Chi hội trưởng Hội chữ thập đỏ tận tụy và giàu lòng thương người
30/03/2020 - 15:23

TĐKT - Hơn 10 năm là Chi hội trưởng hội Chữ thập đỏ Tổ 21, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, bà Đỗ Thị Bằng luôn gương mẫu, vận động mọi người tham gia các hoạt động thiện nguyện. Năm 2019, bà được TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Mặc dù đã ở tuổi 70, nhưng cứ hễ nghe được ở đâu có những số phận bất hạnh cần được giúp đỡ thì ở đó, người ta luôn thấy có sự xuất hiện của bà Đỗ Thị Bằng.

Còn nhớ cách đây 3 năm, khi tin nghe cháu Vương – một cháu nhỏ ở Phú Thọ không may bị tai nạn, nhưng có gia cảnh rất khó khăn, không có nhiều điều kiện chạy chữa, bà đã cùng các hội viên hội Chữ thập đỏ tổ dân phố, phường đến tận nơi để tìm hiểu và thăm hỏi cháu. Từ đó đến nay, bà đã ủng hộ 1,8 triệu đồng mỗi năm cho cháu từ chính tiền lương hưu của mình và duy trì sự ủng hộ này trong 5 năm.

Bà Đỗ Thị Bằng

Không chỉ vậy, bà còn vận động mọi người chung tay giúp đỡ cháu vượt qua những khó khăn với số tiền từ 8 - 10 triệu đồng/năm. Cứ 3 tháng một lần, khi cháu xuống Hà Nội điều trị bệnh, bà Bằng cùng mọi người lại đến thăm, trao tận tay gia đình món quà nhỏ của riêng gia đình bà và những tổ chức mà bà quyên góp được. Nhận món quà từ tay những người xa lạ, không ruột rà thân thích, mẹ cháu bé cảm động không nói nên lời. Từ đó, cứ hễ có chuyện gì chị lại gọi điện trò chuyện, hỏi han, quan tâm đến gia đình bà như người một nhà.

Có một gia đình ở Mỹ Đức rất nghèo, đông con, nhưng chồng ốm nặng, chỉ có vợ là lao động chính, cuộc sống rất vất vả. Được sự kết nối của quận Thanh Xuân, bà Bằng cùng mọi người trong Chi hội Chữ thập đỏ đã đến tận nhà thăm nom, kêu gọi ủng hộ để xây dựng cho gia đình ấy một căn nhà tình thương khang trang. Không những vậy, thương các cháu nhỏ mùa đông không có manh áo ấm, bà Bằng vận động mọi người đan áo len, mua chăn bông đến tận nhà trao tặng và ủng hộ thêm tiền tiếp sức đến trường để các cháu cố gắng hơn nữa trong học tập. Sắp tới, bà Bằng lại tiếp tục vận động mọi người chung tay mua các vật dụng thiết yếu để ngôi nhà các cháu thêm ấm áp, đủ đầy.

Bên cạnh đó, bà Bằng cũng rất tích cực trong công tác vận động hiến máu, cứu người. Mỗi năm, bà đều tham gia vận động hiến trung bình từ 20 - 30 đơn vị máu ngoài chỉ tiêu mà Tổ dân phố đề ra. Chỉ tính riêng trong hai năm là 2018 và 2019, bà đã vận động ủng hộ được tới 73 đơn vị máu cho ngân hàng máu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Từng kêu gọi được sự chung tay ủng hộ được của mọi người để giúp đỡ những số phận thiệt thòi trong xã hội, nhưng bà Bằng cũng cho biết: Thời gian đầu, việc kêu gọi chưa thực sự được nhiều người đón nhận, bà đã chủ động ủng hộ trước để mọi người tin theo. Thấy được sự tích cực và tấm lòng hảo tâm của bà, mọi người ai nấy đều hồ hởi ủng hộ và lan tỏa tình thương ấy đến khắp cộng đồng.

Từ đó, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ Nguyễn Thị Bằng còn vận động cứu trợ cho Ngân hàng bò; ủng hộ xe đạp cho quỹ “Nâng bước em đến trường” ở Mỹ Đức; cùng mọi người tổ chức những bữa ăn miễn phí 2 đợt trong năm tại bệnh viện K và ủng hộ Tết vì người nghèo hay quyên góp xây cầu Cốc Lu tại Sơn La cho các cháu nhỏ đến trường...

Bà bằng (người ở chính giữa) và các hội viên tích cực của chi hội

Bà Bằng tâm sự: “Tôi năm nay tuổi cũng đã cao, sức khỏe suy giảm dần, nhưng vẫn luôn mong muốn làm được những việc thiện để xã hội được tốt đẹp hơn. Mong rằng, những hoàn cảnh từng được chúng tôi giúp đỡ sẽ biết cố gắng vươn lên thoát nghèo, sống có ích cho xã hội”.

Sau nhiều năm tham gia làm công tác thiện nguyện, bà Bằng luôn mong muốn được làm nhiều điều có ích hơn nữa để cuộc sống thêm ngày một tốt đẹp hơn. Năm nay đã 70 tuổi, bà vẫn có các chuyến đi đến những nơi còn nhiều hoàn cảnh khó khăn để thấu hiểu thêm về những cảnh đời còn cơ cực trong xã hội.

Noi gương bố mẹ, 2 con của bà cũng luôn hưởng ứng tham gia hiến máu và vận động bạn bè, học sinh của mình làm theo. Nhờ tấm lòng hảo tâm ấy, gia đình bà nhiều năm liền đã nhận được giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố và danh hiệu Gia đình văn hóa của phường.

Nhắc đến bà Đỗ Thị Bằng, ông Cao Minh Thành, Bí thư chi bộ Tổ 21, cho biết: “Mặc dù không phải đảng viên, nhưng bà Bằng luôn thể hiện được sự năng nổ, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác của chi hội Chữ thập đỏ, chi hội Cựu chiến binh của tổ và thường xuyên vận động mọi người ủng hộ các hoạt động từ thiện, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn không chỉ trong địa bàn phường mà còn ở nhiều nơi khác. Bà cũng là một cán bộ tận tâm, luôn hết mình với các phong trào văn hóa, văn nghệ của tập thể. Trong các buổi hội họp, bà vẫn thường được biết đến là “cây văn nghệ” nổi tiếng của tổ dân phố và luôn có những đóng góp tích cực nhằm xây dựng khu dân cư ngày một văn minh, tốt đẹp hơn.  Đây chính là tấm gương công dân tiêu biểu của địa phương, xứng đáng được mọi người học tập và noi theo”.

Từ những đóng góp ấy của mình, năm 2018, bà Đỗ Thị Bằng được quận Thanh Xuân tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, nhiều năm được Quận và Đảng ủy phường khen thưởng và mới đây là danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của TP Hà Nội. Đây chính là động lực to lớn để bà tiếp tục có nhiều cống hiến tích cực hơn nữa cho công tác thiện nguyện, giúp cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Ngọc Huyền