“Chiến sĩ” tiên phong trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19
12/11/2021 - 08:54

TĐKT - Những ngày TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 bùng phát, cứ mỗi tối, khi xóm phố lên đèn, người ta lại thấy bóng dáng ông Bí thư Chi bộ 18 (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) Lương Văn Định cần mẫn đi tuần tra quanh các ngõ ngách của khu dân cư. Là một thành viên mẫn cán của Tổ Covid cộng đồng phường Khương Trung, ông bảo rằng tăng cường kiểm tra, giám sát như vậy để tuyệt đối không cho xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc “chặt ngoài, lỏng trong”, góp phần giữ vững “vùng xanh”, đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Lương Văn Định, Bí thư Chi bộ 18, thành viên Tổ Covid cộng đồng phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Bắt đầu tham gia công tác tại địa phương từ năm 2003, ông Lương Văn Định cũng gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì công việc chung và được mọi người tin tưởng, yêu mến. Gần 20 năm gắn bó với công tác xã hội, ông là chiếc cầu nối cho chính quyền phường đến gần hơn với bà con nhân dân khu phố, là cánh tay đắc lực giúp người dân tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào của địa phương.

Trong đợt dịch Covid-19 này, ông tiếp tục là một “chiến sĩ” tiên phong trong công tác phòng, chống dịch tại cơ sở. Vừa là Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, vừa là Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng Khu dân cư 18, thành viên Tổ Covid cộng đồng phường Khương Trung, ông thường xuyên sâu sát, bám nắm địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch.

Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, ai cũng lo lắng, không dám ra khỏi nhà, nhưng người cán bộ tận tụy ấy vẫn ngày đêm không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, xông pha cùng phường, khu phố tham gia chống dịch. Bao nhiêu công việc đè trên vai ông, từ việc nhắc nhở, động viên người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội đến việc gửi thư mời tiêm vaccine, đến từng nhà rà soát, lập danh sách hỗ trợ khó khăn, nắm bắt nhu cầu người dân rồi phản ánh thông tin đến UBND phường để kịp thời giúp đỡ người dân nghèo khó... Qua công tác tuyên truyền, ông đã vận động nhân dân hỗ trợ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 số tiền là 31,8 triệu đồng. Riêng bản thân ông và gia đình đã ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch 1,5 triệu đồng.

Ông cho biết: “Từ sáng sớm ngày 24/7/2021, sau khi nhận được Chỉ thị số 17/CT-UBND do Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố, các đoàn thể tại khu dân cư đã họp bàn để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khi đó, nhiệm vụ quan trọng cần triển khai ngay là nhanh chóng thiết lập "vùng xanh" trên địa bàn”.

Khu dân cư 18 được phường đánh giá là khu có nguy cơ rất cao, bởi nơi đây có hơn 20 công ty hoạt động với lượng người ra vào đông. Để tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch trong thời điểm đó, Khu dân cư số 18 đã thành lập chốt trực "vùng xanh" với sự tham gia của Tổ Covid cộng đồng gồm 31 người, trong đó có 20 đồng chí cựu chiến binh (CCB) làm nòng cốt. Ngoài ra, Khu dân cư số 18 cũng thành lập 1 tổ phản ứng nhanh (có nhiệm vụ nhanh chóng phối hợp với Tổ Covid cộng đồng để tiến hành khoanh vùng, kiểm soát khu vực cách ly khi phát hiện có ca lây nhiễm) với thành viên là 5 đồng chí CCB. Tổ Covid cộng đồng tổ chức phân công trực từ 5h sáng đến 22h đêm, chia thành 4 ca/ngày, mỗi ca trực kéo dài khoảng 4 tiếng. Bất kể trời nắng hay mưa, các thành viên của Tổ Covid cộng đồng đều có mặt đúng giờ để thực hiện nhiệm vụ. Tới hết đợt giãn cách, các thành viên của Tổ Covid cộng đồng Khu dân cư 18 đã đóng góp được tổng cộng 500 công gác (1 công tương đương 8 tiếng).

Cổng ngách 93/73 Hoàng Văn Thái là một trong những mô hình hiệu quả được ông Định triển khai để bảo vệ vùng xanh và giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư.

Không chỉ cùng các thành viên Tổ Covid cộng đồng ứng trực tại các ngõ ngách, ông Định còn luôn nhắc nhở, đôn đốc nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên tổng vệ sinh, mang khẩu trang khi ra đường và chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết.

Ông chia sẻ: “Một trong những yếu tố giúp việc kiểm soát dịch thành công là Tổ Covid cộng đồng đã theo dõi sát số người từ các vùng dịch trở về địa phương. Thành viên của tổ đã động viên người dân khai báo y tế và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà theo đúng quy định. Khi nhận được thông tin người dân có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19, Tổ Covid cộng đồng đến tận nhà động viên, giúp đỡ các đối tượng thực hiện các biện pháp cách ly để bảo đảm an toàn mọi mặt, ổn định tinh thần cho người dân sống trong khu vực...”

Một trong những mô hình hiệu quả đã được ông Định cùng bà con Khu dân cư 18 thực hiện đó là xây dựng cổng ngách để phòng, chống dịch. Ngách 93/73 Hoàng Văn Thái thuộc địa bàn Khu dân cư 18 trước đây được gọi là “ngõ rác”, nhiều người vô ý thức vứt rác bừa bãi đầu ngách, gây mùi hôi thối, mất vệ sinh môi trường. Chi bộ, tổ dân phố đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không ăn thua. Khi dịch Covid-19 bùng phát, ông cùng Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư kiên quyết xử lý dứt điểm vấn đề này, vận động nhân dân đồng thuận xây dựng cổng ra vào đầu ngách, vừa hạn chế người qua lại, bảo vệ vùng xanh, vừa chấm dứt được tình trạng vứt rác bừa bãi. Từ đó tới nay, ngách 93/73 luôn sạch đẹp, xóa bỏ hẳn chân rác tồn tại lâu năm.

Ông Lê Văn Huynh, Phó Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu dân cư 18 nhận xét: “Đồng chí Định là một người cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, hoạt động năng nổ, hoàn thành xuất sắc các công việc, nhiệm vụ được giao. Chúng tôi là đảng viên, nhân dân khu phố rất tin tưởng và tín nhiệm đồng chí.”

Với những việc làm thiết thực, ông Lương Văn Định cùng Khu dân cư 18 đã phát huy tốt vai trò của mình góp phần tích cực vào việc ngăn chặn sự bùng phát, lây lan của dịch bệnh trên địa bàn, bảo vệ vững chắc “vùng xanh” an toàn. Những việc làm của ông đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho người dân, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, sẻ chia, đồng thời cổ vũ, động viên các lực lượng vượt qua khó khăn, cùng nhau cố gắng vượt qua dịch bệnh, đưa đất nước ta trở lại nhịp sống bình thường.

Phương Thanh