Chi hội trưởng phụ nữ trách nhiệm và giàu lòng nhân ái
08/03/2022 - 10:26

TĐKT - Nguyên là một cán bộ công đoàn về hưu, dù rất bận rộn với việc gia đình nhưng bà Đỗ Thị Minh Tâm đã cố gắng sắp xếp ổn thỏa việc nhà; đồng thời tích cực đảm đương, gánh vác những công việc chung của Khu dân cư số 4, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Đặc biệt, kể từ khi đảm nhận vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 4 vào đầu năm 2021 đến nay, với năng lực, trách nhiệm và lòng nhiệt tình trong mọi việc, bà Tâm đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần đưa các hoạt động và phong trào thi đua của chị em phụ nữ Khu dân cư số 4 vươn lên vị trí tốp đầu của phường.

Người cán bộ phụ nữ trách nhiệm

“Đó là người phụ nữ nhân hậu, vừa có trình độ, năng lực, lại nhiệt tình, trách nhiệm trong các công việc chung. Nhận bất kể công việc gì của Hội, chị luôn hết mình và triển khai một cách bài bản.” – Đó là những lời nhận xét của bà Vũ Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khương Đình khi nói về Chi hội trưởng Phụ nữ số 4 Đỗ Thị Minh Tâm.

Bà Đỗ Thị Minh Tâm (thứ ba từ trái sang) và các chị em phụ nữ Chi hội Phụ nữ số 4 tham dự Cuộc thi ảnh với chủ đề “Phụ nữ Thanh Xuân tôn vinh áo dài Việt” năm 2021

Được phân công Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 4 đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại lần thứ 4, nhưng bà Tâm đã có nhiều nỗ lực trong triển khai các hoạt động Hội, thu hút thêm nhiều hội viên mới, tích cực tham gia các phong trào thi đua của phụ nữ và của khu dân cư. Tiêu biểu là trong các cuộc thi do UBND Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức từ đầu năm đến nay: Cuộc thi ảnh với chủ đề “Phụ nữ Thanh Xuân tôn vinh áo dài Việt”, Cuộc thi ảnh “Gia đình hạnh phúc”, Cuộc thi “Gia đình an toàn trước biến đổi khí hậu và môi trường”, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Bầu cử, Luật phòng, chống Covid - 19, Tìm hiểu 75 năm thành lập Lực lượng vũ trang Thủ đô; Cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ với văn hóa giao thông”... Cuộc thi nào, chị em phụ nữ Khu dân cư số 4 cũng luôn hưởng ứng nhiệt tình, tham gia với số lượng đông nhất, nhì trong phường. “Đáng ghi nhận nhất là, thành phần tham gia các cuộc thi không chỉ có chị em phụ nữ ở Khu dân cư số 4 mà cả gia đình, người thân, bạn bè của họ cũng rất tích cực hưởng ứng; qua đó góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chương trình, nghị quyết của các cấp hội phụ nữ đến gần hơn với nhân dân. Ví dụ, khi triển khai thi tìm hiểu về Luật phòng chống Covid-19, dù Khu dân cư số 4 chỉ có 175 hội viên phụ nữ, nhưng thực tế số lượng bài tham dự thi rất lớn, với 628 bài.” - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khương Đình đánh giá.

Với quan điểm, của cho không bằng cách cho, vừa qua, nhân dịp 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2021, dù không có điều kiện để tổ chức các hoạt động cho đông đảo hội viên tham gia, nhưng bằng khả năng xã hội hóa, bà Tâm đã đặt mua 135 chiếc làn nhựa làm quà tặng động viên tinh thần đến các hội viên là những bà, những chị hay đi chợ. “Món quà tuy không lớn nhưng khi đích thân Chi hội trưởng mang đến từng nhà hội viên để tặng, kèm theo 1 bản báo cáo và 1 bài thơ (do chính bà sáng tác) thì nó lại trở nên giá trị vô cùng. Sự khéo léo trong cách làm của chị Tâm đã giúp các chị em không chỉ nắm được hoạt động, nâng cao ý thức hạn chế sử dụng túi nilon của Hội mà còn cảm thấy được trân trọng, thêm trách nhiệm, tin yêu và gắn bó hơn với công tác phụ nữ.” - Bà Vũ Thanh Hồng, hội viên Chi hội Phụ nữ số 4 chia sẻ.

