Chỗ dựa tin cậy của chị em phụ nữ
05/03/2021 - 14:37

TĐKT - 19 năm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, bà Dư Thị Mai Lâm đã thể hiện tốt vai trò tiên phong trong tổ chức các hoạt động xã hội cũng như phong trào phụ nữ, là tấm gương sáng để chị em học tập và noi theo. Luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, qua nhiều nhiệm kỳ công tác, bà đã có nhiều đóng góp đưa tổ chức hội không ngừng phát triển lớn mạnh.

Bà Dư Thị Mai Lâm

Là người năng động, bà Lâm luôn cố gắng học hỏi, sáng tạo trong cách làm, xây dựng nhiều mô hình phù hợp với thực tiễn, tổ chức nhiều hoạt động thu hút các tầng lớp hội viên, phụ nữ tham gia. Trong đó, nhiều mô hình hoạt động được Hội LHPN quận, thành phố đánh giá cao.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ đầu năm, bà đã tổ chức phát động thi đua trong toàn hội. Nội dung thi đua gắn liền với những nhiệm vụ chính trị, xã hội và sự phát triển của Hội LHPN phường, quận và thành phố Hà Nội, như: “Phụ nữ Thủ đô nói lời hay, ứng xử đẹp”; “Phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”; “Phụ nữ Thủ đô học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; cuộc vận động “Xây dựng tuyến phố văn minh, mô hình sân chơi xanh - sạch - đẹp”… Những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát hợp với điều kiện thực tế của địa phương đã tạo đà để Hội tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra.

Nhằm tập hợp, thu hút chị em tham gia vào tổ chức Hội, bà chủ động cùng Ban chấp hành đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: Xây dựng các mô hình, câu lạc bộ; vận động chị em tham gia các hội thi; tổ chức các tọa đàm, giao lưu, tham quan, nghỉ mát… Thông qua đó, chị em phụ nữ Khương Trung được nâng cao kiến thức, hiểu biết; mạnh dạn, tự tin hơn và khẳng định năng lực bản thân. Đặc biệt, chị em thấy được những lợi ích thiết thực khi tham gia sinh hoạt Hội.

Hiếm thấy người chủ tịch Hội nào sâu sát cơ sở như bà Lâm. Không quản sớm khuya, tối muộn hay ngày cuối tuần, lễ, tết, hễ chi hội nào sinh hoạt là bà lại có mặt. Bà bảo “phải trực tiếp tới dự, lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc của chị em hội viên để kịp thời tháo gỡ và giải quyết”. Ngoài ra, bà luôn chia sẻ, quan tâm đến mọi người, luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn, gần gũi thăm hỏi các hội viên lúc ốm đau. Bằng sự tận tâm, chân tình và sẵn sàng sẻ chia, bà được nhân dân tin yêu và là điểm tựa vững chắc cho chị em hội viên phụ nữ trong cuộc sống.

Bà Dư Thị Mai Lâm (ở chính giữa) luôn quan tâm, động viên, khen thưởng các cán bộ, hội viên nhiệt tình công tác

Ngoài những đợt sinh hoạt hội viên định kỳ theo Điều lệ Hội, bà khéo léo lồng ghép trong các cuộc họp quân - dân - chính để tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các chủ trương công tác của Hội, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ của phường giao. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, bà cùng các thành viên trong Ban chấp hành luôn tuyên truyền, vận động thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội mọi lúc mọi nơi, tuyên truyền nhiều lần để hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Kết quả hàng năm, Hội LHPN phường Khương Trung đã có 95% đến 96% hội viên phụ nữ đạt chuẩn mực "Trung hậu - sáng tạo - đảm đang - thanh lịch". Trong 3 năm qua, có 95% gia đình hội viên đạt các danh hiệu: “Gia đình văn minh hạnh phúc”, “Gia đình 5 không 3 sạch”; Hội đã giới thiệu được 210 lao động có việc làm thường xuyên và ổn định. Trong công tác xây dựng và phát triển Hội, 3 năm qua, Hội đã kết nạp được 198 hội viên mới, hàng năm có 85% số cán bộ Hội đạt danh hiệu Cán bộ Hội giỏi.

Hội đã xây dựng quỹ tiết kiệm tự nguyện, mỗi năm thu về số dư lên đến hàng tỷ đồng, được sử dụng để giúp đỡ hội viên và gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm qua, Hội LHPN phường đã giúp đỡ để sửa nhà cho 5 hội viên cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng 104 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền khoảng 245 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đã vận động được 475 triệu đồng để làm công tác đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo, từ thiện; vận động hiến 150 đơn vị máu; vận động xã hội hóa xây dựng sân chơi tại các khu dân cư; phối hợp với trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trãi xây bồn hoa và trồng hoa, cây cảnh dọc 2 cổng trường, góp phần tạo nên cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp…

Bà Lâm cùng Hội LHPN phường tặng cho Trạm y tế của phường 100 chiếc mũ chống giọt bắn trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Vừa qua, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Hội LHPN phường đã tổ chức tặng lương thực và thực phẩm cho những gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để có nguồn lương thực, thực phẩm, bà Lâm đã cùng cán bộ, hội viên đi vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn phường, người góp tiền, người góp gạo, người góp mì tôm, người tặng mũ chống giọt bắn với tổng số tiền trên 11 triệu đồng. Với số tiền và hiện vật quyên góp được, Hội đã chuẩn bị 22 suất quà, mỗi suất 10 kg gạo, 1 thùng mỳ tôm cùng với 6 suất quà, mỗi suất gồm 10kg gạo và 5 trăm nghìn đồng để tặng cho 28 hội viên và gia đình họ.

Không chỉ năng nổ, sáng tạo, khéo léo trong chỉ đạo, điều hành công tác Hội, bà Dư Thị Mai Lâm còn là một người phụ nữ rất đa tài. Bà tự tay viết kịch bản và dàn dựng nhiều chương trình đạt giải cao tại các hội thi do quận và thành phố tổ chức như cuộc thi tuyên truyền phòng, chống mua bán người đạt giải nhất thành phố, thi quy tắc ứng xử đạt giải nhì, thi tuyên truyền phòng, chống ma túy đạt giải ba thành phố; thi dân vận khéo thành phố đạt giải khuyến khích…

Với vai trò là người vợ, người mẹ trong gia đình, bà luôn sắp xếp công việc hợp lý, không để công việc xã hội ảnh hưởng đến việc nhà. Bà luôn dành thời gian để chăm sóc chồng, con, dạy dỗ con cái chăm ngoan, học giỏi, thành tài.

Bà đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen Cán bộ cơ sở giỏi tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2011 - 2016; được UBND quận Thanh Xuân tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018; được Hội LHPN quận tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2019; được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020.

Nguyệt Hà