Đại hội đại biểu Hội Người Khuyết tật quận Thanh Xuân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026
07/01/2022 - 21:00

TĐKT - Sáng 7/1, tại Hà Nội, Hội Người Khuyết tật quận Thanh Xuân tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội NKT quận Thanh Xuân là hội đặc thù, một tổ chức xã hội của người khuyết tật (NKT), được thành lập từ năm 2008.

Nhiều năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ III (2016 – 2021), Hội NKT quận Thanh Xuân đã tích cực xây dựng, phát triển và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đời sống, tinh thần cho NKT trên địa bàn, trở thành chiếc cầu nối quan trọng đưa NKT đến với cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc và bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Lãnh đạo HĐND, UBND quận Thanh Xuân chúc mừng Đại hội

Qua 13 năm hoạt động tích cực, với sự cố gắng của toàn Hội, Hội NKT quận Thanh Xuân đến nay là hội duy nhất của cả nước phủ kín Hội NKT xã/phường (11/11 phường trên địa bàn quận đã thành lập Hội Người Khuyết tật phường).

5 năm qua, Hội NKT quận Thanh Xuân đã tổ chức vài trăm chương trình hoạt động, hàng trăm chương trình tập huấn, nâng cao năng lực, nhận thức cho hàng nghìn lượt cán bộ hội viên. Hội hỗ trợ tốt cho NKT học nghề, tìm kiếm việc làm, lao động, sản xuất, kinh doanh giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của NKT và gia đình họ.

Hội tổ chức 4 lớp xóa mù chữ và 1 lớp văn hóa nâng cao; dạy tin học cho NKT; vận động trẻ khuyết tật đến học tập tại các trường học cộng đồng ở địa phương.

Hội NKT quận Thanh Xuân nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của Liên hiệp Hội NKT Việt Nam

Nổi bật là, từ năm 2017 – 2021, Hội đã vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ hội viên NKT, Hội NKT quận Thanh Xuân được hơn 3,3 tỷ đồng.

Riêng năm 2021, dù diễn biến dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, Hội NKT đã nỗ lực vận động được gần 2000 suất quà tặng, trị giá gần 600 triệu đồng để hỗ trợ khó khăn cho gia đình NKT, giúp họ bớt tự ti, hòa nhập tốt với cộng đồng.

Hội chủ động tìm kiếm, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước thực hiện nhiều dự án ý nghĩa dành cho NKT như: Dự án “Thu hẹp khoảng cách số cho NKT”; “Tăng cường nhận thức về kỳ thị, phân biệt đối xử với phụ nữ khuyết tật thông qua các sáng kiến nghệ thuật”.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Đại hội

Những nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội NKT quận Thanh Xuân trong nhiệm kỳ qua đã được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng: UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016”, “Tập thể Lao động Xuất sắc năm 2018”, Bằng khen năm 2019; Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2018; Bằng khen của Liên hiệp Hội về NKT Việt Nam năm 2018; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021.

Tại Đại hội, Liên hiệp Hội Người Khuyết tật Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 cho Hội Người Khuyết tật quận Thanh Xuân; tặng Bằng khen cho 6 tập thể 9 cá nhân. Hội NKT Hà Nội tặng Giấy khen cho Hội NKT quận Thanh Xuân.

UBND Quận Thanh Xuân tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 23 cá nhân thuộc Hội.

Mai Thảo