Chủ tịch Hội tâm huyết với phong trào phụ nữ
02/03/2021 - 16:02

TĐKT - Mệnh danh “Thủ lĩnh của phái đẹp”, luôn nhiệt tình, sáng tạo, gương mẫu, tài giỏi, là cánh chim đầu đàn trong mọi hoạt động, đó là cảm nhận đầu tiên của các hội viên khi nói về bà Phạm Thị Phương Đoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Bà Phạm Thị Phương Đoan, Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Bà sinh ra và lớn lên tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Trước khi nghỉ hưu, bà là Giám đốc Nhà máy Lắp ráp, Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà. Với những trăn trở, mong muốn góp công sức nhỏ bé của mình vào công tác của phường, sau khi nghỉ hưu, bà luôn là thành viên tích cực tham gia nhiều hoạt động, phong trào phụ nữ. Bằng sự uy tín cao, cộng với tinh thần gương mẫu mọi mặt, bà đã được nhân dân đề cử và bầu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường hai khóa liên tiếp cho đến bây giờ.

Kể từ khi đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội, bà Phương Đoan đã có nhiều suy nghĩ, trăn trở tìm ra những hoạt động thiết thực nhất để phong trào phụ nữ đi vào cuộc sống, đem lại nhiều quyền lợi chính đáng cho hội viên, đưa phong trào phụ nữ phường phát triển, đạt nhiều kết quả rất tốt.

Trong công tác Hội, bà là người luôn đổi mới, sáng tạo, đặc biệt chú ý và tích cực trong công tác tuyên truyền. Đây được coi là hoạt động hàng đầu, đi trước mọi chương trình hành động và phong trào thi đua. Vì thế, mọi chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, của các cấp chính quyền, Hội Phụ nữ, bà đều quán triệt, triển khai tới từng chi hội, tổ hội phụ nữ.

Nhờ có sự tuyên truyền, phổ biến kịp thời của bà mà 100%  hội viên đã thực hiện nghiêm túc mọi hoạt động, điều đó được thể hiện bằng các hành động thiết thực như: Tham gia nhiệt tình đóng góp các loại quỹ ủng hộ hàng năm, đóng góp quỹ Hội và hội phí đầy đủ; chăm lo tới quyền lợi của hội viên; tích cực thực hiện cuộc vận động “5 không 3 sạch”; thường xuyên tham gia tổng vệ sinh môi trường khu dân cư vào sáng thứ Bảy hàng tuần, vận động các gia đình thực hiện tốt luật pháp, tổ chức việc cưới hỏi, tang gia thật tiết kiệm, gọn nhẹ… Đặc biệt, bà rất chú ý xây dựng các mô hình, điển hình về môi trường văn hóa…

Bà Phạm Thị Phương Đoan cùng các hội viên trao Mái ấm tình thương cho gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo của phường

 Để làm được những việc này, bà không chỉ tuyên truyền, phổ biến mà còn sát sao kiểm tra, đôn đốc, nói là làm. Hằng ngày, bà vẫn đạp xe đạp, đội nón đi vào từng ngõ ngách, phố phường để kiểm tra xem xét các hoạt động của chị em phụ nữ, nhiều khi bà còn bắt tay trực tiếp làm việc cùng chị em, không nề hà mình là cán bộ lãnh đạo.

Bà vẫn nhớ như in kỷ niệm hai năm trước, tại phường có dự án mở rộng con đường Vũ Trọng Phụng, bà đã tổ chức xuống vận động, động viên những gia đình hội viên thuộc diện nhà giải tỏa để giải phóng mặt bằng. Kết quả là các gia đình đều vui vẻ thực hiện tốt, không hề xảy ra những điểm nóng hoặc gây khó khăn phức tạp cho phường.

Giữ vai trò người đứng đầu của phong trào phụ nữ, bà Phương Đoan còn luôn có kế hoạch công tác rõ ràng, đồng thời luôn nghĩ sớm, nghĩ trước những hoạt động cần thiết của phụ nữ. Đó là những hoạt động từ thiện chăm lo tới đối tượng phụ nữ, trẻ em nghèo, người bệnh tật, bất hạnh, nữ thanh niên xung phong khó khăn, gia đình chính sách….

