Bước chuyển mình mạnh mẽ trên quê hương Thượng Thanh
03/04/2020 - 16:37

TĐKT - Từ một đơn vị cấp xã, được thành lập năm 1955 trên cơ sở tách ra từ đặc khu Ngọc Thụy, sau 65 năm không ngừng nỗ lực, thi đua vượt khó và đổi mới, đến nay, Thượng Thanh đã phát triển toàn diện, trở thành một trong những phường trọng điểm của quận Long Biên, TP Hà Nội.

Kinh tế phát triển mạnh

Nằm ở phía Tây - Bắc quận Long Biên, với hơn 7.000 hộ dân, khoảng trên 28.000 nhân khẩu, ở 28 tổ dân phố, Thượng Thanh được đánh giá là một trong những ph­ường có kinh tế phát triển nhanh, nhất là trong 6 năm trở lại đây.

Ông Hoàng Văn Lực, Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh cho biết: Với việc xác định rõ định hướng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế là thương mại - dịch vụ - sinh thái, trong đó, thương mại dịch vụ lấy phát triển kinh tế hộ gia đình làm nòng cốt, phường Thượng Thanh đã có nhiều chính sách ưu tiên phát triển hợp lý.

Cùng với việc phát triển hệ thống chợ dân sinh gồm 5 chợ và mở mang các tuyến đường giao thông, phường cũng tạo cơ chế chính sách thông thoáng cho các hộ vay vốn từ ngân hàng chính sách, các loại quỹ để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình.

Trong 6 năm qua, đã có trên 1300 hộ gia đình được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với số tiền trên 27 tỷ đồng, trên 600 hộ gia đình kinh doanh cá thể; ngoài ra còn tạo cơ hội cho các hộ gia đình thuê thầu quỹ đất công ích thực hiện các dịch vụ thương mại như nuôi trồng thủy sản, câu cá giải trí, cây cảnh, bãi đỗ xe... Một số ngành nghề phụ như dịch vụ vận tải, kim khí, làm bún, sản xuất giò, chả, đậu, may mặc... cũng phát triển.

Phường Thượng Thanh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Với mục tiêu tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, phường đã chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tập trung theo 2 hướng: Thứ nhất, thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - sinh thái - nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư thuê thầu các diện tích đất nông nghiệp công ích hoặc tích tụ ruộng đất của các hộ được giao theo NĐ 64/CP để thực hiện các dự án chuyển đổi trồng hoa cây cảnh, du lịch sinh thái...

Thứ hai, phường chỉ đạo Tổ hợp tác kết hợp với các đoàn thể vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi 3,2 ha từ trồng rau màu năng suất thấp sang trồng rau an toàn, trồng cây ăn quả, hoa và rau màu có giá trị kinh tế cao. Từ đó, đã đưa năng suất bình quân từ 100 triệu/ha năm 2014 lên 190 triệu/ha năm 2019.

 Công tác điều hành, thu chi ngân sách phường luôn đảm bảo đúng quy định, vượt kế hoạch. Thượng Thanh là một trong những phường được đánh giá cao về tính ổn định, hiệu quả trong điều hành thu chi ngân sách phường, từ mức thu ngân sách năm 2014 trên 14,3 tỷ đồng, đến năm 2019 là trên 52 tỷ đồng với mức tăng bình quân hàng năm là 12%.

Nhờ đó, 6 năm qua, tỷ trọng cơ cấu kinh tế phường đã có sự thay đổi rõ nét, thương mại - dịch vụ tăng trung bình từ 2 - 3%/năm. Bộ mặt địa phương cũng như đời sống nhân dân đã có nhiều khởi sắc, số hộ nghèo giảm còn 11 hộ (năm 2019), số hộ xây dựng nhà cao tầng ngày càng nhiều, các đồ dùng sinh hoạt nâng cao cho đời sống con người ngày càng được các hộ dân mua sắm.

Bộ mặt phường đô thị đẹp, hiện đại và đồng bộ

Gắn bó với công tác ở phường Thượng Thanh hơn 20 năm nay, chứng kiến từng bước đổi thay và phát triển của mảnh đất và con người  nơi đây, bà Trần Thị Thanh Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường vui mừng chia sẻ: Không chỉ kinh tế phát triển mạnh mẽ và đời sống của người dân được nâng lên mà điều bất kỳ ai từ nơi khác đến hoặc từ nơi xa trở về đều nhận ra rất rõ đó chính là bộ mặt phường đô thị đẹp, hiện đại và đồng bộ.

