Công dân Thủ đô ưu tú Đặng Thị Cuối: Đam mê làm nông nghiệp từ tâm
26/10/2022 - 15:52

TĐKT - Sau khi khởi nghiệp thành công mô hình trang trại trồng rau sạch theo hướng hữu cơ, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, người phụ nữ quê hương “Ba đảm đang” Đặng Thị Cuối (ở huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), bằng tình yêu và đam mê với nông nghiệp, còn tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao miễn phí cho hàng trăm người dân Thủ đô và khắp cả nước.

Năm 2022, bà là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu vinh dự được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.

Bà Đặng Thị Cuối được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022

Hơn 1 năm nay, ngày nào cũng vậy, ban ngày bà Cuối bận rộn với việc đón tiếp các đoàn khách từ khắp nơi đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm làm nông nghiệp. Sau bữa cơm tối, bà lại đắm mình cùng những luống rau, luống nho ở các nhà màng và trở về nhà nghỉ ngơi khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.

Bà bảo, công việc tuy bận rộn, luôn tay luôn chân nhưng lúc nào bà cũng thấy hạnh phúc và đầy hứng khởi. Ngày nào trang trại của vợ chồng bà cũng đón tiếp khoảng 50 lượt người đến thăm quan, học tập, thậm chí có ngày lên tới 200 người. Có lúc khách là bà con ở địa phương khác tìm đến; lúc là đoàn sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học gửi về; có khi là người nước ngoài tìm đến tìm hiểu mô hình thực tế… “Tất cả đều được vợ chồng tôi nhiệt tình chia sẻ. Thậm chí, chúng tôi còn tạo ra những mô hình mẫu để các em học sinh, sinh viên được học tập, trải nghiệm trực tiếp. Nếu có đoàn khách nào có nhu cầu học tập lâu hơn, chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ họ chỗ ăn, ngủ miễn phí cho khách ngay tại trang trại của mình” – bà Cuối cho hay.

Nếu như trước đây, trong lúc khó khăn, vợ chồng bà Cuối chỉ mong ước tìm được hướng làm kinh tế nông nghiệp để thoát nghèo. Thì nay, hai vợ chồng bà lại coi nông nghiệp là niềm đam mê, là nơi thổi lên nhiều khát vọng đẹp hơn nữa.

“Vui hơn cả nguồn thu nhập ổn định, đó là, nhờ rau hữu cơ tôi có cơ hội giúp được nhiều bà con nghèo làm ăn ổn định. Mỗi một đối tượng, tôi đều tư vấn cho họ một hướng làm phù hợp. Người không có điều kiện đầu tư thì tôi tư vấn các cây trồng truyền thống; người có vốn, có dự án thì tôi giúp họ xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Tôi thấy cuộc sống thật sự ý nghĩa khi được một cụ ông, cụ bà đã 80 tuổi ở vùng khác gọi điện nhờ đến tận nhà tư vấn dựng lán; nhiều lớp sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố được nhà trường tin tưởng gửi gắm về học tập, trải nghiệm mô hình trực quan sinh động tại trang trại của mình; nhiều đoàn khách quốc tế và ở các địa phương đến học hỏi, lắng nghe những chia sẻ của tôi…” – bà Cuối vui mừng.

Không giấu nổi niềm vui, sự xúc động khi vinh dự được đón nhận danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022, bà Cuối tâm sự: Đó là không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của không chỉ riêng tôi mà của cả gia đình và quê hương. Đồng thời là trách nhiệm, là sự tiếp tục nỗ lực phát triển vì Thủ đô thân yêu.

Bà Đặng Thị Cuối bên trang trại rau sạch của gia đình

“Mỗi lần được tôn vinh, khen thưởng, được đội lên đầu chiếc vòng nguyệt quế, tôi như được nhắc nhở cần phải nỗ lực hơn nữa” – bà Cuối tâm sự.

Chia sẻ về dự định của mình trong thời gian tới, bà Cuối mong rằng sẽ có thêm nhiều cơ hội để được truyền lửa đam mê với nông nghiệp với các thế hệ trẻ hôm nay. “Nếu tìm được quỹ đất lâu năm, tôi ấp ủ xây dựng mô hình nông nghiệp trải nghiệm cho học sinh, mô hình trải nghiệm nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp trải nghiệm truyền thống. Ở đó, các bạn trẻ được tự tay đắp be bờ ruộng, được tát nước bằng gàu dây, được gặt lúa, cấy lúa… để các bạn trẻ hiểu được nền nông nghiệp giàu truyền thống và phát triển đáng tự hào của Việt Nam” – bà Cuối chia sẻ.

Bà Đặng Thị Cuối sinh năm 1971, được biết đến là một người phụ nữ dám nghĩ dám làm.

Sau nhiều năm đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, năm 2017 bà Cuối đã dồn vốn liếng tích cóp được đầu tư thuê đất, thực hiện dự án trồng rau hữu cơ công nghệ cao tại khu bãi Tổng Màu, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.

Trải qua nhiều gian nan vất vả, kiên trì theo đuổi mô hình trồng rau hữu cơ, đến nay, sau nhiều năm đi vào hoạt động, trang trại của gia đình bà đã phát triển với tổng diện tích 46.292m2, sản xuất rau trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, an toàn và áp dụng công nghệ sản xuất hữu cơ.

Hiện tại, hầu hết sản phẩm của Hợp tác xã Rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý được các đơn vị đặt hàng ngay từ vườn với giá thành ổn định. Mỗi ngày Hợp tác xã Cuối Quý cung cấp khoảng 2 - 4 tấn rau xanh các loại cho 16 trường mẫu giáo trong huyện và chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm, Đất Việt… thu về từ 50 đến 100 triệu đồng. Trung bình sản lượng hàng năm đạt từ 50 - 80 tấn rau quả các loại, cho doanh thu đạt từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/năm, lợi nhuận, thu nhập bình quân hàng năm đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Nhiều sản phẩm của Hợp tác xã đã được TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Ngoài ra, Hợp tác xã đã chủ động lập thông tin nguồn gốc sản phẩm, sử dụng dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khen thưởng là một trong số 125 mô hình sản xuất nông nghiệp toàn quốc năm 2017 và lọt tốp 1 trong 30 dự án xuất sắc được chọn vào chung khảo cuộc thi “Ông là nông dân 4.0” do Báo Nông thôn ngày nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Ngoài ra, bà còn tích cực phối hợp với Hội nông dân hướng dẫn, phổ biến kiến thức kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho hàng 100 lao động gồm các hộ trong xã và ngoài địa phương đến thăm quan học tập, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho một số hộ ở các tỉnh có nhu cầu sản xuất rau hữu cơ. Bà tham gia các hoạt động, các phong trào của Hội Nông dân, nhận và hỗ trợ giúp đỡ 8 hộ cận nghèo, hộ khó khăn về vốn, việc làm cây giống với số tiền trên 200 triệu/năm. Đến nay một số hộ đã thoát cận nghèo và ổn định phát triển đời sống; tham gia kết nối hỗ trợ nông sản và ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19: tiêu thụ giúp Hội viên 8 tấn đu đủ, 7 tấn rau củ quả, ủng hộ 2 tạ rau củ các loại cho bếp ăn hỗ trợ lực lượng trực chốt.

Ghi nhận những đóng góp trên, bà đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen năm 2017; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen năm 2018; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen năm 2019; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen năm 2020. Bà là Đại biểu điển hình dự Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” toàn quốc. Đạt danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” năm 2020.

Mai Thảo