Cán bộ Hội uy tín, không ngừng san sẻ yêu thương đến cộng đồng
27/04/2021 - 16:02

TĐKT - Gần 15 năm tham gia gánh vác công tác phụ nữ ở khu dân cư Thăng Long, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích,  Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thăng Long luôn là một người cán bộ hội nhiệt tâm, được nhiều hội viên tín nhiệm và tin yêu. Bà còn là tấm gương sáng về lòng nhân ái, không ngừng san sẻ những yêu thương đến cộng đồng.

Bà Bích chia sẻ, không chỉ công việc của chị em phụ nữ, bà còn kiêm thêm cả vai trò của Chi hội trưởng Người cao tuổi khu dân cư; thường trực Ủy ban MTTQ phường Thượng Đình. Vì vậy, nhiều năm nay, ngày nào bà cũng tất bật, ra khỏi nhà từ sáng sớm, hòa cùng công việc chung với mọi người như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống.

“Tay hòm chìa khóa” của chị em phụ nữ khu dân cư Thăng Long

Với vốn liếng kiến thức về nghiệp vụ kế toán từng được đào tạo trước đây, khi tham gia công tác ở địa phương, bà Bích được tín nhiệm phụ trách quản lý các loại quỹ của chi hội phụ nữ, người cao tuổi và Mặt trận Tổ quốc phường. Thiết diện vô tư, bà luôn rõ ràng, minh bạch trong thu, chi và thường xuyên có những báo cáo theo tháng, quý, năm để mọi người cùng biết.

Thậm chí, để có thêm nguồn kinh phí thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn, năm nào bà Bích cũng ủng hộ vào quỹ của các chi hội 2 triệu đồng; đồng thời vận động các hội viên khác đóng góp thêm. Bất kể chi hội nào, từ phụ nữ, người cao tuổi, hay MTTQ phường ,… nếu có hội nghị hoặc hoạt động gì, bà đều tham gia ủng hộ từ 1-2 triệu đồng, để tổ chức các chương trình thêm ý nghĩa. Hằng năm, bà dành hơn 15 triệu đồng để hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, các cháu mổ tim bẩm sinh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phường.

Bà Nguyễn Thị Bích (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện MTTQ phường Thượng Đình trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư Thăng Long.

Đặc biệt, để giúp đỡ các hội viên phụ nữ trong khu dân cư Thăng Long xóa đói, giảm nghèo, bà đã khởi xướng và duy trì hoạt động hiệu quả mô hình Tổ tiết kiệm vay vốn nhiều năm nay.

Nhận thấy, trong khu dân cư Thăng Long có nhiều chị em rất hoàn cảnh: Có người không có tiền để tổ chức đám cưới cho con; có hội viên muốn mua xe máy cho con chạy xe ôm hay cần tiền để sửa nhà cũng không biết vay ở đâu…, từ năm 2016, bà Bích đã đề xuất với phường để Chi hội phụ nữ thành lập mô hình Tổ tiết kiệm. Theo đó, bà vận động các hội viên ai có tiền mà chưa sử dụng đến thì gửi vào Tổ tiết kiệm với lãi suất như ngân hàng; còn hội viên nào thực sự khó khăn muốn vay để kinh doanh, cải thiện cuộc sống thì Chi hội phụ nữ sẽ tạo điều kiện để vay. Phần chênh lãi suất không đáng kể thông qua Tổ tiết kiệm sẽ được chuyển vào quỹ của Chi hội, là nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động giao lưu, tặng quà cho các hội viên vào các ngày kỷ niệm 20/10, 8/3… góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong Chi hội và khích lệ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên.

Chị Lê Thùy Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thượng Đình cho biết: Với thiết diện vô tư và sự nhiệt tâm của bà Bích, nhiều năm qua mô hình Tổ tiết kiệm của Chi hội phụ nữ khu dân cư Thăng Long hoạt động thực sự hiệu quả. Đến nay, có gần 100 chị em tham gia mô hình Tổ tiết kiệm. Từ số tiền hơn 600 triệu đồng, đến nay, tiền quỹ của Tổ đã lên tới 1,6 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nhiều hội viên phụ nữ có cơ hội kinh doanh, lập nghiệp, vươn lên thoát nghèo.  

