10 năm tạo cuộc sống bền vững cho người khuyết tật
23/08/2018 - 14:54

TĐKT – Được thành lập từ năm 2008, 10 năm qua, Hội Người khuyết tật quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã tích cực phát triển và củng cố tổ chức, triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đời sống, tinh thần cho NKT trên địa bàn, trở thành chiếc cầu nối quan trọng đưa NKT đến với cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc và bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

 Quan tâm chăm lo, hỗ trợ đời sống, tinh thần của NKT

Sáng sớm ngày 27/7/2018, không quản ngại mưa gió, hơn 50 hội viên Hội NKT quận Thanh Xuân là thương, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ đã tập trung đông đủ trong căn phòng tầng 5 của Trụ sở UBND quận Thanh Xuân để tham gia Hội nghị gặp mặt, tặng quà cán bộ, hội viên là thương, bệnh binh nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Không khí nhộn nhịp mà ấm áp và tràn đầy tình cảm, xúc động khi lời ca, tiếng hát của mỗi hội viên là thương bệnh binh cất vang lên. Những ca khúc “Cô gái mở đường”, “Bước chân trên dải trường Sơn” qua phần thể hiện và biểu diễn của những cựu chiến binh đã làm sống dậy không khí hào hùng, đậm khí phách của những người lính cụ Hồ một thời oai hùng đi cứu nước.

Hội NKT quận Thanh Xuân thường xuyên quan tâm chăm sóc hội viên bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể

Đặc biệt, cả hội trường lắng lại trong xúc động khi một cán bộ hội viên NKT bị cụt chân, ngồi trên xe lăn trình bày ca khúc “Vết chân tròn trên cát”; rồi một bài thơ tiễn bạn –liệt sĩ Nguyễn Văn O do nữ dũng sĩ diệt Mỹ Thuý Ngân thể hiện.

Tất cả 50 người thương binh có mặt ở hội trường đều hiểu rằng: Họ may mắn hơn hàng triệu đồng đội khác khi còn sống sót trở về từ chiến tranh. Để đổi lấy độc lập, tự do của dân tộc, họ chỉ mất đi đôi chân hay cánh tay của mình; còn nhiều đồng đội khác phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Có người vẫn còn chưa tìm thấy hài cốt, có người giờ đang yên nghỉ ở nghĩa trang liệt sĩ…

Từ trong ánh mắt họ, ánh lên tinh thần lạc quan, sự quyết tâm mãnh liệt dù “tàn nhưng không phế” những “vết chân tròn trên cát” hôm nay vẫn tiếp tục góp sức xây đời, như những bông hoa thơm nở giữa cuộc đời.

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, Chủ tịch Hội NKT quận Thanh Xuân cho biết: Đây là hoạt động thường niên được Hội duy trì trong nhiều năm qua. Do đặc thù, Hội có nhiều hội viên NKT là thương, bệnh binh, do đó công tác tri ân, chăm sóc thương, bệnh binh và người có công rất được chú trọng.

Hàng năm, dù khó khăn nhưng Hội vẫn duy trì thăm hỏi, tặng những phần quà giá trị hoặc tiền mặt cho các hội viên là NKT có công với đất nước và có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển Hội bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Không chỉ thương, bệnh binh mà với mọi đối tượng đảng viên, phụ nữ, thanh niên, thiếu nhi là NKT, Hội cũng đều tạo các phong trào thi đua, các hoạt động phù hợp, nhằm mang đến cho họ sự quan tâm, chăm sóc tốt về cuộc sống tinh thần, tạo niềm tin và tạo nghị lực sống cho tầng lớp người yếu thế này.

Hội còn phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và cán bộ chính sách 11 phường làm thủ tục cấp thẻ xe buýt miễn phí, thủ tục trợ cấp hàng tháng và bảo hiểm y tế cho NKT… Tổ chức làm thẻ hội viên cho 70% hội viên của 11 Hội NKT phường. Giới thiệu NKT và hội viên đến các Trung tâm chỉnh hình, phục hồi chức năng làm nẹp, chân tay giả…Vận động các tổ chức, cá nhân tặng 69 xe lăn cho hội viên và trẻ khuyết tật, trong đó có 1 xe lăn đa năng, 1 xe lăn điện trị giá vài chục triệu đồng.

Chính từ những hoạt động sôi nổi, thiết thực đó đã làm cho các hội viên NKT cảm thấy gắn bó và tích cực tham gia các hoạt động của Hội, góp phần đưa Thanh Xuân trở thành quận duy nhất của cả nước đã có tổ chức Hội NKT phủ kín cấp phường (11/11 hội NKT cấp phường).

Bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đánh giá: Thanh Xuân là một quận đang trong quá trình đô thị hóa, có 11 phường với dân số trên 27 vạn người, với trình độ dân trí không đồng đều, đặc biệt có gần 2.000 NKT đang sinh sống trên địa bàn, đây là bài toán không đơn giản về an sinh xã hội của quận trong quá trình xây dựng và phát triển.

Quận luôn xác định, chăm lo cho NKT là đạo lý, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cả cộng đồng; vì vậy đã tập trung triển khai các giải pháp: Dạy nghề, tạo việc làm, tập huấn… cho NKT.

Hội NKT quận Thanh Xuân đã chủ động, sáng tạo, tranh thủ sự quan tâm đó của quận, thực hiện nhiều hoạt động, phong trào có ý nghĩa, trợ giúp được nhiều NKT tự tin vào năng lực bản thân, hăng say làm việc và sống có ích hơn trong xã hội, góp phần quan trọng vào đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tạo việc làm cho người khuyết tật

Với phương châm “Trao cho người khuyết tật cần câu, chứ không cho con cá”, Hội NKT quận Thanh Xuân đã trở thành điểm tựa vững chắc cho những NKT, trao cho họ “cái nghề” để tạo lập cuộc sống độc lập, hạnh phúc bền vững.