Những năm qua, năm nào bà cũng kêu gọi toàn thể hội viên chung tay đóng góp giúp đỡ lẫn nhau với những lời chí tình chí lý, thật lòng chia sẻ, tình cảm yêu thương. Vì vậy số tiền và vật chất quyên góp được không chỉ động viên được chị em đối tượng trong phường mà còn đóng góp lên cấp trên chăm lo cho nhiều chị em khác.

Đặc biệt, trong lúc dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với toàn dân, bà đã vận động hội viên phụ nữ toàn phường quyên góp ủng hộ tiền mặt để mua trang thíết bị cần thiết cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, trợ cấp cho gia đình hội viên khó khăn, thất nghiệp do ảnh hưởng dịch. Tổng số tiền hội viên ủng hộ tính đến nay là 31.670.000 đồng tiền mặt, 100 chai nước sát khuẩn, trị giá 11 triệu đồng, phối hợp các đoàn thể tặng 850 khẩu trang, trị giá 4.250.000 đồng.

Ngoài ra, bà còn tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng quà các cán bộ, nhân viên Trạm Y tế phường, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường và gửi về Quận Hội Phụ nữ Thanh Xuân ủng hộ cán bộ Trung tâm Y tế quận trực tiếp tham gia phòng, chống dịch. Tổng số tiền ủng hộ các đơn vị được 12.000.000 đồng. Bên cạnh đó, bà còn tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ 15 gia đình hội viên kinh tế khó khăn, thất nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid - 19, trị giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/suất quà. Đó là những hành động kịp thời, đi trước trong suy nghĩ của người cán bộ Hội, được mọi người tin tưởng, làm theo.

Khi nói tới người “Thủ lĩnh phái đẹp” Phạm Thị Phương Đoan, mọi người luôn nhìn vào tấm gương sáng ngời của bà. Bà không chỉ là tấm gương sáng ngời về người lãnh đạo Hội mà còn là tấm gương của một người vợ, người mẹ mẫu mực trong gia đình. Tin yêu và chia sẻ với bà, chồng con không chỉ tạo điều kiện tốt cho bà công tác mà còn cùng bà tham gia, hưởng ứng tích cực các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, Tổ Dân phố Văn hóa và tích cực quyên góp từ thiện ở cộng đồng… Riêng cá nhân bà, hàng năm, giúp đỡ, ủng hộ từ thiện từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng. Hiện nay, bà đang giúp đỡ cho cháu Nguyễn Diệu Ly học sinh lớp 12 trường THPT Nhân Chính có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn (mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo, bố ốm yếu không làm việc được, chị gái bị khiếm thị từ nhỏ) mỗi tháng 500.000 đồng, cho đến khi cháu hoàn thành tốt nghiệp THPT.

Trong đợt quyên góp giúp đỡ hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid -19, cá nhân bà Phương Đoan đã  ủng hộ 10.700.000 đồng và 50 tin nhắn qua điện thoại, đồng thời vận động các con trong gia đình nhắn 30 tin ủng hộ cùng bà.

Với những nỗ lực không ngừng trong mọi hoạt động, bà Phạm Thị Phương Đoan là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019 của Hội LHPN quận Thanh Xuân; được UBND TP Hà Nội khen tặng danh hiệu Gương điển hình tiên tiến – “Người tốt, việc tốt”; Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; liên tục hàng năm được UBND quận khen thưởng trong các phong trào thi đua; được Ủy ban MTTQ quận khen thưởng 10 năm phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; được Hội Nạn nhân chất độc da cam quận khen thưởng… và nhiều khen thưởng hàng năm của Đảng ủy, UBND phường Thanh Xuân Trung vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với vai trò đương nhiệm là Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thanh Xuân Trung, đại biểu Hội đồng nhân dân phường hai nhiệm kỳ liên tiếp, bà Phạm Thị Phương Đoan luôn là người cán bộ tận tụy vì dân, gần dân, sống liêm minh, chính trực và có tấm lòng nhân hậu, yêu thương con người, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Bà xứng đáng được mọi người tin yêu và quý trọng.

La Giang