Không những vậy, năm 2009, nhận thấy tòa nhà B của khu tập thể thuốc lá khu dân cư Thăng Long, không có nơi gửi xe, gây ra nhiều bất tiện cho bà con. Xin chủ trương và được sự đồng ý của UBND phường, bà Bích và Tổ trưởng Tổ dân phố số 22 (nay là tổ 12), đã tự bỏ tiền túi ra đầu tư 10 triệu đồng để xây dựng một nhà để xe kiên cố. Nhà xe đi vào hoạt động đã tạo công ăn việc làm cho 3 bảo vệ trông xe thường xuyên ở đây với mức thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/tháng; đồng thời, tạo thêm nguồn kinh phí cho tổ dân phố, khu dân cư hoạt động. “Hàng năm, tổ có thêm khoản kinh phí để hỗ trợ những trường hợp bị chất độc da cam; mỗi dịp giáp Tết, mỗi gia đình ở đây có thêm cặp bánh chưng hay có thêm một mâm ngũ quả để có một cái Tết cổ truyền đầm ấm, an vui.” - bà Bích chia sẻ.

Bà Bích tâm sự: “Vợ chồng tôi có 2 người con, may mắn các cháu đều thành đạt nên chúng tôi luôn tâm niệm: Sống là tạo thêm phúc cho con, cho cháu. Mình may mắn có cuộc sống đầy đủ, nên giúp đỡ, sẻ chia để cuộc sống của ai ai cũng vui vẻ, ấm áp hơn”.

Gương mẫu, trách nhiệm trong các phong trào

Không chỉ có nhiều hoạt động thiết thực để chia sẻ, giúp đỡ mọi người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, bà còn là người tiên phong, đi đầu trong phong trào thi đua ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Bích cùng các chị em phụ nữ ở khu dân cư Thăng Long tham gia quét dọn vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, mặc dù tuổi đã cao nhưng bà Bích vẫn cùng cán bộ các tổ dân phố đi đến từng hộ gia đình để phát tờ rơi, tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời, cử người tham gia hỗ trợ trực giám sát các hộ bị cách ly tại nhà trong khu đô thị Royal City. Trong đó, cá nhân bà đã trực tiếp nhận trực 4 buổi/tuần để giúp những người trẻ hơn có thời gian đi làm kiếm sống. Đồng thời, bà còn hỗ trợ 3 triệu đồng để địa phương mua khẩu trang tặng cho y tế phường và các thành viên trong tổ giám sát trực cách ly.

Cũng trong thời gian này, bà đã hỗ trợ 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 2.000.000đ và cùng một đồng chí trong MTTQ ủng hộ tiền mua gạo, dầu ăn để tặng các gia đình khó khăn, người cao tuổi.

Quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung tại khu dân cư, bà Bích luôn chủ động giữ gìn vệ sinh trong khu dân cư từ việc dọn dẹp các hành lang, cầu thang để nơi ở của mọi người luôn được sạch sẽ, gọn gàng. Bà đã vào cuộc, vận động các chị em tham gia tổng vệ sinh môi trường hàng ngày và sáng thứ 7 hàng tuần dọc tuyến ngõ 133 Nguyễn Trãi; đến nay, tại tuyến ngõ 133, những chân rác tồn đọng đã biến mất, trở thành con đường chung sạch sẽ, thoáng mát từ chính sự thay đổi trong ý thức bảo vệ của mọi người.

Từ những đóng góp ấy của mình, năm 2020, bà Nguyễn Thị Bích được UBND  TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những gì mà bà đã ngày đêm tâm huyết để giúp người, giúp đời vì xã hội ngày một tốt đẹp thêm.

Mai Thảo