Chủ tịch Hội khuyến học luôn đi đầu trong mọi việc
27/11/2020 - 08:45

TĐKT - Trong những năm qua, phường Nhân Chính đã thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, từng bước trở thành một “phường học tập”, là điểm sáng, đơn vị tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài của quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Thành tích đó có sự đóng góp không mệt mỏi của Chủ tịch Hội Khuyến học phường Nhân Chính Đào Thị Tạo. Năm nay đã ở tuổi 62 nhưng bà vẫn nhiệt tình, tâm huyết với việc chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài.

Bà Đào Thị Tạo – Chủ tịch Hội Khuyến học phường Nhân Chính

Trước đó, bà Đào Thị Tạo là giảng viên dạy tiếng Pháp và cũng là nhà quản lý tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, bà là thạc sĩ đi tu nghiệp tại Pháp. Sau nhiều năm gắn bó với nghề, bà được nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước. Năm 2013, về nghỉ hưu, tham gia các hoạt động tại địa phương, nhiệt huyết với nghề đào tạo, nghề truyền lửa, truyền kiến thức cho các thế hệ tương lai, bà được cấp trên, nhân dân tín nhiệm giữ vai trò Chủ tịch Hội khuyến học phường.

Bà chia sẻ: “Là đảng viên thì không có nghỉ hưu, phải học tập, làm việc suốt đời! Dù cho tuổi đã cao, sức đã yếu, công tác ở vị trí nào nhưng bằng cách này hay cách khác vẫn phải có trách nhiệm cống hiến, nỗ lực hết khả năng của mình để phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng địa phương, đất nước”.

Hơn 7 năm làm công tác khuyến học là chừng ấy thời gian bà Tạo dành hết tâm huyết của mình cho hoạt động khuyến học của phường. Với phương châm hoạt động: Mỗi cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh ở các nhà trường là một hội viên khuyến học; mỗi gia đình, dòng họ là một phân hội khuyến học; mỗi khu dân cư, nhà trường là một chi hội khuyến học; bà cùng Ban Thường vụ Hội đã luôn chủ động đề ra các kế hoạch, giải pháp thực hiện nhằm tăng hội viên, phạm vi hoạt động, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động Hội.

Đặc biệt, bà luôn có nhiều sáng tạo và nhìn ra các vấn đề để có sự thay đổi, luôn củng cố đội ngũ Ban chấp hành, tập huấn để họ hiểu nhiệm vụ và nhìn ra vấn đề nhanh chóng. Bà đã sáng tạo hệ thống mẫu báo cáo xem lại những việc gì và kết quả phải làm như thế nào đều hiện lên biểu mẫu. Hệ thống mẫu báo cáo do bà sáng tạo đã được quận Thanh Xuân đánh giá cao và chia sẻ với các phường khác học tập, làm theo. Ngoài ra, bà còn lập ra sổ tay khuyến học giống cuốn cẩm nang để hội viên dễ theo dõi. Kết quả, từ quận đến cơ sở Hội luôn nhận được sự đồng hành, đăng ký các mô hình học tập, ủng hộ quỹ khuyến học của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu phố, tổ dân phố… Đến nay, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) đã được đẩy mạnh với nhiều hoạt động quan trọng, diễn ra sôi nổi, liên tục, hiệu quả.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ phường và quận, Hội Khuyến học phường Nhân Chính đã vượt qua nhiều khó khăn do dịch bệnh gây ra, làm việc với tinh thần đoàn kết, đổi mới. Toàn thể Ban chấp hành Hội đã nhiệt tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nội dung kế hoạch công tác khuyến học năm 2020.

 Lớp dạy tái chế rác thải nhựa, vải và giấy cho các em học sinh trên địa bàn phường do Hội Khuyến học đứng ra tổ chức

Bà Tạo chia sẻ, Hội Khuyến học luôn quan tâm củng cố cơ cấu tổ chức Hội với 24 chi hội, hơn 2000 hội viên. Ngay từ đầu năm 2020, Hội Khuyến học đã triển khai hiệu quả công tác đăng ký phấn đấu gia đình học tập với tổng số 8649 hộ/13000 hộ (đạt 67%). Đã có 7 dòng họ tham gia dòng họ học tập (DHHT), 100% tổ dân phố đăng ký cộng đồng học tập (CĐHT), 6 trường học đăng ký đơn vị học tập (ĐVHT).

Đặc biệt, Hội Khuyến học phường đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về XDXHHT giai đoạn 2016 - 2020. Hội nghị đã vinh danh 17 tổ dân phố CĐHT, 18 GĐHT tiêu biểu, 5 DHHT tiêu biểu, 6 ĐVHT tiêu biểu và 24 cá nhân xuất sắc trong công tác khuyến học.

Năm 2020, Hội đã tích cực phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện; trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong phường và ở Thái Nguyên, Điện Biên; tổ chức Tọa đàm về chủ đề “Học tập suốt đời, chìa khóa của thành công”; mở các lớp dạy nghề cho nhân dân như: Tỉa hoa thủy tiên chơi Tết Canh Tý; dạy tái chế rác thải nhựa, vải và giấy cho cả trẻ em, người lớn; phối hợp vận động hội viên giải cứu dưa hấu… Trong năm 2020, Hội đã trao tổng số 73 suất trợ cấp cho học sinh khó khăn vào dịp Tết, mỗi suất từ 300 đến 500 ngàn đồng.

Công tác khen thưởng học sinh đạt thành tích cao cũng được quan tâm. Ngày 19/9/2020 vừa qua, Hội đã long trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng 36 cháu học sinh giỏi xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và cấp thành phố với số tiền thưởng trên 8 triệu đồng. Các chi hội khuyến học ở các khu dân cư và trường học trên địa bàn phường đã tổ chức khen thưởng 6594 cháu, với tổng số tiền khen thưởng hơn 300 triệu đồng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Bà luôn lấy lời dạy của Người làm kim chỉ nam để phấn đấu, rèn luyện trong công việc, lối sống, cũng như trong vai trò lãnh đạo Hội khuyến học.

Nhiệt huyết, đóng góp nhiều như vậy nhưng khi nói về thành tích, bà chỉ chăm chú kể về thành tích, sự phát triển của Hội, của công tác khuyến học, khuyến tài phường mà không hề nhắc gì đến bản thân. Có thể nói, những việc làm của bà Đào Thị Tạo xuất phát bằng tấm lòng yêu thương, chân tình, đầy trách nhiệm đối với con người, đối với xã hội. Giá trị lớn lao qua những đóng góp của bà không phải chỉ là vật chất mà là giá trị của tinh thần và sự lan tỏa, tiếp nối tình yêu thương.

Hồng Thiết