Chung khảo Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” TP Hà Nội năm 2018
23/07/2018 - 10:07

TĐKT –Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới Thủ đô và thực hiện “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố năm 2018”, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức chung khảo Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” năm 2018.

Đây đồng thời là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là công tác sinh hoạt chuyên đề với vai trò của đồng chí Bí thư chi bộ.

Tham dự vòng chung khảo gồm 9 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ 45 thí sinh vòng sơ khảo tại 44 đảng bộ cơ sở. Các thí sinh trải qua 3 phần thi sôi nổi: Thi tự giới thiệu bản thân và chi bộ, thi thuyết trình kỹ năng điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề, thi kiến thức chung.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho thí sinh Đinh Thị Bích Thủy, đến từ chi bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Đinh Thị Bích Thủy, đến từ chi bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội

Phát biểu tại Hội thi, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Chi bộ đảng là nền tảng của Đảng. Đảng muốn mạnh phải mạnh từ từng tổ chức cơ sở đảng, từ từng đảng viên. Chi bộ đảng là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý đảng viên; đây cũng là nơi lựa chọn, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, bổ sung đội ngũ của Đảng. Các chủ trương, đường lối của Đảng chủ yếu được thực hiện thông qua chi bộ đảng.

Mặt khác, chi bộ đảng còn là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đây là nơi tổ chức đảng, vừa là thành tố trong hệ thống chính trị nhưng đồng thời là người lãnh đạo hệ thống chính trị; là trung tâm của sự đoàn kết tập hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của chi bộ đảng mà trong đó vị trí, vai trò của đồng chí Bí thư chi bộ là người đứng đầu chi bộ và là người có trách nhiệm tổ chức thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ trên mọi mặt công tác theo quy định của Điều lệ Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 03- NQ/ĐUK ngày 28/01/2016, về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố giai đoạn 2015- 2020" và Kế hoạch số 18- KH/ĐUK để triển khai thực hiện.

Đến nay, việc sinh hoạt chi bộ đã đi vào nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuân thủ theo quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn; đã gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại cơ sở.

Theo lộ trình thực hiện Kế hoạch, năm 2018, Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018 cấp cơ sở và Hội thi cấp Đảng bộ Khối.

Qua Hội thi tại 44 đảng bộ cơ sở, có thể nói các Hội thi đã tạo ra sức lan toả và tầm ảnh hưởng sâu rộng đến toàn Đảng bộ Khối; tạo niềm tin, sự vui mừng, phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tại đó, 363 thí sinh là các đồng chí Bí thư chi bộ và quy hoạch chức danh Bí thư đã trải qua ba phần thi: Tự giới thiệu, hiểu biết về nghiệp vụ công tác đảng và thuyết trình điều hành nội dung sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ. Qua quá trình triển khai, ban tổ chức các đơn vị và các thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo, công phu, sáng tạo, nhất là nội dung thi phong phú, hấp dẫn, bảo đảm cả "phần thi" và "phần hội".

Bên cạnh đó, Hội thi cũng giúp cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các Đảng ủy cơ sở đánh giá tình hình của các Chi bộ, đội ngũ Bí thư Chi bộ sát và đúng hơn, từ đó có giải pháp lãnh đạo để củng cố và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Từ những bài dự thi về điều hành sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề của các thí sinh, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cũng đã lựa chọn, biên tập 37 bài viết để đưa vào Tài liệu nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề gửi tới các đồng chí.

Với những bài viết dược đầu tư có chất lượng, xuất phát từ tình hình thực tế và đưa ra những giải pháp thiết thực góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn nảy sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở, đây sẽ là cơ sở để các đồng chí bí thư chi bộ trong Đảng bộ Khối xây dựng cho mình phương pháp chỉ đạo có hiệu quả, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị tại chi bộ.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi đã thực sự đem lại những kiến thức quý báu và những bài học kinh nghiệm bổ ích trong công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, thanh lịch và hiện đại.

Mai Thảo