Biểu dương các tấm gương CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020
20/07/2020 - 11:30

TĐKT - Nhằm hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 18/7 đã diễn ra “Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025”.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Doãn Toản - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố…

Đây là sự kiện nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô giai đoạn 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các cấp công đoàn thành phố, giai đoạn 2020 – 2025. Đồng thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn. Qua đó, tạo động lực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, Thủ đô và đất nước trong thời gian tới.

Ba tấm gương CNVCLĐ thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2015 – 2020 giao lưu tại Hội nghị

Trong 5 năm qua, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách thường xuyên, liên tục, trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Cùng với việc đổi mới, phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã luôn thực hiện tốt công tác khen thưởng, coi khen thưởng là động lực để thúc đẩy thi đua, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt tỷ lệ khen thưởng đối với công nhân, lao động trực tiếp, những tập thể nhỏ tăng so với giai đoạn 2010 - 2015.

Tại Hội nghị, 3 tấm gương điển hình tiên tiến là: Cô giáo Lê Thị Hòa – Giáo viên trường tiểu học Đông Sơn (Chương Mỹ), anh Nguyễn Tràng Huy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV May mặc Việt Pacific, chị Nguyễn Thị Thanh Hiếu - công nhân thu gom rác Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã lần lượt chia sẻ những câu chuyện của mình về quá trình phấn đấu để đạt được các thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua do Công đoàn Thủ đô phát động giai đoạn vừa qua. Đồng thời, cám ơn sự quan tâm của công đoàn cơ sở đã tạo điều kiện để họ vượt lên khó khăn, có nhiều có gắng và đóng góp thiết thực cho các lĩnh vực mà mình đang công tác.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: “Những kết quả ấn tượng đạt được qua các phong trào thi đua đã khẳng định sức sáng tạo của CNVCLĐ Thủ đô, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Đây là kết quả đáng biểu dương, làm cho thành phố ngày càng giàu có, đẹp hơn, đáng sống hơn”.

Đồng chí Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2020 - 2025

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, đồng chí Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội khẳng định: LĐLĐ thành phố sẽ cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo vào phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025. Nhân đây, đồng chí cũng thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2020 - 2025 với 5 nội dung lớn nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ trong giai đoạn vừa qua.

Cùng với đó, Hội nghị cũng đã thông qua danh sách gồm: 3 tập thể 9 cá nhân vinh dự dự Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X. 2 tập thể, 7 cá nhân dự Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025.

Tôn vinh những tấm gương điển hình CNVCLĐ thủ đô giai đoạn 2015 - 2020

Căn cứ vào thành tích của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ Thủ đô, giai đoạn 2015 - 2020, tại Hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã quyết định tôn vinh, khen thưởng 85 tập thể và 96 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc và 50 cá nhân đạt danh hiệu “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2020.

Mai Thảo