Cụm thi đua số 8: Giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt
10/05/2019 - 16:06

TĐKT - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2019), sáng 10/5, Cụm thi đua số 8 (TP Hà Nội) đã tổ chức Giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Tới dự có các đồng chí: Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ 3 Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Văn Nam, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng; và hơn 60 gương điển hình tiên tiến trong Cụm thi đua số 8.

Đồng chí Vũ Đại Phong, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 phát biểu khai mạc

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Đại Phong, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8, cho biết: “Chương trình giao lưu không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại không khí hào hùng của trận chiến năm xưa mà còn là dịp để tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, đã và đang có những cống hiến cho sự nghiệp phát triển và hội nhập của Thủ đô. Qua chương trình này, khán giả sẽ được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chương trình an ninh, quốc phòng trong mỗi quận của Cụm thi đua số 8. Qua đó, kết nối rộng hơn sự yêu thương, trân trọng, sẻ chia trong cuộc sống đầy tình người và tính nhân văn”.

Các cá nhân tiêu biểu tham gia giao lưu, chia sẻ tại chương trình

Tại chương trình, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 8 tấm gương điển hình tiên tiến để cùng chia sẻ, trò chuyện với khán giả về sự nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm của họ đối với đất nước trong các giai đoạn lịch sử khác nhau.

Đó là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tụ - Thiếu tướng, Anh hùng LLVT, người đã cứu chữa nhiều thương, bệnh binh trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và có nhiều đóng góp cho nền y học của nước nhà nói chung cũng như y học quân đội nói riêng.

Trung tá Chu Thị Hoa – Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng, chống ma túy quận Hoàn Kiếm, người vượt lên trên rất nhiều khó khăn và trở ngại, đã có tới 30 năm gắn bó với sự nghiệp giữ vững tình hình trật tự, trị an cho nhân dân; ngăn chặn kịp thời những hiểm họa từ ma túy tới người dân Thủ đô.

Lương y Nguyễn Hoành Phi – Phó Chủ tịch Hội đông y quận Hoàng Mai, người đã dùng chính năng lực chuyên môn của mình để cứu chữa cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Gái – Tổ trưởng tổ phụ nữ thuộc địa bàn dân cư số 7, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, tham gia tích cực các phong trào thiện nguyện trong nhiều năm, …

Đây đều là những tấm gương tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, xứng đáng được học tập và noi theo.

Các tấm gương điển hình tiêu biểu của Cụm thi đua số 8 nhận bằng khen

Nhân dịp này, đã có 12 tấm gương điển hình tiên tiến của Cụm thi đua số 8 được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Ngọc Huyền