại Đại hội, ông Lê Trọng Khuê, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội khóa VIII được các đại biểu tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch HND TP khóa IX.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng Hội Nông dân bức trướng với dòng chữ “Hội Nông dân TP Hà Nội: Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo –Trách nhiệm vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương Hội Nông dân thành phố trong những năm qua luôn chú trọng củng cố và nâng cao chất lượng công tác Hội. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, dần hình thành các vùng sản xuất theo định hướng sản xuất hàng hóa, đến nay đã xây dựng được 538 mô hình kinh tế tập thể, các mô hình được phát triển đa ngành, đa nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng mong muốn Hội Nông dân thành phố và các cấp cần phải làm tốt vai trò là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước và thành phố với nông dân, xây dựng các cấp hội thật sự vững mạnh. Cùng với việc đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, đội ngũ cán bộ hội cần sâu sát, nhiệt tình, hiểu biết sâu sắc về nông nghiệp, nông thôn, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nông dân, phải thực sự là người bạn đồng hành của nông dân. Cần làm tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Hội Nông dân các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục tích cực thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, phấn đấu để hoàn thành trong nhiệm kỳ các chỉ tiêu đặt ra của Chương trình, trong đó có chỉ tiêu về nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn và tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo.

Cần đặc biệt cần chú trọng vận động nông dân tích cực bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn; tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, tự giác giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, giữ vững sự bình yên cho nông thôn ngay từ cơ sở.

Tăng cường hợp tác để học hỏi kinh nghiệm, chủ động nắm bắt và ứng dụng những tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ông Trịnh Thế Khiết, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2013 – 2018 vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trao tặng Hội Nông dân bức trướng với dòng chữ “Hội Nông dân TP Hà Nội: Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo –Trách nhiệm vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”.

Đại hội cũng tổ chức khen thưởng cho 5 tập thể, 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 17 tập thể và 21 cá nhân do Hội Nông dân TP Hà Nội khen thưởng. Ông Trịnh Thế Khiết, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2013 – 2018 vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Mai Thảo