Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức
20/04/2017 - 00:00
TĐKT - Sáng 20/4, tại Hà Nội, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống (23/4/1959 - 23/4/2017). Tới dự, có các đồng chí:  Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Trung tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP.

Tiền thân là Cục Chính trị Công an nhân dân vũ trang được thành lập ngày 23/4/1959 theo Nghị định số 154/NĐ - CA của Bộ Công an, trải qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Chính trị BĐBP luôn vững vàng trong mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời chiến cũng như thời bình, Cục luôn nắm vững, phân tích kỹ, đánh giá đúng tình hình quốc tế, trong nước, thực tiễn địa bàn biên giới, hải đảo. Trên cơ sở đó, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác Đảng, công tác chính trị sát, đúng, phù hợp, bảo đảm cho lực lượng BĐBP luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm cho bộ đội, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Active Image

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Cục Chính trị BĐBP

Thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về “Xây dựng BĐBP trong tình hình mới”, Cục Chính trị đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất xây dựng lực lượng về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cục Chính trị tham mưu để Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 15 "Về tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo"; Chỉ thị số 01 "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Hướng dẫn triển khai nhiều mô hình, cách làm hay: phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”; Bến bãi an toàn; Bám biển bảo vệ biển đảo quê hương… thu hút nhân dân khu vực biên giới, hải đảo tham gia.

Với những thành tích đạt được qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Chính trị BĐBP đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống, Cục vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP  nhiệt liệt biểu dương những thành tích Cục Chính trị đã đạt được gần 60 năm qua. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, Cục Chính trị cần phát huy truyền thống Anh hùng của đơn vị, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; triển khai toàn diện, có chiều sâu các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa sâu rộng. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Đồng thời tham mưu, hướng dẫn và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87/CT-QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 308/KH-ĐU của Đảng ủy BĐBP về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” trong Đảng bộ và toàn lực lượng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, xây dựng nhân rộng các mô hình, các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tích cực thực hiện các chương trình phối hợp với các bộ, ngành. Triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, công trình nơi biên giới: “Mái ấm biên cương”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Nâng bước em tới trường” …góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Chăm lo công tác xây dựng lực lượng, xây dựng cục Chính trị thực sự là cơ quan tinh nhuệ, sắc bén, chuyên nghiệp của lực lượng BĐBP…

Phương Thanh