Cụm thi đua số 13 (TP Hà Nội) sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018
26/07/2018 - 10:01

TĐKT – Chiều 25/7, Cụm thi đua số 13 (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2018. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng tới dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Cụm thi đua số 13 TP Hà Nội bao gồm: 16 đơn vị thành viên thuộc các Khối đơn vị sự nghiệp quản lý; khối ban quản lý dự án – đơn vị sự nghiệp và khối phát thanh, truyền hình, báo chí và xuất bản.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã ra sức thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của thành phố và đơn vị.

Dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố, trực tiếp là sự chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội, các đơn vị trong Cụm thi đua số 13 đã chủ động bám sát các nội dung thi đua để triển khai, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và thực hiện tốt công tác khen thưởng.

Ngay từ những tháng đầu năm, các đơn vị đã triển khai ký kết giao ước thi đua, ban hành kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, trong đó tập trung vào việc phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn với hình thức đa dạng, phong phú.

Thực hiện chủ đề năm 2018 của thành phố và các phong trào thi đua 70 năm Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, các đơn vị đã chủ động phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt chú trọng việc triển khai các phong trào thi đua đặc thù riêng, các mô hình hay, cách làm tốt, bám sát và giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu và các khâu đột phá năm 2018 của thành phố và của từng đơn vị.

Khối phát thanh và truyền hình phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tập trung tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt thông qua các chuyên trang, chuyên đề, bài viết, các buổi giao lưu trực tuyến; sản xuất và phát sóng chạy trailer cổ động 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)…

Các đơn vị cũng tích cực triển khai tham gia gửi bài viết về gương điển hình tiên tiến. Tiêu biểu như Viện quy hoạch kiến trúc 4 bài thi, Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội 2 bài thi, Liên minh Hợp tác xã 4 bài và Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông 3 bài thi… tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, thông qua việc triển khai các phong trào thi đua, các đơn vị đã chủ động khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác. Trong đó, chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền, quan tâm hơn trong việc khen thưởng đột xuất, khen thưởng người lao động trực tiếp.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Cụm thi đua số 13 tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đúng người, đúng việc để công tác thi đua - khen thưởng thực sự có hiệu quả.

Trong đó, tập trung thi đua thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại; thi đua “An toàn thực phẩm”; “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới - văn minh đô thị” và các chương trình khác do cấp trên phát động.

Thục Anh