46 cá nhân được tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc Ưu tú"
25/02/2021 - 10:00

TĐKT - Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021), chiều 24/2, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Gặp mặt, biểu dương và trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú - lần thứ 13".

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện các sở, ngành thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân tặng 3 cá nhân

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" tặng cho 3 cá nhân là: Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Dung, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho các cá nhân

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh và các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã trao danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" cho 43 cá nhân.

Danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" là danh hiệu cao quý nhất để xét tặng cho các cán bộ y tế có phẩm chất đạo đức tốt, đạt thành tích nổi bật nhiều năm liền. Sự cống hiến của họ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đồng thời, đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện của ngành. Từ năm 1989 đến nay, ngành Y tế Thủ đô có 18 thầy thuốc được vinh dự đón nhận danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và 283 thầy thuốc đón nhận danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú".

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ghi nhận, biểu dương sự cống hiến cao cả mà thầm lặng của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ ngành Y tế Thủ đô; đặc biệt là những "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" được biểu dương tại Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho các cá nhân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: Đây là những tấm gương cống hiến thầm lặng vì người bệnh, vì cộng đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sự cống hiến của những "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" cùng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ càng thể hiện rõ nét, luôn xông pha trên tuyến đầu chống dịch. Nhất là những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, nhiều người phải xa gia đình, đón Tết trong vùng dịch với mong muốn góp sức mình đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 "Ít có nghề nào mà xã hội đòi hỏi về phẩm chất và tài năng cao như đối với nghề y. Người thầy thuốc phải có kiến thức sâu rộng, tấm lòng nhân ái, bao dung, sự từng trải và kinh nghiệm vì mọi công việc dù là nhỏ nhất đều có liên quan đến tính mạng, sinh mệnh con người" -  Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Để không ngừng phát triển hơn nữa về mọi mặt, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh lưu ý, bên cạnh sự quan tâm của các cấp, các ngành, của Thành ủy, UBND thành phố, ngành Y tế Thủ đô cần ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lương y phải như từ mẫu, thầy thuốc phải như mẹ hiền. Từ đó, toàn ngành không ngừng nỗ lực vươn lên về mọi mặt, phấn đấu xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với truyền thống vẻ vang, nhân văn của ngành y.

Mai Thảo