Chi hội trưởng phụ nữ vượt khó, năng động
07/01/2020 - 09:00

TĐKT - Sau những tháng ngày thanh xuân “cháy” hết mình cho ngành xuất nhập khẩu, bà Trần Thị Na được nghỉ hưu theo chế độ, trở về đời thường với vai trò của một người vợ hiền, dâu thảo, người mẹ đảm đang trong gia đình. Tuy nhiên, tấm lòng nhiệt huyết với công tác xã hội tại địa phương luôn thôi thúc bà vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng.

Làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu dân cư số 8, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tham gia vào chi ủy, làm chủ nhiệm CLB giúp việc gia đình của phường, chủ nhiệm CLB văn nghệ..., ở vai trò nào, bà cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bà bảo: “Làm thế cho vui, quên hết tất cả những khó khăn của mình.”

Bà Trần Thị Na tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ giúp việc gia đình phường Khương Trung

Mấy ai biết rằng phía sau người phụ nữ có gương mặt phúc hậu và nụ cười luôn tươi rói trên môi ấy là biết bao nỗi niềm trăn trở, ưu tư, là trĩu nặng gánh lo gia đình. Một tay bà vừa chăm sóc chồng con bệnh tật, mẹ chồng gần 100 tuổi (mới mất năm 2017).  Chồng bà là bệnh binh, nạn nhân của chất độc hóa học; con gái lớn của bà sinh năm 1977, mắc bệnh hiểm nghèo đã nhiều năm nay; con gái thứ hai sinh năm 1979, vừa bị liệt, vừa bị câm, thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. May mắn, cô con gái út của ông bà vẫn lành lặn, sau khi tốt nghiệp đại học đã đi làm ở nước ngoài. Vượt lên tất cả, bà luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ mình đảm nhận.

Chi hội phụ nữ khu dân cư số 8 trước đây chỉ có 83 hội viên. Để xây dựng và phát triển chi hội, ngay từ khi nhận nhiệm vụ là chi hội trưởng, bà đã thực hiện việc kiện toàn lại tổ chức chi hội với 2 chi hội phó và 4 tổ trưởng, tổ phó, đề ra phương hướng và triển khai công tác của chi hội trên cơ sở 3 nhiệm vụ và các chỉ tiêu do Hội LHPN phường đề ra.

Bà là một Ủy viên BCH Hội LHPN phường tâm huyết, trách nhiệm

Để vận động chị em tích cực tham gia sinh hoạt Hội, bà đã chủ động tìm hiểu tâm tư, khó khăn của chị em, đi sâu đi sát, gần gũi, tìm mọi cách có thể để giúp đỡ họ. Đồng thời tổ chức, động viên chị em cùng tham gia các hoạt động do chi hội cũng như Hội LHPN phường phát động.

Bà Na cùng chị em phụ nữ và bà con nhân dân dọn vệ sinh đường phố vào sáng thứ 7 hàng tuần

Nhờ công sức, tâm huyết của bà cũng như của các chị em trong chi hội, phong trào gửi tiền tiết kiệm của phụ nữ khu dân cư số 8 đã có những bước phát triển mới. Những năm trước, cả chi hội chỉ có 1 tổ tham gia gửi tiền tiết kiệm với 30 hội viên thì đến nay đã có 89 hội viên với 2 tổ tham gia gửi tiền tiết kiệm, số tiền tiết kiệm hàng năm gần 800 triệu đồng.

Với quỹ tiết kiệm trên, hàng năm chi hội đã giải quyết cho từ 56 đến 65 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn theo lãi suất ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình. Từ số lãi suất thu được, bà đã bàn với chi hội trích một phần trợ cấp cho những hội viên nghèo và hội viên mắc bệnh hiểm nghèo hàng năm từ 5 - 7 triệu đồng.

