Chùa Bối Khê được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt
10/02/2025 - 15:42

BTĐKT - Ngày 7/2, huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với chùa Bối Khê (xã Tam Hưng).

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Vũ Quỳnh cho biết: Chùa Bối Khê, tên chữ là “Đại Bi tự”, là một trong những ngôi chùa cổ kính, nổi tiếng trong vùng. Chùa có không gian rộng lớn, thoáng đãng, được khởi dựng từ thời Trần bên bờ Đỗ Động Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê đến lãnh đạo huyện Thanh Oai, xã Tam Hưng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê đến lãnh đạo huyện Thanh Oai, xã Tam Hưng

Với kiến trúc độc đáo, chùa Bối Khê mang những họa tiết trang trí tinh xảo, hệ thống tượng pháp mang giá trị văn hóa đặc sắc. Di tích này không chỉ là “bảo vật” của nhân dân địa phương mà còn là địa chỉ văn hóa thu hút du khách trong và ngoài nước.

Ngôi chùa hiện còn giữ lại nhiều dấu tích từ khi khởi dựng, trong đó phải kể đến bệ đá hoa sen thời Trần, chim thần Garuda tạc bằng gỗ ở đầu đao thương điện, chân đèn đá, tượng và gạch thời Mạc, tượng thời Lê có giá trị nghệ thuật cao. Đặc biệt, điện Thánh có kết cấu chồng diêm hai tầng, tám mái đao cong, được chống đỡ bằng hệ thống đấu, là tác phẩm nghệ thuật tạo hình tuyệt mỹ. Chùa Bối Khê được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1979.

Ngoài kiến trúc nghệ thuật, chùa Bối Khê còn mang giá trị lịch sử với hầm địa đạo, nơi du kích làng đã sử dụng trong kháng chiến chống Pháp. Hiện nay, hầm đã được phục dựng một phần để du khách tham quan, trải nghiệm. Trong khuôn viên chùa có nhiều cây cổ thụ, trong đó cây đề và cây đa lớn trước cổng đã được công nhận là Cây Di sản.

Hàng năm, chùa Bối Khê tổ chức lễ hội từ ngày 10 đến ngày 12 tháng Giêng (Âm lịch), kèm theo lễ hội cầu mưa và tục kết chạ giữa hai làng Bối Khê và Tiên Lữ (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ).

Với những giá trị kiến trúc, lịch sử và văn hóa đặc sắc, chùa Bối Khê được Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 17/1/2025. Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đặc biệt đầu tiên của huyện Thanh Oai.

Chùa Bối Khê có kết cấu “tiền phật, hậu thánh”, “nội công, ngoại quốc”.

Một góc cổ kính của chùa Bối Khê

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng khẳng định: Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với di sản văn hóa của cha ông để lại; tôn vinh những giá trị kiến trúc nghệ thuật của di tích chùa Bối Khê. Đây cũng là dịp tưởng nhớ, tôn vinh Đức Thánh Bối, ôn lại các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Thông qua việc tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của di tích quốc gia đặc biệt; quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về du lịch của Thanh Oai, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện ngày càng khởi sắc, bền vững.

Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Sáng cho biết: Thời gian tới, huyện Thanh Oai và xã Tam Hưng tiếp tục chăm lo trùng tu, tôn tạo, giữ gìn di tích; triển khai các giải pháp để khai thác giá trị của di tích trong phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Dịp này, Lễ hội chùa Bối Khê Xuân Ất Tỵ 2025 chính thức khai hội.

Mai Thảo