Cựu chiến binh phường Vĩnh Tuy đoàn kết, chung sức trên tuyến đầu chống dịch
30/03/2022 - 11:06

TĐKT - Từng dành cả tuổi xuân cống hiến ở những chiến trường ác liệt vì nền độc lập, thống nhất đất nước, nay trở về cuộc sống đời thường, tuy mái đầu đã điểm bạc, không ngại tuổi cao, sức yếu, những người lính cụ Hồ, những cựu chiến binh Thủ đô lại tiếp tục gương mẫu, quên mình chiến đấu và góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Với gần 1.200 hội viên, đa phần là các CCB cao tuổi (70% từ 65 tuổi trở lên), nhưng trải qua cả 4 giai đoạn Hà Nội bùng phát dịch bệnh Covid-19, những người lính, cựu chiến binh phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) không quản ngại những nguy cơ lây nhiễm, tự trang bị và bảo vệ bản thân; tích cực cùng chính quyền và nhân dân Thủ đô tham gia phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả.

Ông Vũ Cương, Chủ tịch Hội CCB phường Vĩnh Tuy (thứ 2 từ trái sang) đại diện cho tập thể lên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Vĩnh Tuy vốn là một trong những địa bàn rộng của quận Hai Bà Trưng, có mật độ dân cư đông đúc, lại có nhiều khu chung cư cao tầng, nên nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng rất cao. Đây từng là một điểm nóng trong vùng đỏ của thành phố bởi có nhiều ca F0, F1, F2 qua các đợt dịch Covid-19 bùng phát.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Hội CCB phường Vĩnh Tuy đã vận động được đông đảo hội viên “ra trận”, hỗ trợ đắc lực trên tuyến đầu chống dịch. Họ trở thành một trong những lưc lượng nòng cốt trong các Tổ Covid Cộng đồng tại 45 tổ dân phố, thuộc 23 địa bàn dân cư của phường.

Ông Vũ Cương, Chủ tịch Hội CCB phường cho biết: Mỗi Tổ trên địa bàn phường thành lập 10 nhóm; trong mỗi nhóm, Hội bố trí từ 2 - 3 đồng chí hội viên CCB tham gia phụ trách từ 30 - 50 hộ gia đình theo từng ngõ xóm, tòa nhà chung cư; vừa hướng dẫn nhân dân thực hiện “5K” của Bộ Y tế; vừa động viên bà con yên tâm thực hiện theo các chỉ thị của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các chỉ thị của UBND TP Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, trên tinh thần tự lực tự cường, tự quản tại chỗ, tạo thành 3 lớp bảo vệ nhân dân, Hội CCB phường chủ động cắt cử cán bộ, hội viên tham gia ứng trực tại 64 chốt trực trên toàn phường. Không kể ngày nắng, đêm mưa, 235 hội viên CCB đều đặn tham gia trực 3 ca/ngày từ 05h00 – 22h00 ở các vùng dịch. Tính trung bình, đến nay tổng số ca trực của hội viên CCB phường tại 57/64 chốt, mỗi ca trực từ 2 - 3 đồng chí/1 tổ chốt là 11.540 ca.

CCB phường Vĩnh Tuy kiểm tra giấy đi đường tại chốt trực trên địa bàn

Bà Trần Thị Châm, một trong những hội viên CCB hoạt động rất tích cực, vẫn nhớ như in khi dịch bùng phát ngày 24/7/2021, tình trạng các ca F0 trên địa bàn dân cư xuất hiện với tỷ lệ cao hơn so với các phường khác. Cùng với các lực lượng y tế, cán bộ UBND, công an, những CCB phường Vĩnh Tuy đã phối hợp tham gia truy vết suốt ngày đêm trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Có những khi vào nửa đêm tổ truy vết 10 đồng chí vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ chốt chặt, khép kín khu vực cách ly; không để bất cứ ai không có phận sự được ra vào khu vực này. Đồng thời, phối hợp với Hội Phụ nữ đi chợ hộ dân (với 230 lượt đi chợ) tại các điểm phong tỏa cách ly, đảm bảo để mọi người dân yên tâm, tin tưởng chấp hành nghiêm các quy định trong khu cách ly.