Khai giảng lớp học công nghệ thông tin cho NKT quận Thanh Xuân năm 2017

Nguyễn Phương Thành là hội viên Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật và là con của một thương binh nặng, sau khi tốt nghiệp THPT, em ở nhà phụ mẹ bán hàng để mưu sinh. Được Chủ tịch Hội NKT quận Thanh Xuân động viên học tin học văn phòng, rồi Trung cấp tin học và Photoshop do Hội tổ chức tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, sau khi học xong, Thành được giới thiệu tới Công ty TNHH Thương mại In Tuấn Nam làm việc với mức lương khởi điểm là 4,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Thành và một nhóm bạn cùng học bán hàng online nên thu nhập hàng tháng khá ổn. Em cũng giúp mẹ một phần chi phí của gia đình và giúp đỡ bạn bè trong câu lạc bộ.

Thành tâm sự: “Những người khuyết tật đừng ngại khó khăn và đừng sợ mình cô độc, bởi vẫn còn rất nhiều người bên cạnh. Cũng đừng bao giờ ngừng cố gắng, vì chỉ có cố gắng mới giúp chúng ta vượt lên số phận, để làm người có ích cho xã hội, ổn định cuộc sống của mình”.

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, Chủ tịch Hội NKT quận Thanh Xuân cho biết: Một trong những chương trình trọng tâm của Hội suốt 10 năm qua là hỗ trợ NKT học nghề, tìm kiếm việc làm, lao động, sản xuất, kinh doanh để nâng cao chất lượng cuộc sống của NKT và gia đình NKT.

Hội đã triển khai nhiều hình thức hỗ trợ như cung cấp và nâng cao kiến thức cho hội viên. Nhằm xóa mù chữ (XMC) và giáo dục hòa nhập cho hội viên, Hội đã tổ chức dạy 3 lớp XMC và 1 lớp văn hóa nâng cao cho hội viên sau khi biết chữ để tránh tái mù chữ cho 60 hội viên.

Ngoài ra, mấy năm nay, Hội cùng với câu lạc bộ thanh niên, phụ nữ khuyết tật tổ chức nhiều lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em, thanh niên, phụ nữ khuyết tật, các lớp nữ công gia chánh...

Cùng với việc dạy chữ, Hội đã kết hợp dạy nghề cho hội viên. Để trang bị nghề nghiệp cho NKT,  Hội chủ động xây dựng kế hoạch, tiếp cận với các dự án dạy nghề cho NKT trong nước và quốc tế; đồng thời vận động các nguồn tài trợ, kêu gọi sự hỗ trợ từ doanh nghiệp.

Hàng năm, Hội đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức cho hội viên học nghề: May công nghiệp, tin học văn phòng, pha chế đồ uống, học nấu ăn…. Giúp hội viên mở cửa hàng kinh doanh tại nhà: Sửa xe máy, bán tạp hóa, kinh doanh, buôn bán nhỏ…

Từ năm 2015 - 2017, Hội NKT phối hợp với Trung tâm Dạy nghề để thực hiện dự án “Thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cho NKT Hà Nội” do Hội Phục hồi chức năng NKT Hàn Quốc tài trợ. Hội đã tổ chức dạy thành công 8 lớp tin học cho 140 người là thương, bệnh binh, NKT và con em họ; thời gian học tập 6 tháng/1 khóa học. Tính đến tháng 1/2018, riêng học viên của 8 lớp tin học của Hội đã có 22 người có việc làm ổn định với mức lương từ 4 triệu đồng trở lên ở các công ty, doanh nghiệp.

“Năm 2018, Hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tìm việc cho NKT trẻ ít nhất từ 3 - 5 người với công việc tin học văn phòng, photoshop… Ngay từ tháng 1/2018, Công ty TNHH in Tuấn Nam đã tuyển chọn được 1 học viên và sẽ tuyển tiếp 3 học viên tin học trong Quý II với kết quả học tập từ trung bình khá.” bà Thúy Ngân vui mừng chia sẻ.

Bên cạnh đó, từ năm 2012 đến nay, Hội NKT quận Thanh Xuân đã tham gia vào việc cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn vay giải quyết việc làm cho NKT với số tiền giải ngân là 2 tỷ 480 triệu đồng, lãi suất 0,3%, đã tạo được việc làm mới cho 101 NKT. Việc tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi góp phần hỗ trợ NKT và gia đình họ tạo thu nhập và ổn định cuộc sống.

Với sự chủ động, tích cực tìm kiếm các nguồn lực tài trợ, từ năm 2013 – 2017, Hội NKT quận Thanh Xuân đã kêu gọi sự ủng hộ từ các dự án trong và ngoài nước và các cơ quan, tổ chức xã hội, các nhà chùa và các cá nhân hảo tâm… với tổng kinh phí huy động là gần 3,3 tỷ đồng dành cho các hoạt động hỗ trợ, tạo cuộc sống bền vững cho NKT.

Với những nỗ lực đó, trong 6 năm (2012 - 2017), Hội đã được tặng 29 Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu “ Tập thể Lao động tiên tiến”, “Tập thể Lao động xuất sắc”; Cờ thi đua xuất sắc của TP Hà Nội và Liên hiệp hội về NKT Việt Nam. Nhiều cá nhân là hội viên trở thành những tấm gương sáng cho xã hội học tập.

Mai Thảo