Bà Tâm đến tận nhà các chị em phụ nữ để trao quà hỗ trợ; đồng thời động viên họ mạnh mẽ vượt qua mùa dịch

Tấm lòng nhân ái giữa mùa dịch

Không chỉ là một cán bộ Hội nhiệt tình và trách nhiệm, bà Đỗ Thị Minh Tâm còn được nhiều chị em tôn trọng bởi lối sống ngay thẳng và giàu lòng nhân ái. Bà có quan niệm sống rất giản dị, không thích khoa trương, luôn gần gũi và chân thành. Dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, học sinh không được đến trường, vì vậy, hơn 6 tháng nay, hàng ngày hai vợ chồng ông bà Tâm vừa làm thầy dạy, vừa kiêm bảo mẫu, dạy dỗ và chăm sóc cho 4 đứa cháu nội, ngoại, giúp các con yên tâm công tác. Công việc gia đình tuy rất bận rộn nhưng bà đã sắp xếp thời gian một cách hợp lý để có thể kịp thời hỗ trợ các đối tượng là chị em phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Bà chủ động phối hợp cùng với Ban công tác Mặt trận, Tổ dân phố rà soát, lập danh sách đề xuất hỗ trợ. Đồng thời trực tiếp nhận và chuyển quà hỗ trợ đến các đối tượng khó khăn. Dù là túi gạo, thùng mỳ, là túi rau xanh hay tiền mặt hỗ trợ, bà cũng sẵn lòng mang đến tận nơi cho chị em, đồng thời động viên họ mạnh mẽ vượt qua mùa dịch.

Đặc biệt, trong những ngày tháng 6/2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các khu công nghiệp lớn như Bắc Ninh, Bắc Giang liên tục xuất hiện những ca mới trong khu cách ly. Công tác lấy mẫu, xét nghiệm nhanh để khoanh vùng, cách ly và chặn đứng dịch bệnh là vô cùng quan trọng. Với tinh thần, chống dịch như chống giặc, nhiều đoàn y, bác sĩ đã tình nguyện đến vùng dịch để hỗ trợ. Nhiều y, bác sỹ đã ngất xỉu giữa cái nắng nóng cực điểm trong khi đang làm nhiệm vụ… Thấy được khó khăn, vất vả của những người trên tuyến đầu chống dịch, bà Tâm đã trao đổi với chồng và các con kêu gọi vận động anh em, con cháu, bạn bè và đồng nghiệp của mình tập trung nguồn lực để ủng hộ công tác chống dịch.

Con trai bà Tâm trực tiếp trao quà ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện

Bà Tâm cho biết: Cả gia đình tôi ai nấy đều đồng tình ủng hộ, mỗi người góp một chút. Riêng cậu con trai cả Nguyễn Hữu Cầu, hiện đang là chủ Siêu thị Xanh ở Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đã nhanh trí kết nối với Bệnh viện dã chiến 2 và 3 ở Bắc Giang để biết nhu cầu; đồng thời đứng ra kêu gọi thêm các bạn học cùng lớp Công nghệ sinh học 01-02, Khoa Công nghệ sinh học, Viện Đại học mở ủng hộ. Còn các cháu nội ngoại mặc dù còn nhỏ nhưng cũng mổ lợn để góp tiền ủng hộ công tác chống dịch.

Để phù hợp với nhu cầu của các cơ sở chống dịch, đích thân con trai bà đã phải tìm đến và thuyết phục một cơ sở bán tủ đông và quạt điều hòa để mua với giá ưu đãi; sau đó trực tiếp đến trao toàn bộ số hàng ủng hộ trên tại 4 bệnh viện: Bệnh viện 198, bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an, bệnh viện Đa khoa Bắc Giang và bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Kết quả, tổng số tiền và hàng gia đình bà Tâm đã ủng hộ và vận động được là 34,1 triệu đồng tiền mặt, cùng 3 quạt điều hòa, 10 thùng nước bù khoáng, 100 viên đá Gel.

Anh Cầu nhớ lại: Lúc đó, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên chỉ mình tôi đảm nhận việc vận chuyển và giao toàn bộ số hàng trên đến các bệnh viện. Trong hai ngày 2 và 3/6, toàn bộ 3 tủ đông Nasaky, 12 quạt điều hòa, 10 thùng nước bù khoáng, 100 viên đá Gel đã đến tận nơi các cơ sở chống dịch. Còn thừa 830.000 đ, gia đình tôi chuyển vào ủng hộ Quỹ Vacxin.

Với tấm lòng thơm thảo, sẵn sàng chung tay vì cộng đồng, mới đây gia đình bà Đỗ Thị Minh Tâm vinh dự được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021./

Hưng Vũ