Ngoài ra, số tiền lãi từ tiết kiệm đã hỗ trợ cho mọi hoạt động của chi hội như: Công tác khen thưởng hàng tháng, hàng quý cho những hội viên xuất sắc; phong trào văn hóa, văn nghệ và làm công tác từ thiện. Dịp kỷ niệm 8/3 và 20/10, chi hội đều trích quỹ tặng quà 100% cho hội viên. Hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên Đán, chi hội đã tặng quà cho từ 10 đến 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền từ 200.000 đ – 1.000.000 đ/suất. Hàng năm chi hội còn cho chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có hiếu hoặc tổ chức cưới cho con được vay từ 20 triệu đến 40 triệu đồng không lãi. Mô hình tiết kiệm của chi hội làm từ nhiều năm nay đã mang lại hiệu quả thiết thực cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Được sự vận động của bà, 100% hội viên của chi hội đã tích cực hưởng ứng phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” do Quận hội và Hội LHPN phường phát động. Hàng năm, Chi hội đã gửi về Hội LHPN phường số tiền từ 3,5 - 3,7 triệu đồng để cùng Hội LHPN phường sửa nhà cho các hội viên nghèo.

Nhận thức sâu sắc rằng, để hoạt động Hội có hiệu quả thì cần tạo ra bầu không khí hoạt động sôi nổi cho Hội, bà đã đứng ra thành lập Câu lạc bộ văn nghệ của chi hội phụ nữ. Đến nay CLB văn nghệ của chi hội đã có 30 hội viên do bà làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ đã biểu diễn trong những dịp kỷ niệm như: Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, sơ kết hay tổng kết công tác Hội; tham gia biểu diễn trong các hoạt động, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong khu dân cư cũng như với Hội LHPN phường.

Chính những hoạt động đó, đã thu hút chị em vào sinh hoạt hội ngày một đông, chi hội đã phát triển từ 83 hội viên đến nay đã lên đến 170 hội viên.

Với các hoạt động Hội đa dạng, phong phú, chi hội đã thực sự lôi kéo gắn kết được hội viên. Vì thế, các phong trào Hội phát động như xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, “Vệ sinh môi trường”, đăng ký tuyến phố “Phụ nữ tự quản”… đều được chị em hưởng ứng nhiệt tình. Chị em phụ nữ trong chi hội còn tích cực tham gia tổng vệ sinh, bóc xóa quảng cáo vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần. Nhờ đó, trong ngõ, ngoài đường, toàn khu dân cư sạch sẽ, đường thông hè thoáng.

Chị em phụ nữ Chi hội 8 tích cực hưởng ứng mô hình “Giỏ cây trước nhà” do bà Na phát động

Mới đây, mô hình “Giỏ cây trước nhà” do bà khởi xướng đã thu hút các hộ dân trong khu phố tích cực hưởng ứng, góp công, góp của để thực hiện. Đến nay, khắp các ngõ ngách của khu dân cư số 8 đã có trên 300 giỏ cây và 70 chậu cây cảnh được đặt trước cửa mỗi nhà dân, mang lại không gian xanh mát, thoáng đãng.

Bà Dư Mai Lâm, Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Trung nhận xét: “Mặc dù có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng khi được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 8, Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN phường, chị Na rất trách nhiệm, tâm huyết, gương mẫu về mọi mặt. Chị là một tấm gương vượt khó vươn lên, không ngại khó khăn, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì được giao. Nhờ có chị, Chi hội số 8 luôn là chi hội dẫn đầu trong các phong trào thi đua của Hội LHPN phường Khương Trung.”

Do đạt được những thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội nên những năm gần đây, năm nào bà Trần Thị Na cũng được Hội LHPN quận Thanh Xuân tặng giấy khen. Năm 2018, bà đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của quận và đạt danh hiệu Đảng viên xuất sắc trong dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2016, bà được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng Bằng khen đối với người có công trong việc chăm sóc nạn nhân của chất độc hóa học.

Phương Thanh