Phường Thượng Thanh luôn quan tâm khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước

Trên cơ sở quy hoạch của thành phố và quận, phường đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, lập kế hoạch quy hoạch, sử dụng đất xây dựng các kết cấu hạ tầng đảm bảo hợp lý, đồng bộ với quy hoạch chung.

Đặc biệt, liên tục từ năm 2014 đến năm 2019, có nhiều dự án trọng điểm của thành phố, quận thực hiện trên địa bàn phường như: Dự án đường 5 kéo dài, cầu Đông Trù, dự án đường Đặng Vũ Hỷ, đường hành lang chân đê nối từ đường 5 kéo dài đến Cầu Đuống (đường Nam Đuống), nâng cấp đường đê Gia Thượng, tuyến đường 40 m nối từ Đặng Vũ Hỷ đến đường Lý Sơn (đường Khai Sơn), tu bổ nâng cấp đình Thanh Am, đình Gia Quất, xây mới các trường học trên địa bàn phường, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch...

Với nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho các dự án, phường Thượng Thanh luôn thực hiện đúng quy trình và tiến độ được giao.

 “Từ 2014 đến 2019, phường thực hiện GPMB 23 dự án, với hơn 1.500 hộ dân trong diện GPMB và khoảng trên 52 ha đất cùng gần 500 ngôi mộ trong diện giải phóng. Đây thực sự là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ dân. Tuy nhiên do làm tốt công tác phối kết hợp giữa các cấp, các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể và công tác dân vận khéo đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, được nhân dân đồng thuận, không có kiến nghị thắc mắc và đã bàn giao các ô đất GPMB cho các đơn vị thực hiện đầu tư dự án.” - Phó Chủ tịch UBND phường chia sẻ.

Đặc biệt, xác định rõ, Thượng Thanh đang trong quá trình phát triển nhanh nên công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng được phường chú trọng thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Tỷ lệ hộ xây dựng được cấp phép năm 2014 là 98,6%, đến năm 2019 đạt 100% các công trình xây dựng có phép. Việc quản lý đất đai được thiết lập hồ sơ theo dõi quản lý, có phương án sử dụng đất trống, đất kẹt để trình quận phê duyệt.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu quận giao, năm 2019 trên địa bàn phường đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận cho 49 hộ gia đình có hồ sơ đủ điều kiện đạt 122,5% chỉ tiêu giao...

Chính quyền và nhân dân phường đoàn kết, chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

Cùng với đó, phường quan tâm đầu tư phát triển về cảnh quan, môi trường đô thị. Đến nay, 100% các tuyến đường ngõ trên địa bàn đã được bê tông hóa, nhiều tuyến đường tuyến phố, ngõ đã được nâng cấp mở rộng, trải áp phan và có cây xanh ven đường, có hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ. Hệ thống tiêu thoát nước được quan tâm nạo vét, một số điểm ngập úng cục bộ đã được khắc phục kịp thời. 100% các hộ dân được dùng nước sạch, công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đã được cơ giới hoá có hiệu quả tạo cảnh quan đô thị ở tất cả các cụm dân cư.

Song song đó, phường chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, xây dưng đời sống văn hóa, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tỷ lệ trẻ mầm non phát triển đạt yêu cầu theo chuẩn phát triển trẻ em của Bộ GD&ĐT đạt 100%, tỷ lệ học sinh được khen thưởng cấp tiểu học đạt trên 90%, cấp trung học cơ sở là 66%. 100% các trường đều giữ vững chuẩn quốc gia và danh hiệu thi đua. Tỷ lệ Gia đình văn hóa và Tổ dân phố văn hóa hàng năm đều vượt chỉ tiêu quận giao từ 100 -1 20%; trong đó có 3 tổ dân phố trên địa bàn đạt tiêu chí “Tổ dân phố xanh sạch đẹp văn minh”.

Phường cũng chú trọng xây dựng nhiều mô hình, sáng kiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như mô hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà. Từ năm 2013 - 2018, phường liên tục được công nhận là đơn vị đạt chuẩn mô hình bộ phận một cửa, mô hình cơ quan điện tử cấp phường; góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt của phường Thượng Thanh, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong đại bộ phận quần chúng nhân dân trong phường.

Ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo của đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thượng Thanh trên các lĩnh vực, Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và thành phố, quận đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2018, phường được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; được Thủ tướng Chính phủ và TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017...

Đặc biệt, phường Thượng Thanh đang vinh dự được xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là niềm tự hào, là nguồn động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thượng Thanh tiếp tục phấn đấu vươn lên, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mai Thảo