Chiến sĩ công an giỏi đánh án ma túy
21/10/2022 - 10:22

TĐKT - Đầu quân vào Tổ Cảnh sát hình sự, Công an phường Phương Liệt từ năm 2013, với Trung tá Đinh Việt Hùng (sinh năm 1982), đây là một nghề vô cùng vất vả, luôn phải đối mặt với hiểm nguy nhưng nó mang lại cho anh nhiều cảm xúc và đam mê.

Anh chia sẻ, ở cấp cơ sở, lính hình sự là lực lượng chủ công trong điều tra, khám phá các vụ việc về phạm pháp hình sự, an ninh trật tự. Tuy nhiên, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường, thì người cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hình sự phường Phương liệt còn tham gia, phụ trách, phối hợp thực hiện tất cả các công việc khác, từ quản lý địa bàn đến bảo vệ trật tự, phục vụ các nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vụ việc phức tạp trong nhân dân…

Công việc tuy nhiều, nhưng những năm qua, Trung tá Đinh Việt Hùng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh đã bám sát các chỉ tiêu công tác mà Ban Chỉ huy công an phường giao cho, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững địa bàn, không phát sinh tội phạm phức tạp và tội phạm hình sự, ma túy và trật tự xã hội.

Trung tá Đinh Việt Hùng đang trao đổi nghiệp vụ cùng đồng nghiệp

Bên cạnh đó, anh còn tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban phối hợp đoàn thể cùng thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa. Cụ thể như: Đề xuất kế hoạch tuần tra, giải quyết an ninh trật tự các điểm nổi cộm vào các khung giờ sau 24h; kế hoạch thực hiện tuyên truyền học sinh, sinh viên trên địa bàn về trộm cắp, lừa đảo thông qua những bảng, biển, áp phích, tờ rơi…

Anh cho biết, thực tế tính chất dân cư địa bàn phường Phương Liệt vẫn còn đậm chất văn hóa làng xã, nên nội bộ dân cư không có nhiều vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, do là địa bàn giáp ranh với nhiều quận: Đống Đa, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai; lại giáp ranh với 6 phường khác trên địa bàn quận, nên tại các khu vực giáp ranh khá phức tạp do có nhiều đối tượng phạm tội từ nơi khác di chuyển đến.

Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường, những năm qua, Trung tá Đinh Việt Hùng cùng đồng chí, đồng đội trong đơn vị đã tham gia điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình như, anh từng tham gia điều tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Lưu và Nguyễn Việt Hưng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 6 bánh heroin, 1.200 viên ma túy tổng hợp; bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đại và Nguyễn Ngọc Toàn có hành vi cướp tài sản của người lái xe taxi tên Trần Văn Vinh. Hay vụ điều tra bắt giữ đối tượng Hoàng Mạnh Cường có hành vi cướp giật tài sản; các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Ngoài ra, anh cũng từng trực tiếp vận động 1 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú, lập hồ sơ đưa 3 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, phối hợp lực lượng cảnh sát khu vực vận động đưa 9 người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại trung tâm cai nghiện.

Mới đây nhất, cuối năm 2020, Trung tá Đinh Việt Hùng cùng các CBCS Công an phường Phương Liệt đã phối hợp chặt chẽ với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Thanh Xuân xác minh và đấu tranh bắt giữ được nhiều đối tượng trong một đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Sơn La xuống Bắc Giang để tiêu thụ.

Được biết, đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt và khó nhận biết. Mỗi khâu vận chuyển, cung cấp, phân phối, mua bán đều được thay đổi cách thức liên tục. Vì vậy, công tác theo dõi, mật phục, ngoại tuyến đối tượng được lực lượng CBCS triển khai nhiều ngày đêm, rất vất vả và nguy hiểm. Đến ngày 7/11/2020, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với CBCS Công an Phương Liệt phục kích trên tuyến đường cao tốc trên cao đường vành đai 3 theo hướng đi cầu Thanh Trì tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh với đối tượng, đồng chí Hùng cùng anh em đồng đội đã thu thập được toàn bộ chứng cứ để làm rõ chân tướng của vụ án, từ đó có căn cứ để khởi tố và ra lệnh bắt kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là Lương Thị Hậu trú tại Bắc Giang. Ngày 29/10/2021, các bị can Lương Thị Hậu và các đồng phạm đã bị đưa ra truy tố trước pháp luật. Tang vật thu giữ được của vụ án là: 4.801,23 gam Methamphetamine.

Trung tá Đinh Việt Hùng

Chia sẻ về nghề, Trung tá Đinh Việt Hùng thừa nhận, lựa chọn làm lính hình sự là chọn cho mình những khó khăn, vất vả. Gần 10 năm gắn bó với nghề “đánh án ma túy”, những chuyến công tác đột xuất, làm việc bất kể ngày đêm, rồi chuyện “ăn bờ, ngủ bụi” đã trở thành “món ăn” không thể thiếu với anh. 21 năm trong ngành Công an thì chỉ duy nhất năm đầu tiên mới cưới vợ, anh được tạo điều kiện đón giao thừa cùng gia đình ở nhà.

“Dẫu nhiều khó khăn, vất vả nhưng đến nay tôi vẫn đam mê với nghề mình đã chọn” – Trung úy Đinh Việt Hùng khẳng định.

Trung tá Mai Thanh Hà, Phó Trưởng Công an phường Phương Liệt, phụ trách hình sự nhận định: Hùng là một chiến sĩ nhiệt tình, trách nhiệm, chắc kiến thức về pháp luật, nên xử lý các công việc rất bài bản và ổn định. Trong công tác, Hùng thường xuyên tham mưu cho Chỉ huy phường nhiều phương pháp xử lý công việc mang lại hiệu quả cao.

Trung tá Mai Thanh Hà cho biết: Tôi đã công tác cùng đơn vị với Hùng gần 10 năm, cùng trải qua bao nhiêu vụ việc, nhiều vụ án; cùng nếm mật nằm gai, không kể thứ 7, chủ nhật hay ngày lễ, Tết, lúc nào Hùng cũng nhiệt huyết và luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Không những vậy, Trung úy Hùng còn sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ với những đồng nghiệp trẻ hơn về những kinh nghiệm làm việc mà mình đã đúc kết và tự học hỏi, nắm bắt được trong những năm làm nghề. Anh thường hướng dẫn cho các đồng nghiệp quy trình giải quyết vụ việc đảm bảo đúng pháp luật.

Với những nỗ lực phấn đấu và đóng góp của mình, Trung tá Đinh Việt Hùng từng được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2022, anh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy./.

Mai Thảo