Chủ tịch Hội trẻ đẹp, tài năng của phường Kim Giang
07/12/2022 - 11:34

TĐKT - Đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Kim Giang khi tuổi đời rất trẻ, chị Nông Thanh Hà gặp không ít khó khăn, áp lực. Thế nhưng, bằng sự trách nhiệm, nhiệt tình, trẻ trung và tâm huyết, chị đã khiến công tác Hội phụ nữ trên địa bàn phường ngày càng phát triển và ghi dấu ấn với nhiều công trình ý nghĩa…

Nữ Chủ tịch Hội tài năng, tâm huyết

Dáng người nhỏ bé, gương mặt luôn nở nụ cười tươi rạng rỡ và đặc biệt là đôi tay nhanh thoăn thoắt sắp xếp giấy tờ, tài liệu là những ấn tượng đầu tiên của tôi về nữ Chủ tịch Hội LHPN của phường Kim Giang. Cô gái trẻ sinh năm 1988 ấy không chỉ là thủ lĩnh công tác Hội mà còn kiêm luôn công tác của Văn phòng Đảng ủy phường. Khối lượng công việc nhiều kèm theo những áp lực lớn nhưng chị luôn nhẹ nhàng, bình tĩnh xử lý mọi việc với nụ cười tươi tắn gây thiện cảm với mọi người.

Chị Nông Thanh Hà

Chị Nông Thanh Hà cho biết, chị công tác ở phường Kim Giang từ năm 2014 và kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Mỗi vị trí đều để lại trong chị những ấn tượng sâu sắc không thể nào quên. Đi kèm với đó, chị cũng trau dồi cho mình những kinh nghiệm quý báu để bản thân trưởng thành hơn, vững vàng hơn.

Là thủ lĩnh Hội ở tuổi đời khá trẻ, khi mà dưới chị, Chi hội trưởng các chi hội đa phần đều là các cô, bác tuổi hưu, chị Hà ban đầu khá căng thẳng. “Tôi cũng có băn khoăn, lo lắng, sợ mình ít tuổi hơn trong công tác trao đổi, điều hành nhỡ đâu có lời không làm các cô vừa ý”, chị Hà thổ lộ.

Coi khó khăn là động lực, chị luôn tự dặn mình phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để làm tốt hơn. Trong khó khăn tìm ra điểm bứt phá, chị Hà học hỏi được ở các Chi hội trưởng lớn tuổi rất nhiều từ sự nhiệt tình, trách nhiệm với công tác Hội. Sự nhiệt tình của các cô như truyền lửa để người nữ thủ lĩnh bứt phá mạnh mẽ hơn.

“Tôi rất trân trọng và nể phục các cô. Từ đó, tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để đề ra những chương trình hành động hay, phù hợp, thiết thực, có giá trị với các hội viên”, chị Hà chia sẻ.

Chị Hà cùng các cán bộ Hội đến tặng quà đỡ đầu thường xuyên cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Với cương vị là Chủ tịch Hội LHPN phường, chị Hà luôn nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm cao trong công việc, hàng năm lãnh đạo, chỉ đạo Hội LHPN phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tấm gương đi đầu trong công tác phòng, chống dịch

Dấu ấn đậm nét nhất của nữ thủ lĩnh Hội LHPN phường Kim Giang có lẽ phải kể đến những hoạt động của chị trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Bằng vai trò, trách nhiệm của mình, chị Hà đã tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ và nhân dân chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch. Chị trực tiếp cử 63 hội viên tham Tổ Covid cộng đồng, trực tại 13 chốt vùng xanh, vận động nhắn tin, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch do UBMTTQ phát động trên 370 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Giang vận động xã hội hóa với số tiền gần 40 triệu đồng để tặng 100 suất quà cho hội viên phụ nữ, hội viên câu lạc bộ đồng cảm có hoàn cảnh khó khăn số tiền 22 triệu đồng, ủng hộ suất tráng miệng buổi trưa cho các lực lượng hỗ trợ điểm tiêm số tiền gần 10 triệu đồng.

Chị Hà tham gia hỗ trợ bếp ăn phục vụ khu cách ly

Muốn mọi người đồng lòng, hưởng ứng, bản thân mình phải là tấm gương đi đầu, trách nhiệm. Ý thức được điều đó, cá nhân chị đã ủng hộ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường 1 thùng khẩu trang, 2 thùng nước sát khuẩn, 2 thùng găng tay trị giá 7 triệu đồng .

Nhớ lại khoảng thời gian cao điểm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, chị Hà chia sẻ: “Đó là khoảng thời gian không thể quên đối với tất cả người dân Thủ đô cũng là lúc cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần trách nhiệm vô cùng lớn. Từ việc hỗ trợ các suất ăn trong khu cách ly, tuyên truyền,vận động người dân thực hiện nghiêm các chỉ thị phòng, chống dịch, tuyên truyền tiêm vắc-xin đều có sự tham gia trách nhiệm, nhiệt tình của hội viên phụ nữ”.

Hình thức liên lạc qua điện thoại, các nhóm zalo được Hội LHPN phường Kim Giang duy trì và phát huy hiệu quả khi thực hiện các nhiệm vụ của Hội.

Các chị đã tham gia trực tiếp và cử hội viên hỗ trợ bếp ăn phục vụ khu cách ly tại nhà A1 Kim Giang với số lượng trung bình gần 1000 suất ăn/ngày, từ ngày 28/8/2021 đến 26/9/2021.

Bên cạnh đó, cán bộ hội viên tích cực tham gia hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc-xin, xét nghiệm phòng, chống Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn phường. Bất cứ khi nào có chỉ đạo, Hội lại vào cuộc lập tức với tinh thần trách nhiệm cao nhất. chị Hà không thể nhớ nổi đã có bao nhiêu ngày chị làm việc đến tận nửa đêm. Rồi không biết có bao nhiêu đêm 1-2 giờ sáng nhận điện thoại, chị lại tất tả lên đường. Những khó khăn, vất vả ấy dường như chẳng là gì khi cô gái trẻ chứng kiến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường được thực hiện có hiệu quả. Đa số người dân có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ kịp thời. Không chỉ vậy, chị còn tuyên truyền vận động hội viên tham gia ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ nông sản từ vùng dịch với số tiến trên 120 triệu đồng.

Chị Hà chia sẻ: “Bản thân tôi chỉ là một cá nhân rất nhỏ bé trong tổ chức, cộng đồng. Vì vậy, tôi nỗ lực hết sức để góp sức mình thực hiện nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, chung sức cùng cộng đồng nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh”.

Lam Anh