Công đoàn Thủ đô hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ
14/09/2023 - 20:14

BTĐKT - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thương hoặc tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân đêm 12/9/2023.          

Thực hiện Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2944/UBND-NC ngày 13/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc khắc phục hậu quả vụ cháy tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội đêm 12/9, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã kịp thời có quyết định về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động và người thân (gồm bố, mẹ, vợ, chồng, con) thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội không may bị thương hoặc tử vong trong vụ hỏa hoạn.

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Thủ đô chia sẻ, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân trong vụ cháy

LĐLĐ thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ các nạn nhân với mức như sau:

Đối với đoàn viên, người lao động tử vong, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thương là 5 triệu đồng/trường hợp.

Hỗ trợ đối với người thân của đoàn viên, người lao động bị tử vong là 5 triệu đồng/trường hợp

Hỗ trợ đối với người thân của đoàn viên, người lao động bị thương: 3 triệu đồng/trường hợp.

Nguồn chi hỗ trợ được trích từ Quỹ xã hội LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Ngay trong chiều 13/9, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trực tiếp tới Bệnh viện Quân y 103 để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên, người lao động bị thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Mai Thảo