Hình ảnh CCB phường Vĩnh Tuy làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 xuất hiện ở khắp các cung đường trên địa bàn

“Nhớ nhất là những ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội, CCB là những người ứng trực tại các chốt, kiểm tra giấy đi đường. Nắng nôi vất vả, rồi nguy cơ lây nhiễm cao, thậm chí có một số người dân không thông cảm, đã có lời khiếm nhã với lực lượng làm nhiệm vụ. Hay có trường hợp lên mạng xã hội viết bài, đăng tin sai lệch sự thật, gây hiểu nhầm, hoang mang trong quần chúng nhân dân… CCB  chúng tôi một mặt vừa kiên trì giải thích, tuyên truyền rõ ràng với người dân về các chủ trương, chính sách cũng như các quy định; một mặt đi xác minh và yêu cầu gỡ bài, đồng thời viết bài phản biện, đăng công khai trên trang zalo, kiên quyết làm thất bại các tư tưởng sai trái đó” – bà Châm chia sẻ.

Ngoài ra, Hội CCB phường còn vận động, tổ chức cho gần 2000 lượt đồng chí CCB, cựu quân nhân tham gia bảo vệ an ninh và giãn cách trong 7 đợt xét nghiệm của phường, 2 lần xét nghiệm trên diện rộng toàn dân tại 15 điểm trên toàn phường cho 61.321 lượt người. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự an toàn, đảm bảo độ phủ tiêm chủng trên địa bàn.

Không chỉ đóng góp sức người, những CCB phường Vĩnh Tuy còn tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ nhiều tiền mặt, lương thực, thực phẩm, các trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch. Thông qua Ủy ban MTTQ phường, CCB phường Vĩnh Tuy đã hỗ trợ hội viên, nhân dân và các học sinh, sinh viên gặp khó khăn trong đại dịch với 25 triệu đồng tiền mặt, 4,5 tấn gạo, 450 thùng mì tôm, 5,2 tấn rau củ quả (tổng trị giá hơn 182 triệu đồng). Đồng thời, phát động trong toàn Hội, hội viên là doanh nghiệp có điều kiện chung tay giúp đỡ các hội viên thực sự khó khăn, trao tặng 310 suất quà trị giá 93 triệu đồng dành cho hội viên CCB, cựu quân nhân; ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 gần 42 triệu đồng; ủng hộ CCB TP Hồ Chí Minh gần 24 triệu đồng; ủng hộ mua vắc xin gần 82 triệu đồng….

CCB phường Vĩnh Tuy đi chợ hộ, ủng hộ thực phẩm hỗ trợ người dân ở các khu vực cách ly

Ghi nhận những đóng góp đó tại Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021; sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội được tổ chức ngày 22/3, Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Tuy đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Vũ Cương, Chủ tịch Hội CCB phường Vĩnh Tuy: Đây là động lực quan trọng để những người lính cụ Hồ tiếp tục nỗ lực góp sức mình vào công cuộc bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước.

Hiện nay, dù tình hình dịch bệnh đã bước sang một giai đoạn rất khác, lây lan nhanh trên diện rộng, đã có hơn 1/3 cán bộ chi hội CCB phường nhiễm Covid – 19 nhưng tất cả đều là những thể nhẹ, có thể tự vượt qua được. CCB chúng tôi vẫn là lực lượng phòng, chống dịch quan trọng, nòng cốt của phường Vĩnh Tuy, đang tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình “Tổ Covid cộng đồng” và “Tổ hỗ trợ chuyên môn y tế” tại các địa bàn dân cư, kịp thời bám, nắm, giúp đỡ đắc lực cho các trường hợp F0 điều trị tại nhà; hỗ trợ tư vấn chuyên môn và báo cáo tình hình của các trường hợp F0, F1 đang điều trị cách ly tại nhà với Ban chỉ đạo để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Tất cả vì sự an toàn và bình yên của nhân dân Thủ đô” – ông Cương khẳng định.

Hưng Vũ