Bộ mặt mới trên quê hương xã Đình Xuyên
21/08/2018 - 11:06

TĐKT – Vốn là một xã thuần nông, còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đình Xuyên (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) không ngừng thi đua, đổi mới, sáng tạo, góp phần mang lại bộ mặt mới cho quê hương .

Bộ mặt kinh tế mới

Đình Xuyên hôm nay như khoác trên mình chiếc áo mới. Nhìn vào những con đường bê tông thẳng tắp, những ngôi nhà khang trang, hiện đại, những khu phố buôn bán, kinh doanh sầm uất, những xưởng nghề gỗ, xưởng làm nến, làm diêm, chế biến lương thực, thực phẩm và tái chế dược liệu xuất khẩu, những cửa hàng khung nhôm, cửa kính, đồ gia dụng … mọc lên san sát, mới thấy rõ sự chuyển mình của mảnh đất thuần nông một thời.

Hiện Đình Xuyên là một trong những xã có kinh tế tiến bộ và tốc độ tăng trưởng cao so với các xã trong huyện Gia Lâm. 5 năm qua (2013 – 2017), tổng thu ngân sách nhà nước của xã đạt trên 100% kế hoạch giao; tổng thu thuế bình quân hàng năm tăng trên 126%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – thương mai dịch vụ - nông nghiệp, góp phần tạo việc làm thu hút từ 1.000 – 1.200 lao động có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định.

Đường sá ở xã Đình Xuyên ngày càng rộng rãi, khang trang và sạch sẽ

Nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần làm tăng năng suất, chất lượng cây trồng và vật nuôi.

Tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2013 là 1,92%, năm 2017 giảm xuống còn 0,94%, cận nghèo 1,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 28 triệu đồng/người/năm, đến năm 2017 đạt 42,3 triệu đồng/người/năm.

“Đó là thành quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lâm, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đình Xuyên” - Chủ tịch UBND xã Đình Xuyên Nguyễn Văn Đức khẳng định.

Thi đua sáng tạo, phát triển toàn diện

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, trong 5 năm qua, Đảng bộ và chính quyền xã Đình Xuyên đã phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân... Từ đó, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trong thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương.

Xã Đình Xuyên được tặng Cờ thi đua Chính phủ và được thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xã Đình Xuyên từ chỗ chỉ có 8/19 tiêu chí đạt (năm 2011), đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 với 17/19 tiêu chí đạt (2 tiêu chí cơ bản đạt); đến hết năm 2017 xã có 18/19 tiêu chí đạt còn 1 tiêu chí môi trường cơ bản đạt. Hiện tại, xã đang tiếp tục rà soát và nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn; từng bước hoàn thiện tiêu chí còn lại và giữ vững danh hiệu nông thôn mới.

Đình Xuyên đồng thời là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tốt, chặt chẽ các quy chế, quy định, quy ước, công tác quản lý lễ hội, phát huy, giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Năm 2017 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,5%. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 9/11 thôn, tổ dân phố. 2 năm liền (2016 – 2017), cơ quan UBND xã Đình Xuyên được công nhận danh hiệu “Cơ quan văn hóa”.

Các phong trào thi đua nâng cao chất lượng và quy mô giáo dục cũng đạt được kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được nâng cao, đạt trình độ chuẩn 100%. Tỷ lệ học sinh tiểu học lên lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh THCS lên lớp đạt 99%, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi ngày càng tăng, công tác quản lý giáo dục nền nếp hơn. Cơ sở vật chất trường lớp được tăng cường. Đến nay, số trường đạt chuẩn quốc gia là 3/3 trường đạt 100%.

Đình Xuyên là xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được chú trọng. Xã đã chủ động tích cực trong phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Đình Xuyên cũng thừa nhận rằng: Là một xã đang trong quá trình phát triển nhanh nên công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng của Đình Xuyên hết sức phức tạp.

Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, xử lý kiên quyết, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà đảm bảo pháp luật. Hàng năm, xã luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu huyện giao việc cấp giấy quyền sử dụng đất năm 2017 đạt 190%.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được triển khai tích cực, đúng chính sách, thực hiện công khai dân chủ và đảm bảo tiến độ, đã triển khai 3 dự án, tổng diện tích đã tiến hành giải phóng mặt bằng là 8,056 ha.

Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. Xã làm tốt việc thu gom và vận chuyển rác thải, vệ sinh môi trường theo hướng xã hội hóa. 100% rác thải được thu gom và xử lý tại công ty môi trường đô thị huyện Gia Lâm.

Theo ông Nguyễn Văn Đức, các hoạt động, phong trào thi đua của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: Hội Nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong khắc phục mọi khó khăn, đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã. 5 năm liền, 5 đoàn thể của địa phương đều đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Với những nỗ lực đó, từ năm 2013 đến nay, xã Đình Xuyên liên tục được các UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2014, xã Đình Xuyên vinh dự được tặng Cờ thi đua Chính phủ. 5 năm liền, Đảng bộ xã được công nhận là trong sạch vững mạnh.

Hưng Vũ