Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất
27/02/2019 - 14:59

TĐKT - Chiều 26/2, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thông tin về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (3/3/1949 - 3/3/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo đó, vào ngày 2/3 tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm khẳng định những kết quả, thành tựu công tác tuyên giáo của Đảng trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước; đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân ngành tuyên giáo Thủ đô.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thông tin đến báo chí về buổi lễ

70 năm qua, công tác tuyên giáo Thủ đô đã góp phần quan trọng vào việc định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Đặc biệt, trong 10 năm (2008 - 2018), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tham mưu triển khai quán triệt có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành phố. Kịp thời nắm bắt tình hình dư luận các vấn đề liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn cũng như các vấn đề đột xuất, phát sinh trên địa bàn thành phố. Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về hoạt động kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước; về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, gắn với các nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) …

Mai Thảo