Biểu dương 100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2020
26/06/2020 - 14:51

TĐKT - Sáng 25/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” và biểu dương Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô tiêu biểu năm 2020.

Năm 2020, hoạt động biểu dương gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu đã được LĐLĐ TP Hà Nội đưa vào chương trình công tác và được cụ thể hóa,  triển khai tới tận cơ sở nhằm biểu dương, tôn vinh các gia đình CNVCLĐ Thủ đô đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, công tác, nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Từ những nỗ lực cố gắng, mỗi năm số gia đình CNVCLĐ tiêu biểu lại tăng thêm, nhân rộng những mô hình gia đình điển hình trong cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Tính đến nay, có 2.437 công đoàn cơ sở tổ chức biểu dương khen thưởng 18.072 gia đình tiêu biểu; có 1.464 gia đình được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở biểu dương, khen thưởng với tổng số tiền thưởng gần 800 triệu đồng.

Tại Hội nghị, 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được LĐLĐ thành phố biểu dương, khen thưởng.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật khen thưởng các Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu 2020

Điều đặc biệt ở những gia đình này đó là mỗi thành viên đều bình đẳng, tiến bộ và không ngừng phấn đấu, vượt lên khó khăn để hoàn thiện mình, góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng, xã hội. Ngoài trách nhiệm với công việc của cơ quan và đơn vị, các chị em luôn hoàn thành tốt chức năng của người vợ, người mẹ. Để gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, vai trò của người cha - “trụ cột” gia đình cũng ngày càng quan trọng: Yêu thương, chia sẻ, động viên và giúp đỡ chị em hoàn thành mọi nhiệm vụ.

15 năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền tới các cấp công đoàn về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc của Thủ đô.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại Hội nghị

LĐLĐ thành phố đã trực tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền, truyền thông về công tác gia đình, về bình đẳng giới, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; tổ chức diễn đàn xây dựng gia đình CNVCLĐ “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”; tọa đàm “Nam CNVCLĐ cùng chia sẻ công việc gia đình”; thi “Tìm hiểu kiến thức về gia đình”; thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình” đồng thời, hàng năm đều tổ chức gặp mặt, biểu dương 100 “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu”.

Cùng với đó, các cấp công đoàn thành phố thường xuyên chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đặc biệt là lao động nữ; giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách như: Bảo đảm việc làm, thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… cũng như làm tốt công tác xã hội, trợ giúp kịp thời để người lao động ổn định cuộc sống.

Các cấp công đoàn từ thành phố đến cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp cho 212.546 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 198,810 tỷ đồng; đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 685 “Mái ấm Công đoàn” trị giá 17,132 tỷ đồng cho các gia đình CNVCLĐ khó khăn. Chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp Quỹ trợ vốn giải ngân cho 33.091 lượt hộ gia đình vay 358,884 tỷ đồng.

Nhân dịp Tết nguyên đán hàng năm, các cấp công đoàn thành phố đã hỗ trợ tiền vé xe và tổ chức hàng nghìn chuyến xe miễn phí, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho 61.971 CNVCLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; phát miễn phí khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn, nước súc miệng, nhiệt kế đo thân nhiệt cho CNVCLĐ với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng….

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận những kết quả mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và nhiệt liệt biểu dương 100 Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu được tôn vinh tại Hội nghị. Đồng chí mong rằng, các cấp công đoàn Thủ đô đa dạng hóa công tác tuyên truyền, chú trọng công tác thi đua khen thưởng cho kịp thời để khuyến khích, nhân rộng các mô hình gia đình điển hình tiêu biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Huyền Mai – Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố khẳng định, thời gian tới, LĐLĐ thành phố sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục liên quan đến công tác xây dựng gia đình; đẩy mạnh các phong trào thi đua; quan tâm hơn nữa và thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đặc biệt là lao động nữ và trẻ em, các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở, nhà trẻ… để CNVCLĐ yên tâm công tác, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Hưng Vũ