Cụm thi đua số 9 TP Hà Nội sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019
03/08/2019 - 19:36

TĐKT – Chiều 2/8, tại UBND quận Tây Hồ, Cụm thi đua số 9 TP Hà Nội (bao gồm các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự có Phó Trưởng ban Ban Thi đua –Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ – đại diện Cụm trưởng Cụm Thi đua số 9  phát biểu khai mạc

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ – đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua số 9 cho biết: 6 tháng đầu năm 2019, các phong trào thi đua của từng quận đã từng bước đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động.

Việc tổ chức đăng ký thi đua, ký giao ước thi đua trở thành nền nếp và đi vào thực chất hơn. Mỗi quận đăng ký thực hiện các mô hình thi đua cụ thể: Quận Tây Hồ với mô hình “Ngõ văn minh đô thị”; quận Cầu Giấy với mô hình “Nhà vệ sinh thân thiện trong trường học”; quận Bắc Từ Liêm với mô hình “Chung cư An toàn - Thân thiện - Lịch sự”; quận Hà Đông với mô hình “Tuyến phố dịch vụ ăn uống an toàn thực phẩm có kiểm soát”; quận Thanh Xuân với mô hình “Đầu tư, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin đạt yêu cầu chính quyền điện tử cấp phường, cấp quận” và quận Nam Từ Liêm với Đề án xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030...

Cùng với thực hiện các mô hình thi đua cụ thể, các quận cũng triển khai nhiều phong trào thi đua mang tính chuyên đề hiệu quả. Đáng chú ý, năm 2019, phong trào thi đua người tốt, việc tốt được gắn với phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm TP Hà Nội được Unessco công nhận “Thành phố vì hòa bình”.

Cụm đã tổ chức thành công Chương trình giao lưu, tọa đàm với các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Công dân Thủ đô ưu tú và hơn 200 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu của Cụm thi đua số 9.

Sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng bộ và rộng khắp.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới trong các ngành, nghề, lĩnh vực trên địa bàn các quận. Xuất hiện ngày càng nhiều hành động đẹp, việc làm tốt, bình dị nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày nhưng thiết thực, thể hiện lòng nhân ái, tính nhân văn và trách nhiệm với tập thể, cộng đồng xã hội; có tác dụng nêu gương, lôi cuốn mọi người cùng làm theo.

Đặc biệt, Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và phong trào thi đua người tốt, việc tốt năm 2019 đã tạo ra hiệu ứng tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thật sự trở thành phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các quận trong Cụm thi đua số 9, làm xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu trên mọi mặt đời sống chính trị - xã hội, được TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Công tác khen thưởng tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, đã bám sát về tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định. Đối tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân, người lao động trực tiếp ở các lĩnh vực hoạt động, công tác.

Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, các thành tích đột xuất được kịp thời tuyên dương, khen thưởng đã có tác dụng khích lệ tinh thần, động viên người lao động hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ.

Hoạt động của Cụm thi đua số 9 đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, tập trung khai thác có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và từng quận. Việc ký kết giao ước thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể đã trở thành việc làm thường xuyên, là mục tiêu phấn đấu của mỗi đơn vị, cá nhân, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Phó Trưởng ban Ban Thi đua –Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Thi đua –Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất và nghiêm túc của các đơn vị trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí đề nghị, 6 tháng cuối năm, công tác thi đua, khen thưởng của các quận trong Cụm thi đua số 9 cần tiếp tục bám sát thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố trong 6 tháng cuối năm. Quan tâm, tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp quận, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội và toàn quốc vào năm 2020; xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; tiến hành tổng kết phong trào người tốt, việc tốt; tổng kết cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt gắn với các hoạt động kỷ niệm trong tháng 8, 9.

Đồng chí cũng đề nghị các quận tăng cường công tác phát hiện và khen thưởng người tốt, việc tốt cấp quận; tổng kết và tổ chức khen thưởng chương trình số 02....

Mai Thảo